Chủ đề
chiếm đoạt tài sản
Chánh án huyện lên tiếng về bản án 5 năm tù với nữ giáo viên gây thất thoát 45 triệu
Chánh án TAND huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, nếu bị cáo Dung thành khẩn khai báo và nộp lại số tiền đã nhận gần 45 triệu đồng thì bị cáo có 3 tình tiết giảm nhẹ và mức án sẽ hoàn toàn khác.
Truy tìm cụ bà bị tố chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng rồi bỏ trốn biệt tích
Trong vòng 1 năm, bà Mai huy động, vay mượn của nhiều cá nhân ở Gia Lai số tiền hơn 12,3 tỷ đồng để kinh doanh, đáo hạn ngân hàng rồi bỏ trốn biệt tích.
Khởi tố nữ quái mạo danh cán bộ từng công tác tại Bộ Công an để lừa đảo chạy án
Mạo danh từng công tác tại Bộ Công an và có thể chạy án, Phạm Tường Nga nhận tiền của nạn nhân nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng trăm triệu đồng.
Kiều nữ Hà Thành giả Facebook người khác để lừa đảo nhận kết đắng
Kiếm được tiền từ việc giả Facebook người khác để lừa đảo, kiều nữ Cao Phương Thảo chi tiêu cá nhân, trả nợ, chơi game hết và vừa phải nhận kết đắng.
Bắt người phụ nữ giả thượng úy công an để lừa đảo hơn 1 tỷ đồng
Bị can Phạm Thị Lùng giả làm cán bộ Công an tỉnh Cà Mau để lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người hơn 1 tỷ đồng.
Vụ thông thầu tại Bệnh viện Tim Hà Nội: Các bị cáo gây thiệt hại hơn 53,6 tỷ
Sáng 17/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án thông thầu xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội.
Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh đối mặt khung hình phạt nào?
Ông Trần Quí Thanh và 2 con gái bị khởi tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 3 bị can đối mặt mức án từ 12 đến 20 năm tù.
Bắt tạm giam Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh
Ngoài ông Trần Quí Thanh, cơ quan điều tra còn khởi tố, bắt tạm giam 2 con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Bắt khẩn cấp thanh niên giả công an nhận tiền 'chạy án'
Chiều 31/3, Công quan quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) bắt khẩn cấp Phạm Văn Chánh (SN 1995, trú phường Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ) để làm rõ hành vi giả dạng công an, lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Diễn biến mới vụ khách tố mất 46,9 tỷ đồng gửi trong ngân hàng
Ngân hàng Sacombank cho rằng khách hàng ở Khánh Hòa đã cung cấp thông tin thiếu khách quan trong việc tố giác bị mất 46,9 tỷ đồng gửi ở đây.
Mạo danh trợ lý lãnh đạo tỉnh lừa đảo hơn 2 tỷ đồng
Ngày 15/3, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Cụ ông U80 bị nhân viên Viettel 'rởm' lừa 800 triệu
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đang điều tra vụ cụ ông gần 80 tuổi bị lừa đảo, chiếm đoạt 800 triệu đồng bởi nhân viên Viettel “rởm”.
Tiêu hơn 300 triệu nhận từ tài khoản lạ, người phụ nữ bị khởi tố
Nhận được số tiền hơn 300 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản, Trương Thị Vân Anh không trả lại mà đem tiêu xài và trả nợ cá nhân để rồi vướng vòng lao lý.
Khởi tố, tạm giam Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Hôm nay (22/2), Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam với nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng Đỗ Hữu Ca về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thuê xe hạng sang đi ‘cắm’ lấy 4 tỷ để trả nợ và tiêu xài
Vũ sau khi thuê ô tô con hạng sang hiệu Porsche rồi mang đi cầm cố lấy 4 tỉ đồng trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Đại gia Hà Thành bị dược sỹ lừa đảo chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng
Biết anh H. là đại gia nhiều tiền, Trần Thị Thanh Hảo rủ anh góp vốn thành lập công ty dược để kinh doanh, rồi sau đó dần đưa người đàn ông nhẹ dạ "sập bẫy" lừa một cách ngoạn mục.
Cụ bà 73 tuổi vay 19 tỷ đồng rồi bỏ trốn
Lấy lý do cần tiền đáo hạn ngân hàng, cụ bà 73 tuổi ở Gia Lai vay 19 tỷ đồng của nhiều người rồi đi khỏi nơi cư trú. Công an đã phát lệnh truy nã.
Nữ ca sĩ Đài Loan bị bắt
Lâm Hâm Nhữ và bạn trai bị bắt giữ vào tối 29/12. Họ bị cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Ngàn nạn nhân nhận được gì sau phiên xử Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm?
Việc Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm thực hiện phân lô, tách thửa đất khi chưa đủ điều kiện là vi phạm pháp luật, do vậy yêu cầu xin nhận lại đất của một số bị hại là không có căn cứ.
Liên Kết Hữu Ích
Cập nhật tin tức giải trí mới nhất