Bóng đá Thái Lan hứng chịu án phạt nặng từ AFC

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa phạt Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) số tiền 70.000 USD (tương đương 1,63 tỷ đồng) vì để cổ động viên đốt pháo sáng trên khán đài.

Hồi tháng 3 năm nay, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã tổ chức giải vô địch bóng đá bãi biển châu Á 2023.

Với tư cách là chủ nhà nhưng Thái Lan không thể làm tròn nhiệm vụ khi để cổ động viên đốt pháo sáng trên khán đài.

Bóng đá Thái Lan hứng chịu án phạt nặng từ AFC-1
Liên đoàn bóng đá Thái Lan bị phạt vì để cổ động viên đốt pháo sáng (Ảnh: Matichon).

Trong cả 4 trận đấu của đội chủ nhà, người ta đều thấy pháo sáng trên khán đài sân bãi biển Chonburi. Điều đó khiến cho FAT phải nhận bốn án phạt liên tiếp từ AFC.

Với vi phạm lần đầu diễn ra ở cuộc đối đầu với Saudi Arabia vào ngày 16/3, FAT bị phạt 15.000 USD. Sau đó, họ tiếp tục chịu án phạt 15.000 USD vì cổ động viên đốt pháo sáng trong trận đấu với Afghanistan.

Tiếp theo là các án phạt 25.000 USD khi cổ động viên tái phạm trong trận đấu với Bahrain và 15.000 USD ở trận gặp UAE.

Tổng cộng, FAT bị phạt tới 70.000 USD (tương đương với 1,63 tỷ đồng) vì 4 án phạt này. Đây là hình phạt nặng nhất mà bóng đá Thái Lan phải chịu do không kiểm soát được vấn đề pháo sáng.

Giờ đây, trong mắt AFC, Thái Lan được xem là điểm đen về tình trạng để cổ động viên đốt pháo sáng.

Bóng đá Thái Lan hứng chịu án phạt nặng từ AFC-2
Vấn nạn cổ động viên đốt pháo sáng là vấn đề nhức nhối với Liên đoàn bóng đá Thái Lan (Ảnh: FAT).

Còn nhớ, hồi tháng 4 năm nay, FAT cũng bị phạt 20.000 USD từ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) do để người hâm mộ đốt pháo sáng ở trận gặp Brunei tại vòng bảng AFF Cup 2022.

Trong trận bán kết lượt về giải đấu này với Malaysia, pháo sáng cũng xuất hiện trên khán đài sân Thammasat. Không những vậy, người hâm mộ Thái Lan còn dùng pháo sáng tấn công lực lượng an ninh trên sân, quậy phá, đạp hàng rào...

Mới đây, FAT vừa mạnh tay trừng phạt các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện ẩu đả trong trận chung kết SEA Games 32 với U22 Indonesia.

Tuy nhiên, họ vẫn chưa có biện pháp cứng rắn nào để ngăn chặn cổ động viên làm loạn.

Theo Dân Trí

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/the-thao/bong-da-thai-lan-hung-chiu-an-phat-nang-tu-afc-20230602172054474.htm

cổ động viên Thái Lan

Tin tức mới nhất