Chủ mỏ đất 'giam lỏng' phóng viên hơn 3 giờ

Tài xế xe tải mang logo tên Lý Tuấn đổ đất chặn đường, "giam lỏng" nhóm nhà báo tác nghiệp trong khu vực mỏ khoáng sản ở huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) suốt nhiều giờ.

Sau khi nhận phản ánh từ người dân, ngày 6/9, nhóm phóng viên các báo Trung ương thường trú tại Quảng Ngãi đến thôn Phước Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) ghi nhận vụ việc tình trạng xe chở đất gây ô nhiễm môi trường ở khu vực này.

Anh T.Tr., phóng viên một tờ báo Trung ương thường trú tại Quảng Ngãi, thuật lại sau khi đến hiện trường ghi nhận vụ việc, lúc quay về thì họ bị hai xe tải mang biển kiểm soát: 76C-139.56 và 76C-122.79 mang logo “Lý Tuấn” chặn đường, không cho lưu thông.

Một người tự xưng là quản lý mỏ đất xuất hiện và hỏi dồn nhóm phóng viên: “Các ông quay phim, chụp hình làm gì?”.

Chủ mỏ đất giam lỏng phóng viên hơn 3 giờ-1
Tài xế xe tải mang logo Lý Tuấn đổ đất giữa đường "giam lỏng" nhóm nhà báo tác nghiệp suốt hơn ba giờ ở khu vực mỏ khoáng sản. Ảnh: Minh Hoàng.

"Sau đó, tài xế hai xe tải bất ngờ trút đổ đất trên xe xuống đường chắn ngang bịt kín lối đi khiến ba nhà báo bị "giam lỏng" trong khu vực mỏ khoáng sản suốt từ 10h đến hơn 12h trưa", anh T.Tr. kể.

Về vấn đề này, bà Phạm Thị Minh Lý, Đại diện Công ty TNHH Lý Tuấn, đơn vị quản lý và vận hành khai thác mỏ đất Dông Cây Dừa, cho rằng mỏ đất của họ thì họ có quyền làm bất cứ điều gì trong phạm vi này.

Trong khi đó, ông Võ Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, cho hay sau khi nhận điện thoại "cầu cứu" của nhóm phóng viên, địa phương đã yêu cầu Công an huyện vào cuộc xác minh, xử lý vụ việc.

"Quan điểm của huyện là doanh nghiệp sai đến đâu, xử lý nghiêm đến đó", ông Đồng nói.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi phối hợp với huyện Bình Sơn kiểm tra quá trình vận hành, khai thác mỏ đất Dông Cây Dừa. Bước đầu, cơ quan chức năng phát hiện một số sai phạm ở mỏ khoáng sản này.

Chủ mỏ đất giam lỏng phóng viên hơn 3 giờ-2
Khu vực mỏ đất Dông Cây Dừa, nơi ba nhà báo bị "giam lỏng". Ảnh: Minh Hoàng.

Mỏ đất Dông Cây Dừa được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp cho Công ty TNHH Lý Tuấn không qua đấu giá, có giấy phép khai thác vào ngày 7/11/2018, trong thời hạn 5,5 năm. Mỏ có diện tích 3 ha với trữ lượng gần 494.000 m3, công suất khai thác 90.000 m3/năm, có ranh giới, tọa độ khu vực thuê đất và khai thác cụ thể.

Dông Cây Dừa là mỏ đất cấp có địa chỉ tiêu thụ cụ thể, phục vụ các công trình, dự án cụ thể trên địa bàn huyện Bình Sơn, gồm: Đường gom, vòng xoay thuộc gói thầu A3 (Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi); Đường Trì Bình - Dung Quất; Khu dân cư xã Bình Thạnh, Kho chứa hàng hóa và giới thiệu sản phẩm tại thôn Mỹ Long, xã Bình Long, huyện Bình Sơn.

Công ty TNHH Lý Tuấn đóng tại tổ dân phố 1, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, do bà Phạm Thị Minh Lý làm đại diện theo pháp luật. Đây là một trong những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, xây dựng, vận tải, kinh doanh vật liệu xây dựng, vận chuyển và lưu trữ đá thải tại huyện Bình Sơn và khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/chu-mo-dat-giam-long-phong-vien-hon-3-gio-post1352816.html

phóng viên uy hiếp

Tin tức mới nhất