Cận cảnh 'siêu lâu đài' có nóc đỗ trực thăng của đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát

Diện tích đất để xây căn biệt thự của ông ngô Văn Phát rộng khoảng 2.400m2, công trình được khởi công từ năm 2011 và hoàn thành vào năm 2015.

Theo Dân Việt đưa tin, ông Ngô Văn Phát được biết đến là một trong những đại gia nổi tiếng trong lĩnh vực xăng dầu tại Việt Nam và sở hữu nhiều lâu đài hàng trăm tỷ ở Hải Phòng và Thái Bình.

Cận cảnh siêu lâu đài có nóc đỗ trực thăng của đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát-1
Đại gia xăng giàu Ngô Văn Phát. Ảnh Vietnamnet

Được biết, trước khi bị bắt giữ, ông Phát sống tại ngôi biệt thự nằm trên đường Lê Hồng Phong - Hải Phòng. Ngôi biệt thự của gia xăng dầu như một tòa lâu đài được thiết kế theo phong cách châu Âu, nguy nga và lộng lẫy khiến nhiều người phải trầm trồ mỗi khi đi qua.

Cận cảnh siêu lâu đài có nóc đỗ trực thăng của đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát-2
Toà biệt thự tại Hải Phòng được thiết kế theo kiến trúc châu Âu. Ảnh Vietnamnet

Cận cảnh siêu lâu đài có nóc đỗ trực thăng của đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát-3
Cảnh cổng vững chắc nhìn trực diện ngôi biệt thự của Ngô Văn Phát

Cận cảnh siêu lâu đài có nóc đỗ trực thăng của đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát-4

Theo cán bộ phường nơi ông Phát sống, diện tích đất để xây căn biệt thự rộng khoảng 2.400m2, công trình được khởi công từ năm 2011 và hoàn thành vào năm 2015. Ước tính căn biệt thự trên được xây dựng có giá vài chục tỷ đồng.

Cận cảnh siêu lâu đài có nóc đỗ trực thăng của đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát-5
Căn biệt thự có tên Đại Bảo Hưng.

Cận cảnh siêu lâu đài có nóc đỗ trực thăng của đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát-6
Cận cảnh siêu lâu đài có nóc đỗ trực thăng của đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát-7
Cận cảnh siêu lâu đài có nóc đỗ trực thăng của đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát-8
Cổng vào bề thế của căn biệt thự


Cận cảnh siêu lâu đài có nóc đỗ trực thăng của đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát-9
Khuôn viên của siêu lâu đài được thiết kế vừa trang nhã lại uy dũng, bề thế.

Cận cảnh siêu lâu đài có nóc đỗ trực thăng của đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát-10
Biệt thự nhìn từ xa 

Cận cảnh siêu lâu đài có nóc đỗ trực thăng của đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát-11
Công trình gồm 5 tầng nhà và một mái phẳng trực thăng có thể đậu xây dựng theo phong cách châu Âu đặc trưng, độc đáo. Ảnh: Pháp luật Việt Nam


Cận cảnh siêu lâu đài có nóc đỗ trực thăng của đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát-12
Toàn cảnh ngôi biệt thự nhìn trên cao xuống. Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Trước đó, Vietnamnet đưa tin, chiều 8/9, Công an TP Hải Phòng phối hợp với các cơ quan liên quan đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với đại gia Ngô Văn Phát (Sn 1964, quê ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) về hành vi “mua bán trái phép hoá đơn”.

Qua tiến hành điều tra, Công an huyện Thủy Nguyên đã phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại cục thuế địa phương có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT). Mở rộng điều tra, căn cứ vào tài liệu và chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an xác định ông Ngô Văn Phát là người tổ chức, cầm đầu, lập nhiều công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn.

Như Người Lao Động đưa tin, từ ngày 4 đến 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 113/QĐ-CATN(KT) về Tội mua bán bán trái phép hóa đơn theo điều 203 Bộ Luật hình sự năm 2015 bổ sung, sửa đổi năm 2017 và các Quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Văn Phát, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP TM Xăng Dầu Phát - Petraco cùng 6 đối tượng liên quan bao gồm: Nguyễn Thị Loan, sinh 1989, (trú tại số 04-2/Venice Vinhome Imperia, Hồng Bàng, Hải Phòng); Vũ Văn Bảy ( Sn 1950, quê quán: xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, Thái Bình, nơi thường trú: Tổ 4 khu 2 phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, nghề nghiệp: Giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu Phát); Trần Thị Hằng (Sn 1992, ĐKTT: Nam Cường, Tiền Hải, Thái Bình, nơi ở: Thửa 101, ngõ 829 Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng); Nguyễn Thị Thúy ( Sn 1978, ĐKTT: xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nơi ở: Thôn 11 xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng); Mai Thị Nhài ( Sn 1994, ĐKTT: xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, nơi ở: Khu 2 Thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng) và Lương Văn Giao ( Sn 1991, ĐKTT: xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nơi ở: xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở của ông Phát, là một lâu đài nguy nga nằm trên đường Lê Hồng Phong (TP Hải Phòng). Một số người dân sống ở khu vực gần biệt thự ai cũng bất ngờ trước thông tin ông Ngô Văn Phát bị bắt và khởi tố.

Cận cảnh siêu lâu đài có nóc đỗ trực thăng của đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát-13
Khung cảnh ảm đạm, yên tĩnh phía ngoài cổng biệt thự bạc tỷ

Được biết, ngoài căn biệt thự nguy nga ở Hài Phòng, ông Ngô Văn Phát còn sở hữu tòa lâu đài đồ sộ ở Tiền Hải (Thái Bình).

Hiếu Thảo (tổng hợp)
Theo Vietnamnet 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/sieu-lau-dai-co-noc-do-truc-thang-cua-dai-gia-xang-dau-ngo-van-phat-n-235038.html

Ngô Văn Phát xăng dầu đại gia

Tin tức mới nhất