BIGBANG, BLACKPINK 'ngớ người' khi bị cấm sóng lãng xẹt

Nhiều ca khúc của "gà" nhà YG đã bị đài truyền hình quốc gia Hàn Quốc (KBS) không cho phát sóng.

Mới đây, đài truyền hình quốc gia Hàn Quốc KBS tuyên bố cấm phát sóng MV Pink Venom. Lý do được đưa ra là vì bài hát vi phạm khi gián tiếp quảng cáo. Trong phần lời Pink Venom đề cập đến thương hiệu nổi tiếng trong 2 câu hát "Waving the coco" (Chanel) và "I'm still in Celine" (Celine).

BIGBANG, BLACKPINK ngớ người khi bị cấm sóng lãng xẹt-1

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên sản phẩm của các cô gái nhà YG bị KBS tuýt còi. Năm 2019, KBS cũng cấm phát sóng MV Kill This Love của Black Pink vì trong MV có chứa hình ảnh vi phạm luật giao thông. 

Cụ thể là phân đoạn lái xe quá tốc độ, không thắt dây an toàn và đứng ngay trước mũi ô tô đang chạy của Rosé là nguyên nhân lệnh cấm từ nhà đài quốc gia. Theo đó, KBS cho rằng hình ảnh có phần tiêu cực này sẽ ảnh hưởng xấu đến nhiều đối tượng người xem.

BIGBANG, BLACKPINK ngớ người khi bị cấm sóng lãng xẹt-2
Theo KBS, hình ảnh này ảnh hưởng xấu đến nhiều đối tượng khán giả của đài.

Trước đây, ca khúc BOOMBAYAH của BlackPink cũng từng là nạn nhân của lệnh cấm sóng vì nhà đài này cho rằng phần lời của bài hát không phù hợp với trẻ em như "ngón tay giữa đưa lên". Một lý do khác cũng khiến khiến Boombayah bị cấm phát sóng là do có đề cập đến một nhãn rượu. 

BIGBANG, BLACKPINK ngớ người khi bị cấm sóng lãng xẹt-3

Không riêng gì BLACKPINK mà ngay cả nhóm nhạc đàn anh cùng công ty là BIGBANG cũng từng lâm vào cảnh y hệt. Cụ thể Fxxt It của BIGBANG cũng bị cấm phát sóng do lời bài hát "không lành mạnh".

Đài KBS cho biết ca khúc chứa cụm từ "yangachi" có nghĩa là "tên du côn". Từ này khiến Fxxt It lập tức bị nhà đài "xóa sổ" vì có ý nghĩa tiêu cực, gây ảnh hưởng đến khán giả.

BIGBANG, BLACKPINK ngớ người khi bị cấm sóng lãng xẹt-4

Ngoài ra, ca khúc We Like 2 Party và Zutter của BIGBANG cũng bị cấm sóng với lý do tương tự. Trước những lệnh cấm từ KBS, YG vẫn giữ vững lập trường, tuyên bố không thay đổi lời bài hát phù hợp để được lên sóng.

Everyday của WINNER cũng không thể vượt qua vòng kiểm duyệt. Everyday đã sử dụng từ "lotto" (xổ số). Nhà đài cho biết nó sẽ ngầm cổ vũ giới trẻ tham gia vào các hoạt động cá cược thiếu lành mạnh.

BIGBANG, BLACKPINK ngớ người khi bị cấm sóng lãng xẹt-5

Khi hoạt động dưới trướng YG, PSY phát hành MV Gentleman. Đây là một trong những ca khúc gây sốt trên toàn thế giới. Tuy nhiên ở quê nhà thì MV này lại bị cấm phát sóng. 

Trong phân cảnh đầu tiên của MV, PSY đã đá cọc tiêu giao thông có dòng chữ "cấm đỗ xe". Điều này được cho là phá hoại của công nên nhà đài thẳng tay "khai trừ".

BIGBANG, BLACKPINK ngớ người khi bị cấm sóng lãng xẹt-6

Lệnh cấm của KBS cho ca khúc I'm Busy của 2NE1 là trường hợp gây tranh cãi dữ dội nhất. Nhà đài cho rằng "babo" trong tiếng Hàn có nghĩa là ngốc nghếch. Việc sử dụng từ này không đúng với quy định của KBS.

BIGBANG, BLACKPINK ngớ người khi bị cấm sóng lãng xẹt-7

Nhân Từ (t/h)
Theo VietNamNet

 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/bigbang-blackpink-ngo-nguoi-khi-bi-cam-song-lang-xet-n-319597.html

Bigbang YG Entertainment Black Pink

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao