Bị thanh niên say rượu làm nhục, bé gái 15 tuổi uất ức cắt tay tự tử

Mặc nạn nhân kêu cứu, van xin, Tùng vẫn dùng sức khống chế, đánh đập em T. rồi cưỡng hiếp

Tối 13/11, theo thông tin trên báo Lao Động, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Tùng (28 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) vì liên quan đến vụ hiếp dâm trẻ em dưới 16 tuổi xảy ra tại phương. 

Trước đó, vào khoảng 10h45, ngày 11/11, Tùng đi nhậu về qua nhà em L.T.M.T. (sinh năm 2006, ngụ xã Long Tân, Dầu Tiếng) thì thấy em T. đang ở nhà một mình. Cơn dục vọng nổi lên, Tùng đi vào nhà khống chế em T.. 

Bị thanh niên say rượu làm nhục, bé gái 15 tuổi uất ức cắt tay tự tử-1
Đối tượng Tùng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Bình Dương

Mặc nạn nhân kêu cứu, van xin, Tùng vẫn dùng sức khống chế, đánh đập em T. rồi cưỡng hiếp. Trước khi rời khỏi nhà, đối tượng này còn lấy đi 2 điện thoại di động của nạn nhân rồi mới bỏ đi.

Theo báo Phụ nữ TP.HCM, một phần do hoảng sợ, phần uất ức vì bị làm nhục, em T. đã dùng dao cứa vào cổ tay định tự tử, rất may không ảnh hưởng đến tính mạng.

Đến khoảng 21h cùng ngày, bố mẹ đi làm về, T. đã kể lại toàn bộ sự việc. Ngay sau đó, gia đình T. đã lên trình báo với công an xã Long Tân, đề nghị lực lượng chức năng vào cuộc điều tra, lấy lại công bằng cho nạn nhân. 

Vụ việc sau đó được công an các cấp vào cuộc điều tra và tiến hành tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Tùng để điều tra làm rõ vụ án.

HT (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/bi-thanh-nien-say-ruou-lam-nhuc-be-gai-15-tuoi-uat-uc-cat-tay-tu-tu-n-284961.html

tự tử cưỡng hiếp Hiếp dâm

Tin tức mới nhất