Lần đầu lộ loạt xế hộp siêu khủng 'vua cà phê' Đặng Lê Nguyên Vũ

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng là một trong những tay chơi siêu xe có tiếng của Việt Nam.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ (1971) là người sáng lập, chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn cà phê lớn.

2sao.vn | Photobook

Không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh, ông chủ thương hiệu cà phê nổi tiếng còn là một tay chơi xe thứ thiệt khi sở hữu bộ sưu tập siêu xe thuộc hàng khủng nhất Việt Nam.

2sao.vn | Photobook

Theo một số nguồn tin, ông hiện sở hữu hơn 40 chiếc siêu xe đủ các thương hiệu quen thuộc như Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce,… Ông cũng xây đến 10 gara tại Tây Nguyên và 2 gara tại TP.HCM chỉ để trưng bày những "em" xế hộp của mình.

2sao.vn | Photobook

Dẫn lời trên tờ Zing, mới đây vị đại gia tiếp tục tậu thêm chiếc Porsche 918 Spyder đời 2015, giá lăn bánh ở Việt Nam không dưới 60 tỷ đồng.

2sao.vn | Photobook

Còn đây là chiếc Bentley Arnage R Mulliner của vị đại gia, ước tính giá trị khoảng 22 tỷ đồng.

2sao.vn | Photobook

Ferrari 458 Spider của ông Vũ là chiếc đầu tiên “lăn bánh” tại Việt Nam.

2sao.vn | Photobook

Thêm chiếc xế khủng độc lạ màu xám tro. Dù sở hữu nhiều siêu xe nhưng vị đại gia ít khi tự cầm lái.

2sao.vn | Photobook

Chiếc Mercedes-Benz SLS AMG là một trong bốn chiếc siêu xe cùng loại thuộc sở hữu của ông Vũ. Trong đó có một sản phẩm thuộc hiên bản đặc biệt GT Final Edition.

2sao.vn | Photobook

Mẫu xe Lamborghini Urus.

2sao.vn | Photobook

​Đây là 2 trong số ít những chiếc Drophead Coupé có mặt tại Việt Nam và cả 2 đều sở hữu màu sơn trắng, nắp capo bạc khác lạ.

2sao.vn | Photobook

Còn đây là Audi R8.

2sao.vn | Photobook

Chiếc Porsche 911 Turbo S thế hệ cũ này nằm trong bộ sưu tập 4 chiếc siêu xe cùng loại của ông Vũ. Nguyên bản của sản phẩm là xám lông chuột nhưng ông đã dán decal sang màu xanh.

2sao.vn | Photobook

Đặng Lê Nguyên Vũ đại gia siêu xe