'Chôm' đồ bị phát hiện, tên trộm cầm búa đập nát mặt chủ nhà

Bị phát hiện, Sinh cầm cây búa gần chỗ trộm đồ rồi cứ thế đập liên tiếp vào mặt và đầu bà Tám.

Trước đó, vào khoảng 17h45 ngày 6/10, Tẩn Nảy Sinh (Sn 1996, trú tại Bát Xát, tỉnh Lào Cai) lẻn vào nhà bà Nguyễn Thị Tám (trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) để trộm cắp tài sản. 

Khi Sinh đang lục lọi đồ thì bất ngờ bà Tám quay trở về nhà. Sợ bị phát hiện, Sinh cầm cây búa gần chỗ trộm đồ đập liên tiếp vào mặt và đầu bà Tám khiến bà bị thương nặng. 

Gây án xong, Sinh bỏ trốn khỏi hiện trường. 

Chôm đồ bị phát hiện, tên trộm cầm búa đập nát mặt chủ nhà-1
Đối tượng Tẩn Nảy Sinh tại cơ quan chức năng

Người thân và hàng xóm của bà Tám đã nhanh chóng đưa bà đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời, trình báo sự việc với cơ quan chức năng địa phương. 

Nhận được tin, Công an huyện Hòa Vang đã vào cuộc truy bắt đối tượng Sinh. Sau 20 ngày tìm kiếm, công an bắt giữ được Sinh đang lần trốn tại một ngôi nhà hoang trên địa bàn xã Hòa Liên. 

Ban đầu, tại trụ sở công an, Sinh khai quanh co, không chịu nhận tội, thậm chí, hắn ta còn giả vờ không hiểu tiếng Kinh, không biết chữ,... gây khó khăn cho việc điều tra. 

Tuy nhiên, sau khi kiên trì đấu tranh, đối tượng cũng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Công an huyện Hòa Vang đang tiếp tục củng cố chứng cứ để xem xét thay đổi quyết định khởi tố Sinh từ hành vi “Cố ý gây thương tích” sang “Giết người” và “Cướp tài sản”.

HT
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/chom-do-bi-phat-hien-ten-trom-cam-bua-dap-nat-mat-chu-nha-n-283356.html

trộm cắp tài sản hành hung đánh đập

Tin tức mới nhất