Bóc mẽ thủ thuật ăn gian chiều cao của sao Hoa ngữ trên phim trường

Nhiều ngôi sao Hoa ngữ đã phải sử dụng những mánh khóe này để có thể bớt tự ti trước bạn diễn.


Hoàng Hiên có chiều cao 1m77, trong khi Dương Mịch cao 1m67. Đóng phim "Người phiên dịch", bởi vì bạn diễn đi giày cao gót nên nam tài tử phải đứng trên bục gỗ mới có thể cao hơn cô.


Mặc dù bạn diễn đã đứng trên bục gỗ nhưng vẫn thấp hơn Hồ Ca rất nhiều. Thế nên nam diễn viên đã cố gắng đứng xoạc chân để "hạ bớt" chiều cao.


Với vóc dáng nhỏ nhắn nên Lâm Y Thần cũng thường xuyên làm bạn với bục gỗ khi đóng cặp cùng Trịnh Nguyên Sướng.


Trương Tuyết Nghiênh cũng bị bạn diễn "dìm hàng" chiều cao trên phim trường.


Dương Dương khiến nhiều người bất ngờ khi thực tế trên phim trường "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" đã chứng minh anh không hề cao quá 1m8 như từng chia sẻ.


Lương Triều Vỹ cũng một phen xấu hổ khi thấp hơn bạn diễn nữ.


Huỳnh Hiểu Minh có ngoại hình hoàn hảo nhưng vẫn lép vế trước bạn diễn siêu mẫu. Thế nên đoàn phim đã phải làm những bục gỗ chạy dài theo đường đi để giúp nam diễn viên dễ dàng vượt qua được thử thách này.


Bên cạnh bục gỗ, đào đất để đứng xuống cũng là ý tưởng không tồi.


Muốn có cảnh quay đẹp, Trương Trí Lâm phải chấp nhận đứng trên 2 bục gỗ cao chênh vênh.


Với chiều cao khiêm tốn, nữ diễn viên này đã chọn cách kiễng chân để không bị bạn diễn "dìm hàng".


Đôi giày Triệu Lệ Dĩnh đi trong "Tru tiên - Thanh vân chí" ít nhất cũng phải 10cm.


Nhưng đó vẫn chưa là gì so với đôi giày "khủng" của Dương Dung.

Trúc An
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/boc-me-thu-thuat-an-gian-chieu-cao-cua-sao-hoa-ngu-tren-phim-truong-n-150286.html

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao