Covid-19 - Cập nhật tin tức mới nhất

Cập nhật dịch virus corona: Trung Quốc có 563 ca tử vong, hơn 3.000 ca nhiễm mới

Tính đến 6h sáng nay 6/2, số người tử vong vì dịch virus corona tăng thêm 73 người lên con số 565 tính trên toàn thế giới. Tổng số ca nhiễm hiện là 28.261 người.

Thông tin được Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc đưa ra vào sáng sớm hôm nay, tính trên toàn thế giới, tổng số ca nhiễm đã tăng lên con số 28.261 người, riêng tại Trung Quốc đại lục là 28.018 người.

Tổng số người tử vong là 565 (bao gồm hai trường hợp ở Hong Kong và Philippines). Số ca được chữa khỏi và cho xuất viện vẫn giữ nguyên ở con số 911 người.

Cập nhật dịch virus corona: Trung Quốc có 563 ca tử vong, hơn 3.000 ca nhiễm mới-1
Tổng số ca nhiễm trên toàn Trung Quốc đại lục là 28.018 ca với 563 trường hợp tử vong. 

Hãng tin Reuters dẫn thông báo của cơ quan y tế tỉnh Hồ Bắc xác nhận chỉ tính riêng trong ngày 5/2 đã có thêm 70 người chết, 2.987 trường hợp nhiễm mới tại tỉnh này. Tổng số người chết do dịch tại Hồ Bắc tính đến cuối ngày 5/2 là 549 người, tổng số ca nhiễm virus corona là 19.665 người.

Số ca tử vong trong ngày 5/2 tại tỉnh Hồ Bắc - tâm dịch bệnh - cao hơn ngày 4/2 nhưng giảm nhẹ về số ca nhiễm mới. Cơ quan y tế Hồ Bắc cũng xác nhận có 14.314 trường hợp đang trong quá trình điều trị, trong đó có 2.328 người đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Tại Việt Nam hiện tại số người mắc vẫn dừng ở con số 10, trong đó 3 ca được chữa khỏi bệnh, 7 ca đang tiến triển tốt.

Cập nhật dịch virus corona: Trung Quốc có 563 ca tử vong, hơn 3.000 ca nhiễm mới-2

Dịch viêm phổi cấp do nCoV khởi phát tại thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, từ tháng 12/2019, lan ra 31 tỉnh thành Trung Quốc và 26 quốc gia, vùng lãnh thổ. Hai trường hợp tử vong ngoài Trung Quốc đại lục là một người đàn ông Vũ Hán tại Philippines và một người đàn ông tại Hong Kong.

Nhiều nước, trong đó có Mỹ, Anh, Pháp, Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc, đã sơ tán công dân khỏi Vũ Hán, hạn chế nhập cảnh với khách Trung Quốc hoặc người từng đến Trung Quốc đại lục gần đây. Hong Kong từ ngày 8/2 cách ly tất cả khách đến từ Trung Quốc đại lục trong 14 ngày.

27 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc) ghi nhận 244 trường hợp mắc như sau:

1. Nhật Bản: 35 trường hợp
2. Singapore: 28 trường hợp
3. Thái Lan: 25 trường hợp
4. Hồng Kông (Trung Quốc): 21 trường hợp
5. Hàn Quốc: 19 trường hợp
6. Australia: 14 trường hợp
7. Đức: 12 trường hợp
8. Malaysia: 12 trường hợp
9. Mỹ: 12 trường hợp
10. Đài Loan (Trung Quốc): 11 trường hợp
11. Việt Nam: 10 trường hợp
12. Ma Cao (Trung Quốc): 10 trường hợp
13. Pháp: 6 trường hợp
14. Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất: 5 trường hợp
15. Canada: 5 trường hợp
16. Ấn Độ: 3 trường hợp
17. Philippines: 3 trường hợp
18. Ý: 2 trường hợp
19. Anh: 2 trường hợp
20. Nga: 2 trường hợp
21. Campuchia: 1 trường hợp
22. Phần Lan: 1 trường hợp
23. Nepal: 1 trường hợp
24. Sri Lanka: 1 trường hợp
25. Thuỵ Điển: 1 trường hợp
26. Tây Ban Nha: 1 trường hợp
27. Bỉ: 1 trường hợp

MT (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/cap-nhat-dich-virus-corona-trung-quoc-co-563-ca-tu-vong-hon-3000-ca-nhiem-moi-n-210483.html

Virus Corona

Tin tức mới nhất

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Covid-19 - Cập nhật tin tức mới nhất