Chỉ có thể là CĐV Việt Nam: Điên rồ, chịu chơi, sáng tạo không biên giới vì tình yêu bóng đá

Cạo đầu in hình Park Hang Seo hay hóa thành đầu rồng, múa lân đang là tâm điểm của sự chú ý trên bên ngoài khán đài SVĐ trước giờ bóng lăn.

Tối nay, trận AFF Cup bán kết lượt về giữa Việt Nam và Philippines đang được hàng vạn người mong đợi. Những hình ảnh cuồng nhiệt, đa sắc màu và tràn đầy cảm xúc trên khán đài luôn có sự góp mặt của những cổ động viên nhiệt huyết, đam mê với trái bóng và luôn được cộng đồng mạng đăng tải, cập nhật liên tục trước giờ bóng lăn.

Có người không ngại cạo đầu, bỏ đi mái tóc yêu thích của mình để in hình Park Hang Seo trên đó, có những người lại hóa thân thân thành những con vật với hình thù quái lạ để thu hút sự chú ý của mọi người. Cũng có người dù không quá nổi bật, nhưng lại đầy sự thú vị và là một phần không thể thiếu trong những hội CĐV.

Chỉ có thể là CĐV Việt Nam: Điên rồ, chịu chơi, sáng tạo không biên giới vì tình yêu bóng đá-1
Anh chàng này đã không ngần ngại tạo hình HLV Park Hang-seo lên tóc để cổ vũ đội tuyển Việt Nam

Chỉ có thể là CĐV Việt Nam: Điên rồ, chịu chơi, sáng tạo không biên giới vì tình yêu bóng đá-2
Hiệp Hòa - tác giả bộ tóc chia sẻ: "Em cắt tóc, tạo hình HLV Park Hang-seo vào ngày hôm qua, trong 2 tiếng đồng hồ. Lý do em quyết định khắc họa hình ông ấy lên tóc là vì xuất phát từ tình cảm quý mến người thầy của đội tuyển Việt Nam. HLV Park tài giỏi và luôn nhiệt tình chu đáo với các cầu thủ như một người cha vậy".

Chỉ có thể là CĐV Việt Nam: Điên rồ, chịu chơi, sáng tạo không biên giới vì tình yêu bóng đá-3
Còn ông bác này đã không ngại vượt đường xá xa xôi từ miền Trung ra Hà Nội để cổ vũ đội tuyển nước nhà.

Chỉ có thể là CĐV Việt Nam: Điên rồ, chịu chơi, sáng tạo không biên giới vì tình yêu bóng đá-4
Tuy tuổi cao sức yếu nhưng tinh thần với trái bóng tròn là bất diệt. Ông Nguyễn Quang Thanh (59 tuổi, Nghệ An) cho biết: "Khi mua được vé AFF Cup tôi chuẩn bị đồ nghề để ra Hà Nội cổ vũ ngay lập tức"

Chỉ có thể là CĐV Việt Nam: Điên rồ, chịu chơi, sáng tạo không biên giới vì tình yêu bóng đá-5
Những kiểu trang trí độc lạ, thậm chí có phần "lố" luôn thu hút được ánh nhìn của nhiều người

Chỉ có thể là CĐV Việt Nam: Điên rồ, chịu chơi, sáng tạo không biên giới vì tình yêu bóng đá-6
Các bạn trẻ luôn là đầu tầu cho việc đi đầu phá cách những kiểu hóa trang độc lạ

Chỉ có thể là CĐV Việt Nam: Điên rồ, chịu chơi, sáng tạo không biên giới vì tình yêu bóng đá-7
Không chỉ gây ấn tượng bởi sự mới lạ, sáng tạo mà những bộ trang phục này còn cho thấy tinh thần nhiệt huyết của CĐV dành cho đội tuyển nước nhà. Hai người đàn ông quê Hải Dương không bỏ sót bất cứ trận đấu nào của Việt Nam ở sân Mỹ Đình.

Chỉ có thể là CĐV Việt Nam: Điên rồ, chịu chơi, sáng tạo không biên giới vì tình yêu bóng đá-8
Nhiều người xin chụp ảnh với những bộ trang phục "quái dị" bởi quá ấn tượng

Chỉ có thể là CĐV Việt Nam: Điên rồ, chịu chơi, sáng tạo không biên giới vì tình yêu bóng đá-9
Park Hang Seo luôn là tâm điểm của mọi cuộc diễu hành

Chỉ có thể là CĐV Việt Nam: Điên rồ, chịu chơi, sáng tạo không biên giới vì tình yêu bóng đá-10
Còn cậu bạn này là Trung Hiếu (26 tuổi, Hà Nội). Cậu đã mất 2 ngày để chuẩn bị bộ đồ siêu nhân cho màn diễu hành trước giờ bóng lăn tối nay

Chỉ có thể là CĐV Việt Nam: Điên rồ, chịu chơi, sáng tạo không biên giới vì tình yêu bóng đá-11
Nếu như ai từng theo dõi series về Transformers chắc hẳn sẽ không quên được Bumblebee - chú robot màu vàng đáng yêu thuộc phe Autobot

Chỉ có thể là CĐV Việt Nam: Điên rồ, chịu chơi, sáng tạo không biên giới vì tình yêu bóng đá-12
Sự sáng tạo vô hạn khi hóa thành chú robot ấy đã khiến nhiều người thích thú và ngạc nhiên

Chỉ có thể là CĐV Việt Nam: Điên rồ, chịu chơi, sáng tạo không biên giới vì tình yêu bóng đá-13
Tinh thần đam mê trái bóng của CĐV Việt quả là đáng ngưỡng mộ

Chỉ có thể là CĐV Việt Nam: Điên rồ, chịu chơi, sáng tạo không biên giới vì tình yêu bóng đá-14
Đặc sản ấy gọi tắt là tình yêu, là niềm đam mê vô hạn dành cho nền bóng đá nước nhà

Theo Baodatviet


Park Hang Seo AFF Cup

Tin tức mới nhất