Bộ Công an sẽ xử lý hành vi sửa chữa bill chuyển khoản ủng hộ bão lụt để 'phông bạt'
Bộ Công an cho biết, hành vi sửa chữa hoặc làm giả bill chuyển khoản ủng hộ bão lụt để đăng lên mạng xã hội "phông bạt" có thể vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.
Theo Bộ Công an, việc cá nhân, tổ chức đứng ra kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn dịch bệnh, thiên tai là nghĩa cử cao đẹp, nhân văn, đúng với truyền thống dân tộc Việt Nam. Nhà nước rất khuyến khích, tôn vinh và tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức đóng góp vận động, kịp thời mang lại hiệu quả thiết thực cho những người đang cần hỗ trợ.
Việc vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đã được Chính phủ quy định tại Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/12/2021). Nghị định này lần đầu tiên mở ra hành lang pháp lý cho phép cá nhân huy động tiền từ thiện, quy định rõ từng bước những người mà tham gia hoạt động này cần phải làm gì và có các quy định ràng buộc để việc này được minh bạch, tránh bị lợi dụng.
Nhiều fanpage mạo danh cơ quan, tổ chức lừa đảo kêu gọi từ thiện.
Sau khi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố sao kê từ thiện, mạng xã hội lan truyền việc cá nhân làm giả bill chuyển khoản. Bộ Công an sẽ tiếp nhận, giải quyết khi có cá nhân, tổ chức gửi tin báo tố giác tội phạm liên quan đến hành vi này.
Trường hợp cá nhân sửa bill chuyển khoản để đăng lên mạng xã hội nhằm "đánh bóng" tên tuổi không chỉ vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội mà còn vi phạm pháp luật, cụ thể là hành vi làm giả tài liệu và cung cấp thông tin sai sự thật. Tùy thuộc vào tính chất và mức độ vi phạm, cũng như hậu quả phát sinh, cá nhân này có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Nếu cơ quan chức năng xác minh, hành vi sửa bill gây khó khăn cho đơn vị tiếp nhận hoặc ảnh hưởng đến hoạt động thống kê và phân phát tiền từ thiện, gây ra dư luận xấu, người thực hiện sẽ bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ (Điều 331 Bộ luật Hình sự).
Trong trường hợp làm giả bill và công khai trên mạng xã hội mà chưa gây hậu quả xấu, người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính theo Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP với mức phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng đối với tổ chức và từ 5 triệu đến 10 triệu đồng đối với cá nhân.
Ngoài ra, có thể phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng cho các hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, xuyên tạc hoặc xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.
Nếu cá nhân nhận chuyển tiền từ thiện và chỉnh sửa bill với mục đích chiếm đoạt tài sản, có thể bị xử phạt hành chính từ 3 triệu đến 5 triệu đồng (Điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ-CP) hoặc xử lý hình sự với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 175 Bộ luật Hình sự), tùy theo số tiền chiếm đoạt mà phải chịu các khung hình phạt khác nhau, mức hình phạt cao nhất là 20 năm tù giam.
Nếu là nhân viên trong tổ chức và sửa bill để chiếm đoạt tài sản, có thể bị xử phạt hành chính từ 3 triệu đến 5 triệu đồng (Điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ-CP) hoặc xử lý hình sự với tội danh "Tham ô tài sản" quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự, tùy theo số tiền chiếm đoạt mà phải chịu các khung hình phạt khác nhau, mức hình phạt cao nhất tử hình.
Nếu lợi dụng thiên tai để huy động tiền và chiếm đoạt, có thể bị xử phạt hành chính từ 3 triệu đến 5 triệu đồng (Điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ-CP) hoặc xử lý hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 Bộ luật Hình sự), tùy theo số tiền chiếm đoạt mà phải chịu các khung hình phạt khác nhau, mức hình phạt cao nhất là tù chung thân.
Theo Tiền Phong
-
21 phút trướcLực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai quyết định tiêu huỷ 20 con hổ và 1 con báo chết tại khu du lịch Vườn Xoài do nhiễm cúm A/H5N1.
-
51 phút trướcCông an TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong bất thường của người đàn ông tại xã Hòa Bình.
-
54 phút trướcCông an TPHCM đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan trong vụ bạo hành trẻ em tại mái ấm Hoa Hồng.
-
3 giờ trướcCông an thị xã Sông Cầu đã bắt được được đối tượng ném "bom xăng" vào 3 ngân hàng ở Phú Yên, đồng thời điều tra, làm rõ động cơ của đối tượng này.
-
3 giờ trướcLực lượng Công an huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ đã giải cứu thành công bé trai 5 tuổi khỏi sự khống chế của một đối tượng tâm thần.
-
4 giờ trướcMa túy dạng “nước vui” vừa được phát hiện trên địa bàn TP Kon Tum, có thể hòa tan, dễ bị trà trộn như nước giải khát để tiêu thụ tại các trường học, khu vui chơi giải trí.
-
5 giờ trướcTrong cơn say sau cuộc nhậu, nam thanh niên đưa “cậu nhỏ” của mình vào vòng bị bạc đạn kim loại để tìm cảm giác lạ khiến dương vật bị kẹt trong vòng bạc đạn, nạn nhân nhập viện trong tình trạng đau đớn.
-
5 giờ trướcKết quả xét nghiệm cho thấy mẫu hổ chết tại Khu du lịch Vườn Xoài dương tính với virus H5N 1. Cơ quan chức năng tiến hành truy vết nguồn thịt gà cung cấp cho KDL Vườn Xoài.
-
8 giờ trướcBị mắng vì xin tiền đi chơi game, nghịch tử Nguyễn Văn Tiến (Gia Lai) đã sát hại mẹ là bà Lê Thị V. rồi chôn lộ thiên trong vườn điều của gia đình.
-
8 giờ trướcNhiều phụ huynh Trường Tiểu học Đức Giang (huyện Hoài Đức, Hà Nội) bày tỏ bức xúc khi được nhà trường thông báo thu 131.000 đồng/học sinh để vận chuyển 2 chiếc điều hòa sang địa điểm mới của trường - cách nơi cũ 2 km.
-
9 giờ trướcThi thể nam tài xế lái xe tải bị nước cuốn mất tích khi qua đập tràn ở Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) được phát hiện sau nhiều giờ tìm kiếm.
-
9 giờ trướcĐại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương xác nhận, bà Nguyễn Phương Hằng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Khu du lịch Đại Nam đã chuyển 20 tỷ đồng vào Ban vận động cứu trợ tỉnh Bình Dương thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương.
-
9 giờ trướcDù đã cuối mùa mưa nhưng số ca mắc sốt xuất huyết tại TPHCM liên tục tăng trong 1-2 tuần qua, nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng sốc, phải truyền chế phẩm máu, hỗ trợ hô hấp.
-
10 giờ trướcDự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (3-5/10), chủ yếu trời nắng hanh, nền nhiệt có xu hướng tăng đến 34 độ; đêm và sáng sớm se lạnh với mức cách biệt hơn 10 độ so với ban ngày.
-
10 giờ trướcBà Nguyễn Phương Hằng đã quyết định từ nay về sau sẽ không livestream trên tất cả các phương tiện truyền thông.
-
12 giờ trướcDự báo thời tiết 3/10/2024, Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác vào chiều tối và tối.
-
23 giờ trướcXe tải bị cuốn trôi còn tài xế mất tích khi chạy qua đập tràn ở TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) lúc nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh và chảy xiết.
-
1 ngày trướcCông an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Đồng Xuân Thụ, Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam cùng nhiều cấp dưới.
-
1 ngày trướcLiên quan clip kèm nội dung “cô giáo có hành động phản cảm ngay tại lớp học", Sở GD-ĐT Hà Nội thông tin, đã tạm đình chỉ cô giáo để làm rõ sự việc.
-
1 ngày trướcBé trai 6 tuổi được đưa nhập viện với cơ thể đầy thương tích, có vết bỏng nặng và nghi vấn bị bạo hành. Công an xác định 1 người phụ nữ là bảo mẫu có liên quan đến vụ việc, đồng thời truy tìm cha ruột của cháu bé.
Tin tức mới nhất
-
51 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước
-
9 ngày trước
-
9 ngày trước
-
9 ngày trước
-