Chỉ các thiên tài mới nhận ra điểm bất thường trong loạt ảnh này thôi

Não bộ đôi khi dễ bị đánh lừa hơn bạn tưởng. Chúng ta thấy những bức ảnh có gì đó "sai sai" nhưng không thể xác định được lỗi ở đâu.

Một nghiên cứu tại Mỹ gần đây cho thấy, khi được xem 7 bức ảnh, chỉ có 6/10 người được hỏi nhận ra đó là bức ảnh đã qua chỉnh sửa. Tuy nhiên, số người thực sự có thể chỉ ra điểm "giả tạo" trong mỗi bức ảnh khá ít, chiếm chưa đến 45% nhóm người phát hiện ra sai lầm.

Vậy nên nếu bạn chỉ ra được điểm bất thường trong cả 7 bức ảnh dưới đây, trí não của bạn được đánh giá là khá vượt bậc so với người khác đấy. Cùng "test" nhé!

1. Những người và con vật xuất hiện trong bức ảnh này, ai là "hàng fake"?

Chỉ các thiên tài mới nhận ra điểm bất thường trong loạt ảnh này thôi-1

2. Một vài chi tiết của tượng đài đã được thêm thắt, bạn có đoán ra chúng là gì không?

Chỉ các thiên tài mới nhận ra điểm bất thường trong loạt ảnh này thôi-2

3. "Ảnh cưới đẹp rồi. Nhưng sao em cứ thấy có điều gì đó sai sai anh ạ".

Chỉ các thiên tài mới nhận ra điểm bất thường trong loạt ảnh này thôi-3

4. Chắc chắn có ai đó lạc loài ở đây. Bạn đã đoán ra là ai chưa?

Chỉ các thiên tài mới nhận ra điểm bất thường trong loạt ảnh này thôi-4

5. Cặp vợ chồng, hay người đi xe đạp? Nhân vật thực sự xuất hiện trong cánh đồng đầy hoa hướng dương này, chỉ có thể là một trong hai mà thôi.

Chỉ các thiên tài mới nhận ra điểm bất thường trong loạt ảnh này thôi-5

6. Có điều gì bất ổn trong bức họa kinh điển này nhỉ?

Chỉ các thiên tài mới nhận ra điểm bất thường trong loạt ảnh này thôi-6

7. Một "kẻ ngoại đạo" đang ẩn lấp trong những giám mục này đây.

Chỉ các thiên tài mới nhận ra điểm bất thường trong loạt ảnh này thôi-7

ĐÁP ÁN

1.

Chỉ các thiên tài mới nhận ra điểm bất thường trong loạt ảnh này thôi-8

Bức ảnh gốc được chụp trong một đợt bùng phát bệnh than tại bán đảo Yamal, Nga. Dịch bệnh này chủ yếu ảnh hưởng đến hươu và nai. Vậy nên điểm bất thường là con cáo vì nó không phải tiêm chủng và kiểm dịch. Thứ nữa, bạn có thể nhận định con cáo là hình ảnh được ghép vào vì bóng của nó rơi xuống bên trái, thay vì rơi về phía phải giống vùng bóng của con nai và bác sĩ thú y.

2.

Chỉ các thiên tài mới nhận ra điểm bất thường trong loạt ảnh này thôi-9

Đây là bức ảnh phía bên trên của tượng đài mang tên Arc de Triomphe du Carrousel ở Paris. Nó là một khuôn vòm được trang trí với một chiếc xe ngựa cổ được kéo bởi 4 con ngựa . Chiếc xe là một bản sao một tác phẩm của Saint Mark, là một bộ các bức tượng La Mã từ thế kỷ 4 trước Công nguyên và hiện đang nằm ở Venice.

Thực tế là trong bức ảnh chỉ xuất hiện 4 bức tượng con ngựa, thay vì mỗi bên 3 tượng như ta vẫn hình dung.

3.

Chỉ các thiên tài mới nhận ra điểm bất thường trong loạt ảnh này thôi-10

Bạn nghĩ rằng sẽ thật phi lý khi con người có thể đứng trên mặt nước, nên chắc chắn cả 3 người trong bức ảnh đều là "hàng fake". Tuy nhiên, đây là do góc chụp khiến bạn nhầm tưởng thôi. Thực tế đây là bức ảnh cưới được chụp tại một hồ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Hồ này nổi tiếng với sự xuất hiện dày đặc của các chú mòng biển, nhưng không hề có chim cánh cụt. Thêm vào đó, nhiếp ảnh gia ở góc phải là một hình ảnh được ghép thêm, vì trên mặt nước không hề có hình phản chiếu của anh ta.

4.

Chỉ các thiên tài mới nhận ra điểm bất thường trong loạt ảnh này thôi-11

Bức ảnh mô tả lễ hội Transhumance ở Madrid, một sự kiện để tôn vinh nghề chăn nuôi gia súc, vốn rất quan trọng đối với nền kinh tế Tây Ban Nha thời Trung cổ. Trong dịp này, hàng ngàn con cừu được đưa vào thành phố. Chú dê là nhân vật lạc loài, dù cũng được nuôi ở nước này.

5.

Chỉ các thiên tài mới nhận ra điểm bất thường trong loạt ảnh này thôi-12

Cách đồng hoa hướng dương này là một trong những điểm thuộc đường đua xe đạp Tour de France. Người đi xe đạp trong bức hình là Chris Froome, nhà vô địch Tour de France lần thứ 4 vào năm đó. Bức ảnh được đăng tải trên một tạp chí. Cặp vợ chồng tưởng rất hợp lý kia có lẽ được ai đó vui tính thêm vào mà thôi.

6.

Chỉ các thiên tài mới nhận ra điểm bất thường trong loạt ảnh này thôi-13

Sai lầm đầu tiên trong bức ảnh chính là màu mắt xanh của nàng Mona Lisa. Trong quan niệm của người dân Italia, những người mắt màu xanh thường liên quan đến ma quỷ, vậy nên các họa sĩ thường rất hạn chế sử dụng màu mắt xanh cho nhân vật trong bức họa của mình.

Bất thường thứ hai chính là đường viền trên ngực chiếc đầm. Nếu để ý kĩ bạn sẽ nhận ra đó là sản phẩm của photoshop.

7.

Chỉ các thiên tài mới nhận ra điểm bất thường trong loạt ảnh này thôi-14

Đáp án của chúng ta chính là chú gấu trúc ẩn nấp trong số những nhà giám mục.

T.N (dịch)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/chi-cac-thien-tai-moi-nhan-ra-diem-bat-thuong-trong-loat-anh-nay-thoi-n-130175.html

Test IQ quizz bói vui

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao