Cà phê đường tàu vắng hoe, chủ quán đóng cửa nằm dài selfie

Sáng 10/10 cơ quan chức năng quận Hoàn Kiếm phối hợp với Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã lập rào cấm du khách đến cà phê phố đường tàu Phùng Hưng.

Tại nút đường ngang qua đường sắt phố Trần Phú (phường Hàng Bông), lực lượng chức năng đã mang rào chắn đường ngang qua đường sắt.

Tất cả các lối dẫn vào đường tàu đoạn phố Phùng Hưng đều có công an phường, dân quân tự quản trực.

Ông Lê Tuấn Anh, chủ quán cà phê Railway cho hay, quán có treo biển giờ tàu chạy ngay cửa quán để du khách biết được, ngày thường 19h mới có tàu chạy, còn thứ 7 và chủ nhật thì có tàu chạy cả ngày đêm.

Cà phê đường tàu vắng hoe, chủ quán đóng cửa nằm dài selfie-1
Anh Lê Tuấn Anh vẫn treo tấm biển giờ tàu chạy ở cửa quán như mọi ngày.

“Quán có kẻ vạch để du khách biết đứng ở vị trí an toàn”, ông Tuấn Anh nói và cho hay có những du khách mải chụp ảnh, ra ngoài vị trí hành lang thì sẽ dùng tiếng Anh tuyên truyền, thậm chí kéo du khách vào.

“Bố mẹ tôi làm trong ngành đường sắt nên chúng tôi hiểu về qui luật của tàu chạy và sự nguy hiểm của việc không chấp hành ATGT đường sắt khi tàu chạy qua. Tôi đã nhiều lần tuyên truyền ATGT đường sắt cho du khách mỗi khi đến quán ngồi uống cà phê", ông Tuấn Anh chia sẻ.

Thượng tá Bùi Văn Đang, phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết Công an quận chỉ đạo công an 3 phường Hàng Bông, Cửa Đông, Cửa Nam nơi có tuyến đường sắt chạy qua, tuyên truyền vận động xử lý những hành vi gây mất trật tự ATGT. Từ ngày 10/10 chúng tôi sẽ cấm toàn bộ du khách đến đây chụp ảnh, tham quan, uống cà phê từ 8h đến 22h hàng ngày. 

Để đảm bảo an ninh cũng như trật tự ATGT đường sắt một cách tốt nhất, Công quận Hoàn Kiếm họp triển khai lực lượng liên ngành cùng GTTT, tự quản, công an 3 phường Cửa Đông, Hàng Bông và Công an Cửa Nam và Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tiếp tục tuyên truyền từng hộ và vận động ký cam kết đảm bảo ATGT đường sắt.

Cảnh sát đã triển khai các chốt, những người dân sống ở hai bên ven đường sắt vẫn đi lại bình thường và những người dân có trách nhiệm tuyên truyền vận động khách trong và ngoài nước vận động khách du lịch không vào khu vực hành lang đường sắt, đảm bảo tính mạng cho chính mình và người tham gia giao thông.

Cà phê đường tàu vắng hoe, chủ quán đóng cửa nằm dài selfie-2
Nhóm du khách nước ngoài đến trước 8h vẫn vào bên trong phố đường tàu Phùng Hưng chụp ảnh.

Cà phê đường tàu vắng hoe, chủ quán đóng cửa nằm dài selfie-3Cà phê đường tàu vắng hoe, chủ quán đóng cửa nằm dài selfie-4
8h, biển cấm, rào chắn được dựng lên trên tất cả các lối dẫn vào phố cà phê đường tàu Phùng Hưng.

Cà phê đường tàu vắng hoe, chủ quán đóng cửa nằm dài selfie-5
Công an phường, tự quản chốt trực tất cả các lối vào.

Cà phê đường tàu vắng hoe, chủ quán đóng cửa nằm dài selfie-6Cà phê đường tàu vắng hoe, chủ quán đóng cửa nằm dài selfie-7
Còn có lực lượng thanh tra giao thông cũng thường xuyên làm nhiệm vụ.

Cà phê đường tàu vắng hoe, chủ quán đóng cửa nằm dài selfie-8
Du khách ngắm phố cà phê đường tàu từ bên ngoài hàng rào.

Cà phê đường tàu vắng hoe, chủ quán đóng cửa nằm dài selfie-9
Phố cà phê đường tàu vắng hoe.

Cà phê đường tàu vắng hoe, chủ quán đóng cửa nằm dài selfie-10
Anh Lê Tuấn Anh chủ quán cà phê đóng cửa quán.

Cà phê đường tàu vắng hoe, chủ quán đóng cửa nằm dài selfie-11
Anh Nguyễn Xuân Hữu, chủ một quán cà phê vì quá rảnh việc khi đoạn phố bị cấm nên nằm vắt ngang đường tàu chụp ảnh.

Cà phê đường tàu vắng hoe, chủ quán đóng cửa nằm dài selfie-12
Khách Hàn Quốc chụp ảnh với đường tàu từ bên ngoài hàng rào.

Cà phê đường tàu vắng hoe, chủ quán đóng cửa nằm dài selfie-13
Nhiều người đến khu vực này mới biết bị cấm.

Cà phê đường tàu vắng hoe, chủ quán đóng cửa nằm dài selfie-14
Chụp ảnh từ bên ngoài hàng rào.

Cà phê đường tàu vắng hoe, chủ quán đóng cửa nằm dài selfie-15
Vợ chồng ông Ewald De Boer (người Hà Lan) ngỡ ngàng khi biết ngày hôm nay cà phê đường tàu bắt đầu bị cấm .

Cà phê đường tàu vắng hoe, chủ quán đóng cửa nằm dài selfie-16
Vợ chồng ông Ewald De Boer chụp 1 tấm ảnh lưu niệm trước khi rời Hà Nội.

Cà phê đường tàu vắng hoe, chủ quán đóng cửa nằm dài selfie-17
Gần trưa 10/10, du khách nước ngoài vẫn tiếp tục đến với phố cà phê đường tàu.

Theo Vietnamnet


đường sắt

Tin tức mới nhất