Chủ nợ đổ phân lên đầu 2 mẹ con từng nhiều lần hăm dọa trước khi 'xuống tay'

Do chị G. làm ăn thua lỗ, không có tiền trả nên thường xuyên bị bà C. đe dọa, đòi siết tài sản.

Liên quan đến vụ việc hai mẹ con bé 2 tuổi ở huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên bị hàng xóm đổ phân lên đầu, ông Trịnh Lâm Hải, Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Tây lên tiếng xác nhận vụ việc trên có xảy ra tại địa phương. 

Theo đó, vào tối ngày 19/4, bà N.T.C (56 tuổi) đến nhà bà C.T.G (40 tuổi, xã Sơn Thành Tây) đòi nợ nhưng chị G. không có tiền trả. Hai bên xảy ra đôi co, bà C. liên tục mắng chửi, hăm dọa bà G. rồi tạt phân trộn lẫn dầu hỏa lên người G. và con trai 2 tuổi. 

Chủ nợ đổ phân lên đầu 2 mẹ con từng nhiều lần hăm dọa trước khi xuống tay-1
Bà C. tạt phân trộn lẫn dầu hỏa lên người chị G. và con trai 2 tuổi. 

Thấy con hoảng sợ, khóc thét lên, chị G. dỗ dành: "Nín đi con, nín đi con". Theo ghi nhận của Dân Trí, sự việc đã được người dân ghi lại và đăng tải clip lên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao.

Người quay clip hỏi: "Chị đổ gì, đổ phân à?". Lúc này, người kia lớn tiếng quát to: "Đổ hết, đổ đủ thứ... đổ cho nó biết". 

Được biết, nguồn cơn sự việc bắt đầu từ việc, chị G. vay tiền của bà C. vào năm 2014. Đến cuối năm 2019, chị G. còn nợ 285 triệu đồng, do làm ăn thua lỗ nên không có tiền trả. Do đó, bà C. thường xuyên đe dọa, thậm chí tìm đến siết tài sản của gia đình chị G.

Chủ nợ đổ phân lên đầu 2 mẹ con từng nhiều lần hăm dọa trước khi xuống tay-2
Hai mẹ con chị G. người dính đầy phân, bé trai hoảng loạn khóc thét 

Cụ thể, ngày 18/4/2020, bà C. đến nhà chị G. siết lấy tài sản, bị chị G. ngăn cản nên xảy ra giằng co, xô xát. Sau đó bà C. gọi con trai sinh năm 2001 đến nhà chị G., hai mẹ con lấy xe máy, tủ lạnh, máy giặt và một số tài sản khác. 

Sau khi phát hiện sự việc và tiến hành điều tra, ngày 13/11/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Hòa đã khởi tố vụ án Cưỡng đoạt tài sản liên quan đến việc bà N.T.C. đòi nợ bà C.T.G.

Theo hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự huyện Tây Hòa kết luận, tổng giá trị tài sản mà bà C. lấy ở gia đình bà G. là hơn 24,5 triệu đồng. Mặc dù vụ án được khởi tố cách đây 5 tháng nhưng chưa có quyết định khởi tố bị can vì còn một vài vấn đề cần được làm rõ. 

Hiện tại, cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. 

HT
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/chu-no-do-phan-len-be-2-tuoi-nhieu-lan-ham-doa-con-no-n-258945.html

vỡ nợ nợ nần bạo hành trẻ em

Tin tức mới nhất