Bực tức chuyện gia đình, mẹ đập đầu con 18 tháng tuổi vào tường đến chết ở Hà Tĩnh

Chỉ vì bực tức chuyện gia đình, Nguyễn Thị Hằng (SN 1990) đã nhẫn tâm đánh đập con trai 18 tháng tuổi tử vong trong phòng ngủ.

Sáng nay (13/5), Trung tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Hằng (SN 1990, trú tại thôn Trung Sơn, xã Cương Gián, Nghi Xuân) điều tra làm rõ về hành vi "Giết người".

Bực tức chuyện gia đình, mẹ đập đầu con 18 tháng tuổi vào tường đến chết ở Hà Tĩnh-1
Hằng khai nhận đánh con, đập đầu con 18 tháng tuổi vào tường dẫn đến tử vong

Sự việc xảy ra vào khoảng 7h sáng nay (11/5), người dân thôn Trung Sơn tá hỏa phát hiện cháu N.V.H tử vong trong phòng ngủ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Nghi Xuân có mặt tại nhà Nguyễn Thị Hằng, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan điều tra bước đầu Hằng khai nhận, mình chính là người đã đánh con, đập đầu con vào tường dẫn đến tử vong.

Bực tức chuyện gia đình, mẹ đập đầu con 18 tháng tuổi vào tường đến chết ở Hà Tĩnh-2
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án

Được biết, Hằng kết hôn với anh T.Q.T (SN 1984) và có với nhau 3 người con. Hiện, anh T. vẫn đang đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Trước kia cả hai vợ chồng Hằng đều làm việc ở Hàn Quốc, Hằng vừa về Việt Nam gần 2 năm.

Một số người thân và hàng xóm cho hay, gần đây hai bên nội ngoại thường xảy ra xích mích, vợ chồng Hằng cũng đang mâu thuẫn.

Hiện, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

MT (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/buc-tuc-chuyen-gia-dinh-me-dap-dau-con-18-thang-tuoi-vao-tuong-den-chet-o-ha-tinh-n-221906.html

mẹ giết con tử vong đánh đập

Tin tức mới nhất