Cầm hơn hai trăm ngàn, mua được gì ở quốc gia giàu nhất thế giới?

Một du khách người Mỹ quyết định dùng 10 USD (khoảng 230 nghìn đồng) để thử xem với số tiền đó có thể mua được những gì ở quốc gia giàu nhất thế giới.

Eli Snyder, một du khách đến từ Kansas, đã đăng một video lên TikTok về chuyến du lịch của anh tới quốc gia giàu nhất thế giới tính theo thu nhập đầu người, đã lên tới gần 500.000 lượt xem.

Snyder nói trong video của mình: “Tôi sẽ cho bạn thấy 10 USD mua được những gì ở đất nước giàu nhất thế giới. Chào mừng đến Luxembourg”.

Tuy nhiên, trên thực tế, Luxembourg vốn không phải là lựa chọn đầu tiên của Snyder.

Cầm hơn hai trăm ngàn, mua được gì ở quốc gia giàu nhất thế giới?-1
Vương quốc Luxembourg là “quốc gia giàu nhất thế giới tính theo GDP bình quân đầu người”. Ảnh: Visit Luxembourg

Anh ấy giải thích rằng anh đã trượt thị thực Belarus. Vì vậy, Snyder đã đáp chuyến bay vào phút chót tới Brussels và sau đó bắt chuyến tàu kéo dài 2 tiếng rưỡi tới Vương quốc Luxembourg, “quốc gia giàu nhất thế giới tính theo GDP bình quân đầu người”.

Khi đến đây Snyder mới phát hiện ra rằng giao thông công cộng ở Luxembourg đã hoàn toàn miễn phí kể từ năm 2020.

Ông Snyder: “Kế hoạch này được đưa ra nhằm hạn chế vấn đề ô tô của đất nước.

Mặc dù phương tiện đi lại được miễn phí nhưng chuyến đi đến Luxembourg. Nhưng anh ấy nói rằng anh ấy đã mua một chiếc bánh sừng bò “có vẻ rất đắt tiền".

Anh ấy phải trả 3,66 USD cho chiếc bánh này và nói rằng muốn tìm thứ gì đó khác “rẻ hơn” để mua.

Anh ấy đi dạo trong thành phố và mua được thêm một ly cà phê đá thông thường với mức giá là 5,94 USD.

Sau đó, anh ấy đến cửa hàng đồ ăn nhanh McDonald's để xem “có thứ gì rẻ ở đất nước này không”.

Cầm hơn hai trăm ngàn, mua được gì ở quốc gia giàu nhất thế giới?-2Cầm hơn hai trăm ngàn, mua được gì ở quốc gia giàu nhất thế giới?-3
Snyder đã bị sốc khi phát hiện ra giá của một chiếc Big Mac (Burger 2 lớp bò, phô-mai, rau tươi) là 13,38 USD.

Mức giá này thậm chí còn đắt hơn nhiều những gì tôi thấy ở Đan Mạch và Thụy Sĩ”, Snyder nói.

Theo CashNetUSA, giá của một chiếc Big Mac ở Mỹ rẻ hơn nhiều và có thể dao động trong khoảng từ 5,31 USD ở Hawaii hoặc 3,91 USD ở Mississippi.

“Vậy với 10 USD, tôi có một chiếc bánh sừng bò và một ly cà phê. Chỉ thế thôi là đủ thấy Luxembourg đắt đỏ như thế nào rồi”, anh nói.

Dù có mức chi tiêu đắt đỏ, Snyder khẳng định nói rằng một ngày nào đó anh ấy vẫn sẽ quay lại đất nước nhỏ xinh này một lần nữa.

Theo VietNamNet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/cam-hon-hai-tram-ngan-mua-duoc-gi-o-luxembourg-quoc-gia-giau-nhat-the-gioi-2211316.html

du khách Du lịch

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao