Bom tấn 'Chạy ngay đi' xuất hiện phiên bản 2 nhưng không phải do Sơn Tùng M-TP thực hiện

Đã vậy, phiên bản này còn bị đánh giá là lỗi khi mọi thứ đều bị sao chép một cách máy móc.

Cách đây không lâu, MV đầu tay đánh dấu sự trở lại của Ti Ti sau gần 1 năm rời nhóm mang tên Quá liều đã được ra mắt. Ca khúc là sáng tác của nhạc sĩ Ty Phong, mang đậm màu sắc RnB pha trộn với âm thanh điện tử Future - Chill nhằm mục đích làm mới phong cách của trưởng nhóm HKT, hòng thoát khỏi cái mác "chợ búa". 

Đúng như tuyên bố trước đó của Ti Ti, MV Quá liều được anh đầu tư chỉn chu ở mặt hình ảnh với nhiều cảnh quay hoành tráng, kĩ xảo hiện đại. Xuyên suốt gần 5 phút thời lượng, MV diễn tả tình yêu mãnh liệt giữa một vị thần với cô gái phàm trần. Khi mối tình của họ đang yên bình và thắm thiết thì bỗng xuất hiện ác thần hãm hại nhân vật chính. Kẻ xấu này dùng thuốc độc để kết liễu cuộc đời cô gái yếu đuối. Dù đã giết chết ác thần nhưng vị thần kia cũng mãi mãi mất đi người con gái mình yêu. 

Bom tấn Chạy ngay đi xuất hiện phiên bản 2 nhưng không phải do Sơn Tùng M-TP thực hiện-1

Bom tấn Chạy ngay đi xuất hiện phiên bản 2 nhưng không phải do Sơn Tùng M-TP thực hiện-2
Ti Ti đã có màn biến hoá về phong cách trong MV đầu tay "Quá liều"

Không chỉ là sản phẩm khẳng định hình ảnh hoàn toàn mới, "Quá liều" còn là món quà đặc biệt Ti Ti dành tặng cho FC "Fly". Dòng chữ "This Project Is For Fly" cuối MV vừa mang tham vọng "cất cánh" trong thị trường âm nhạc đương đại vừa là lời tri ân anh gửi đến những người hâm mộ đã luôn ủng hộ và chờ đợi anh suốt nhiều năm qua.

Bom tấn Chạy ngay đi xuất hiện phiên bản 2 nhưng không phải do Sơn Tùng M-TP thực hiện-3

Vấn đề nằm ở chỗ, lần debut ở vai trò ca sĩ solo của Ti Ti dường như không được thành công cho lắm khi MV Quá liều của anh bị so sánh không khác gì Chạy ngay đi phiên bản lỗi. Điều này rất dễ nhận thấy khi cả 2 sản phẩm đều chung màu sắc chủ đạo là đỏ - đen, Ti Ti và Sơn Tùng đều quay cuồng giữa biển lửa, ngoài ra, hình ảnh bàn tiệc, chi tiết cô gái xinh đẹp mặc váy đỏ từ bản hit đình đám của "hoàng tử mưa" cũng được cựu thành viên HKT sao chép một cách máy móc. 

Bom tấn Chạy ngay đi xuất hiện phiên bản 2 nhưng không phải do Sơn Tùng M-TP thực hiện-4
Ấn tượng nhất trong MV mới của Ti Ti là phân cảnh anh quay cuồng giữa biển lửa

Bom tấn Chạy ngay đi xuất hiện phiên bản 2 nhưng không phải do Sơn Tùng M-TP thực hiện-5
Hình ảnh đó rất quen bởi nó từng được Sơn Tùng M-TP sử dụng đầy tính nghệ thuật trong MV "Chạy ngay đi"

Bom tấn Chạy ngay đi xuất hiện phiên bản 2 nhưng không phải do Sơn Tùng M-TP thực hiện-6
trước đó là Wang Jackson với MV "OK"

Bom tấn Chạy ngay đi xuất hiện phiên bản 2 nhưng không phải do Sơn Tùng M-TP thực hiện-7

Bom tấn Chạy ngay đi xuất hiện phiên bản 2 nhưng không phải do Sơn Tùng M-TP thực hiện-8

Bom tấn Chạy ngay đi xuất hiện phiên bản 2 nhưng không phải do Sơn Tùng M-TP thực hiện-9
Cả "Quá liều" và "Chạy ngay đi" đều xuất hiện chi tiết bàn tiệc, cô gái xinh đẹp khoe vẻ gợi cảm trong chiếc váy đỏ. Điểm khác biệt là rõ ràng màu sắc trong MV của Sơn Tùng "quý tộc" hơn nhiều

Bom tấn Chạy ngay đi xuất hiện phiên bản 2 nhưng không phải do Sơn Tùng M-TP thực hiện-10

Bom tấn Chạy ngay đi xuất hiện phiên bản 2 nhưng không phải do Sơn Tùng M-TP thực hiện-11
Hình ảnh cô gái được khai thác tối đa với những góc quay cận mặt. Ngoài ra, chiếc ly rượu vang vỡ vụn từ MV "Chạy ngay đi" dường như cũng được Ti Ti học hỏi triệt để trong MV đầu tay.

Chưa dừng lại ở đó, cách hát luyến láy của Ti Ti còn bị đánh giá là cũ kĩ và không khác gì so với thời điểm còn hoạt động trong HKT. Hạn chế này khiến anh rất dễ bị so sánh với dòng ca sĩ chính thống bởi nó là đặc trưng của các ca sĩ hội chợ khi họ theo đuổi chủ yếu là dòng nhạc "sến". 

Theo Tinnhac


Nhóm HKT Sơn Tùng

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao