Cháy casino ở Campuchia, có nạn nhân người Việt

Giới chức địa phương xác nhận, trong số nạn nhân của vụ cháy có nhiều quốc tịch khác nhau, có cả người Việt Nam.

Dẫn nguồn từ AP, hôm 30/12, người đứng đầu Sở thông tin tỉnh Banteay Meanchey, ông Sek Sokhom cho biết, ít nhất 19 người thiệt mạng và khoảng 60 người bị thương trong vụ cháy tại tổ hợp sòng bạc và khách sạn Grand Diamond City ở thành phố Poipet, tỉnh Banteay Meanchey gần biên giới Campuchia - Thái Lan hôm 28/12.

Cháy casino ở Campuchia, có nạn nhân người Việt-1

Theo ông Sek Sokhom, số người chết dự kiến ​​sẽ tăng lên khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được hiện trường; ngoài ra vẫn còn nạn nhân dưới đống đổ nát trong vụ hỏa hoạn.

Ông Sek Sokhom cho rằng số nạn nhân trong vụ cháy là công dân đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia, Việt Nam và Campuchia. Tuy nhiên ông không nói rõ nạn nhân người Việt trong vụ cháy đã tử vong hay đang bị thương.

Trong khi đó, nhân viên cứu hộ Somboon Kwanoum, 53 tuổi, cho biết các nạn nhân tử vong được tìm thấy đều là người Thái Lan, dựa vào căn cước công dân của họ.

Hãng thông tấn Thái Lan (TNA) MCOT đưa tin, nguyên nhân vụ cháy được xác định là do việc trang trí năm mới sử dụng quá nhiều điện dẫn đến các đường dây điện bị quá tải và gây ra hỏa hoạn.

Các quan chức thành phố Poipet và tỉnh Banteay Meanchey cho hay, lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đã làm việc liên tục trong suốt 12 giờ đồng hồ mới có thể dập tắt đám cháy vào lúc 14h ngày 29/12.

Cháy casino ở Campuchia, có nạn nhân người Việt-2Cháy casino ở Campuchia, có nạn nhân người Việt-3
Hình ảnh tòa nhà hoang tàn sau vụ cháy

Trước đó, truyền thông Thái Lan cũng đưa tin, do các cửa phòng khu vực khách sạn chỉ có thể mở bằng thẻ từ nên lực lượng cứu hộ đã phải dùng rìu, xà beng để phá cửa cứu những người mắc kẹt bên trong.

Ông Soth Kimkolmony, phát ngôn viên Ủy ban Quản lý thảm họa quốc gia Campuchia, cho biết thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, ước tính tại Grand Diamond có khoảng 500 nhân viên và 1.000 du khách, nhưng vẫn chưa thống kê được con số cụ thể.

Cơ quan Cứu hỏa và Cứu hộ nước này thông tin, khoảng 4h sáng ngày 29/12, tiếng kêu cứu từ các tầng 13, 14 và 15 của tòa khách sạn 17 tầng vang lên dữ dội, rất nhiều người dùng đèn pin điện thoại để báo hiệu từ khu vực khách sạn và sòng bạc.

Tuy nhiên, do đám cháy xuất phát từ bên trong tòa nhà, vòi chữa cháy từ các xe cứu hỏa khó tiếp cận được.

Cháy casino ở Campuchia, có nạn nhân người Việt-4
Các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường 

Khi vụ hỏa hoạn xảy ra, ông Prinya Phothisat, tỉnh trưởng tỉnh Sa Kaeo (Thái Lan), đã điều động 10 xe cứu hỏa đến hiện trường để hỗ trợ.

Những người bị thương được đưa đến Bệnh viện Aranyaprathet, Bệnh viện Wattana Nakorn, Bệnh viện Somdej Phra Yuparaj và Bệnh viện Surasinghanat ở tỉnh Sa Kaeo.

Công tác cứu hộ sau đó đã bị hoãn lại chiều tối 29/12 do lo ngại tòa nhà có thể bị sập. Việc cứu hộ sẽ tiếp tục được nối lại vào chiều nay 30/12.

Đ.K (t/h)
Theo Vietnamnet


sòng bạc vụ cháy Campuchia

Tin tức mới nhất