Cận cảnh phòng 'bay lắc' chình ình giữa Bệnh viện Tâm thần TW I

Quý đầu tư nguyên 1 dàn "đồ chơi" để phục vụ "khách" vui chơi, "bay lắc", ước tính tổng giá trị khoảng vài trăm triệu đồng.

Liên quan đến vụ Nguyễn Xuân Quý (39 tuổi, trú tại Thanh Trì, Hà Nội) cầm đầu đường dây mua bán ma tuý, mở tiệc bay lắc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, ngày 31/5, Viện KSND TP. Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố 10 bị can, trong đó có cả cán bộ bệnh viện. 

Cụ thể, đối tượng Nguyễn Xuân Quý (39 tuổi) cùng 5 người khác bị truy tố về tội mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bị can Đỗ Thị Lưu (trưởng khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền) bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các cán bộ của khoa cũng bị truy tố gồm: Nguyễn Thị Minh Huệ - điều dưỡng, Bùi Thị Hạt - hộ lý và Nguyễn Anh Vũ - kỹ thuật viên.

Sau 1 thời gian dài mở tiệc "bay lắc" ở bệnh viện, ngày 20/3/2021, "ông trùm" Nguyễn Xuân Quý cùng đàn em ra ngoài bệnh viện chơi và tìm chỗ "bay lắc", mang theo 10 gram Ketamine cùng 10 viên thuốc lắc.

Cận cảnh phòng bay lắc chình ình giữa Bệnh viện Tâm thần TW I-1
Nguyễn Xuân Quý (trái) cùng các đàn em

Cả nhóm lái xe đến khách sạn Riverside, số 3 Vân Đồn. Quý chỉ đạo thuê loa đài, đèn laze và thuê 4 nhân viên nữ đến để “bay lắc”. Mỗi nữ nhân viên này được trả 5 triệu đồng.

Khi cả nhóm đang vào hồi cuồng nhiệt thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang.

Sau khi khám xét khẩn cấp phòng điều trị của Quý tại Khoa Phục hồi chức năng và Y học Cổ truyền, Cơ quan CSĐT, Công an TP. Hà Nội thu giữ trên trần phòng điều trị của Quý gần 2.8 kg ma túy thế hệ mới MDMA; hơn 1.6 kg Ketamin; 569g Methamphetamin.

Cận cảnh phòng bay lắc chình ình giữa Bệnh viện Tâm thần TW I-2
Tang vật thu giữ tại hiện trường

Cơ quan chức năng cũng thu giữ trong phòng 3 bình thủy tinh có gắn ống hút, 2 máy hàn nhiệt dùng để dán miệng túi nylon, 100 vỏ túi nylon các loại nhãn hiệu cà phê, chè... chưa sử dụng.

Ngoài ra, Quý còn đầu tư nguyên 1 dàn "đồ chơi" để phục vụ "khách" vui chơi, "bay lắc". Cụ thể gồm có: 1 bàn DJ, 1 thùng loa kéo, 3 dàn loa tháp, 3 bộ đèn vũ trường, 3 bộ ampli và rất nhiều đồ linh tinh khác. Ước tính các đồ vật này có tổng giá trị khoảng vài trăm triệu đồng. 

Theo Pháp luật & Bạn đọc, nói về việc bệnh nhân lập hẳn "động bay lắc" ngay tại phòng bệnh, vị trưởng khoa Phục hồi chức năng cho hay: "Ở khoa còn có hẳn 1 phòng hát karaoke nên đối tượng lợi dụng việc này, nhờ gia đình cung cấp các thiết bị đem vào phòng bệnh.

Ban đầu phòng này có 1 bệnh nhân cùng nhưng liên tục bị Quý đánh. Căn phòng rộng, chúng tôi thường quan sát thấy bệnh nhân vui vẻ, khỏe mạnh là an tâm".

Cận cảnh phòng bay lắc chình ình giữa Bệnh viện Tâm thần TW I-3
Nguồn VTV


Cận cảnh phòng bay lắc chình ình giữa Bệnh viện Tâm thần TW I-4
Phòng "bay lắc" khi chưa được triệt phá

Được biết, thời điểm đó, khoa phục hồi chức năng mới xây dựng, nằm tách biệt một góc của bệnh viện. Căn phòng đối tượng Quý được bố trí tại tầng 2, bên cạnh là các phòng bệnh tương tự. Phía bên trong căn phòng, Quý dán giấy cách âm ở các bức tường và cánh cửa sổ, thậm chí cả nền nhà.

Đáng chú ý, trên trần nhà có một tấm vách bị phát hiện là nơi đối tượng thường cất giấu tang vật. 

Cận cảnh phòng bay lắc chình ình giữa Bệnh viện Tâm thần TW I-5
Căn phòng được Nguyễn Xuân Quý cải tạo đã được cơ quan chức năng thu dọn.

Cận cảnh phòng bay lắc chình ình giữa Bệnh viện Tâm thần TW I-6
Tường cách âm được dỡ bỏ.

Ghi nhận của Pháp luật TP.HCM, sáng 1/4/2021, căn phòng được Nguyễn Xuân Quý cải tạo thành phòng “bay lắc” chuyên sử dụng ma tuý tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương đã được thu dọn.

Toàn bộ hệ thống loa đài cỡ lớn cùng các tang vật phục vụ quá trình sử dụng ma túy đã bị cơ quan công an thu giữ.

HT (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/can-canh-phong-bay-lac-giua-benh-vien-tam-than-tw-i-n-308552.html

bệnh viện tâm thần ma túy

Tin tức mới nhất