Chồng triệt sản 7 năm vợ vẫn có thai và cái kết bất ngờ ​

Khi que thử thai hiện hai vạch, sắc mặt của hai vợ chồng khác hẳn. Người vợ sốc nặng, liên tục khẳng định mình không ngoại tình.

Mới đây, bác sĩ Tô Di Ninh, một bác sĩ sản phụ khoa người Trung Quốc đã chia sẻ về một trường hợp đặc biệt, thu hút đông đảo sự chú ý của mọi người.

Theo bác sĩ Tô, cách đây không lâu, một cặp vợ chồng đến phòng khám của cô và người vợ phàn nàn rằng, kinh nguyệt của cô đã không về trong vòng vài tháng.

Nghe vậy, bác sĩ Tô yêu cầu người phụ nữ này thử thai trước nhưng cô khăng khăng điều đó là không thể vì chồng đã triệt sản cách đây 7 năm, việc thử thai chỉ lãng phí thời gian của họ.

Chồng triệt sản 7 năm vợ vẫn có thai và cái kết bất ngờ ​-1

Thế nhưng bác sĩ Tô rất kiên trì, yêu cầu người phụ nữ thử thai. Tới khi có kết quả, que thử thai hiện hai vạch, sắc mặt của hai vợ chồng khác hẳn.

Người vợ sốc nặng, liên tục khẳng định rằng mình thực sự không ngoại tình, người chồng thì cáu giận, im lặng không muốn nói thêm câu gì.

Lúc đó, bác sĩ Tô cho biết rằng, nhiều thứ không thể chính xác và tuyệt đối, thêm nữa triệt sản không có nghĩa là bạn không thể có thai 100%. Trên thế giới, không có biện pháp tránh thai nào có tỷ lệ 100% cả.

Có hai phương án để giải mối nghi ngờ, thứ nhất có thể làm xét nghiệm tinh dịch trước, nếu còn lo lắng thì bạn có thể làm xét nghiệm ADN. Sau đó, người đàn ông đồng ý xét nghiệm tinh dịch. Kết quả cho thấy, tinh dịch của anh vẫn có tinh trùng, xét nghiệm ADN thì đứa con trong bụng vợ quả thực là con của anh.  

Cứ như vậy, hai vợ chồng lại hoà thuận, vui vẻ đồng thời nhận được bài học sâu sắc, rằng trên đời không có gì là tuyệt đối.

Theo Dân Việt

Xem link gốc Ẩn link gốc http://danviet.vn/chong-triet-san-7-nam-vo-van-co-thai-va-cai-ket-bat-ngo--50202215685224670.htm

mang thai tránh thai

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao