Chương Tử Di: Tình duyên luôn trắc trở

Trước khi trải qua hôn nhân với Uông Phong, Chương Tử Di có nhiều ồn ào tình ái, vướng nghi vấn là kẻ thứ ba, phá hoại gia đình người khác.

Minh tinh Trung Quốc và ca sĩ Uông Phong công bố ly hôn hôm 23/10, cho biết không ai đúng ai sai, không ai phản bội hay phụ bạc ai.

Trong bức thư thông báo ly hôn, Chương Tử Di và Uông Phong đều viết cả hai trải qua quãng thời gian hạnh phúc. Họ bén duyên từ năm 2013, chuyện tình bị nhiều người chê bai, chế giễu.

Theo Sina, hình tượng của Uông Phong không mấy lành mạnh với khán giả, bởi anh mang tiếng đào hoa, đa tình, lăng nhăng. Rocker trải qua hai cuộc hôn nhân và một cuộc tình ồn ào, có hai con với vợ cũ và người tình cũ.

Bạn gái một thời của ca sĩ - người mẫu Cát Hội Tiệp - nhiều lần nói anh "ham mê cờ bạc, ngoại tình, quá nhiều tật xấu".

Bấy giờ, Chương Tử Di nhận hàng loạt ý kiến tiêu cực, không ít người cho rằng cô "mất giá, hết thời" khi chọn người tai tiếng như Uông Phong. Theo Ifeng, gia đình Tử Di ban đầu cũng không ủng hộ mối tình của con gái.

Trên tờ Thanh Thiên Bắc Kinh, Uông Phong nói khi bắt đầu yêu diễn viên, anh phải sẵn sàng tâm lý đối diện áp lực, điều anh muốn làm nhất là bảo vệ tình yêu.

Ca sĩ nói: "Tôi nghĩ lời thề cảm động và tuyệt vời nhất là lời thề 'anh sẽ cố gắng'. Nếu như cả cuộc đời tôi đối tốt với cô ấy, nếu khi 80 tuổi tôi vẫn ở bên cô ấy - đó là điều tốt đẹp nhất. Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm được điều đó".

Uông Phong cho biết trải qua nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm nhưng với anh, tình yêu vẫn trong sáng, thuần túy và đầy sức lay động con tim. Anh yêu Chương Tử Di vì cô chân thành, chưa bao giờ lấy vẻ đẹp bề ngoài làm "vũ khí" mà chinh phục người khác bằng tính cách và năng lực.

Chương Tử Di: Tình duyên luôn trắc trở-1
Chương Tử Di xem liveshow của Uông Phong năm 2013. Ảnh: Ifeng.

Uông Phong từng dành cho Chương Tử Di những hành động lãng mạn, ngọt ngào. Cuối năm 2013, tại liveshow ở Thượng Hải với 80.000 khán giả, ca sĩ xin fan 10 phút để tỏ tình với minh tinh.

Lúc đó, anh mong dư luận không nhìn vào quá khứ của cả hai để đánh giá họ ở hiện tại, không gọi những chuyện trong quá khứ của anh là "buông thả" hay "vết nhơ" trong đời.

Ca sĩ mơ ước mọi người nhìn nhận tình cảm chân thành của anh với Chương Tử Di, thay vì mạt sát bằng bình luận ác ý. Uông Phong nói với diễn viên, lúc đó ngồi dưới khán đài: "Anh yêu em, không phải vì em là minh tinh xinh đẹp, tỏa sáng, mà yêu cả những tổn thương, nỗi khổ mà em chịu đựng. Anh sẽ làm em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới". Sau đó, Uông Phong hát bài Anh yêu em đến thế để tặng người tình.

Giai đoạn yêu nhau, cặp sao từng được trông thấy tới Mỹ du lịch, chơi ở sòng bạc. Vì Uông Phong, Tử Di không nhận đóng phim võ thuật để chuẩn bị kết hôn, làm mẹ.

Năm 2015, ca sĩ cầu hôn minh tinh bằng chiếc nhẫn kim cương hơn 9 carat. Cùng năm, họ bí mật đăng ký kết hôn, đón con gái đầu lòng ở Mỹ. Năm 2020, vợ chồng có thêm con trai.

Chương Tử Di: Tình duyên luôn trắc trở-2
Chương Tử Di, Uông Phong và ba con. Cô là mẹ kế của Mạn Hi - con riêng của Uông Phong và Cát Hội Tiệp. Ảnh: Weibo/Zhang Ziyi.

Những năm đầu hôn nhân, cả hai thường đăng ảnh gia đình, dành những lời đẹp đẽ cho người kia. Dịp kỷ niệm 5 năm cưới, Uông Phong viết cho vợ: "Yêu là tình cảm ấm lạnh thế nào, chỉ người trong cuộc mới hiểu, những gì người khác thấy chỉ là biểu hiện... Chúng ta đi qua 5 năm, quãng thời gian đó có vui có buồn, có cả sóng gió. Nhờ thế, chúng ta biết ơn và trân trọng hơn. Cảm ơn ông trời cho anh gặp em".

Từ khi Tử Di sinh con trai, cặp vợ chồng dần ít tương tác trên mạng xã hội, không đăng ảnh gia đình, không khen ngợi công việc của nhau như trước đây. Chương Tử Di cũng không còn xuất hiện ở các liveshow của chồng. Trên Zhejiang TV, cô từng thừa nhận vợ chồng tính cách khác biệt, thi thoảng cãi nhau.

Chương Tử Di: Tình duyên luôn trắc trở-3
MV "Tồn tại" của Uông Phong, anh 52 tuổi, là rocker hàng đầu Trung Quốc. Video: Youku.

Ba năm qua, Uông Phong một vài lần vướng tin đồn ngoại tình. Một số blogger cho biết ca sĩ ham mê cờ bạc khiến Chương Tử Di nguội lạnh tình cảm, kiên quyết chia tay dù hai con còn nhỏ.

Cả hai chọn giải quyết thủ tục ly dị kín tiếng, không chỉ trích, kể xấu người kia, tránh gây thêm tổn thương cho con cái. Người đẹp 44 tuổi không để chuyện gia đình ảnh hưởng công việc, thời gian qua, cô đóng phim mới, đều đặn tham gia các show truyền hình, sự kiện thời trang, phim ảnh.

Sau khi đôi vợ chồng thông báo ly hôn, người mẫu Cát Hội Tiệp - vợ cũ Uông Phong - livestream trên trang cá nhân, nói "cuối cùng chị Tử Di cũng sáng mắt ra".

Những cuộc tình tai tiếng khiến Chương Tử Di chao đảo

Theo HK01, nhiều người tin rằng Cao Phong là mối tình đầu của Chương Tử Di. Nam ca sĩ sinh năm 1968 được biết đến nhiều với ca khúc Trung Quốc đại lục. Họ được cho là quen biết và nảy sinh tình cảm khi hợp tác trong một video ca nhạc. Tuy nhiên, chuyện tình không kéo dài vì mẹ Chương Tử Di phản đối.

Sau khi Cao Phong qua đời vì bạo bệnh vào năm 2002, một người bạn viết bài tưởng nhớ, trong đó khẳng định ngôi sao Ngọa hổ tàng long là bạn gái cuối cùng của Cao Phong. Chương Tử Di phủ nhận từng hẹn hò Cao Phong, nhấn mạnh họ chỉ gặp nhau 3 lần, không hề có chuyện yêu đương.

Bạn trai công khai đầu tiên của Chương Tử Di là Hoắc Khải Sơn, con trai thứ hai của Hoắc Chấn Đình – tài phiệt nức tiếng Hong Kong một thời. Năm 2004, họ tình cờ gặp gỡ trong một bữa tiệc tối từ thiện. Họ nhanh chóng phải lòng nhau và phát triển mối quan hệ. Họ bị bắt gặp hôn nhau ở bãi đỗ xe không lâu sau đó.

Chương Tử Di: Tình duyên luôn trắc trở-4
Chương Tử Di bị bắt gặp hôn Hoắc Khải Sơn ở bãi đỗ xe. Ảnh: Sohu.

Chuyện tình giữa nữ diễn viên hàng đầu Cbiz và thiếu gia kém 4 tuổi được truyền thông và công chúng quan tâm. Bên cạnh những lời chúc phúc, không ít người cho rằng Chương Tử Di tiếp cận Hoắc Khải Sơn vì tiền và gia thế nhà họ Hoắc.

Một người bạn cho biết để tránh điều tiếng, Chương Tử Di tự mình chi trả mọi khoản tiền trong thời gian qua lại với Hoắc Khải Sơn.

Chương Tử Di được cho là nghiêm túc với mối quan hệ này. Cô từng đưa bạn trai kém tuổi về ra mắt gia đình, người thân. Tuy nhiên, trái với ước nguyện bên nhau trọn đời, họ chỉ sánh đôi trong 2 năm. Nguyên nhân chia tay không được tiết lộ.

Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, cửa Hoắc gia khó vào. Chương Tử Di muốn làm dâu phải có sự đồng ý của Hoắc Chấn Đình. Họ đặt điều kiện là cô phải rời khỏi ngành giải trí nhưng người đẹp Bắc Kinh từ chối.

Năm 2007, cánh săn ảnh ghi lại được khoảnh khắc Chương Tử Di "khóa môi" một người đàn ông ngoại quốc tại trận thi đấu bóng rổ NBA ở New York (Mỹ). Danh tính người đàn ông nhanh chóng được tìm ra.

Đó là Vivi Nevo, triệu phú người Isarel, chủ tịch công ty đầu tư Nvin-Vestments, lớn hơn minh tinh 7X 15 tuổi. Khoảng một năm sau, ông Nevo thoải mái thừa nhận đã đính hôn với ngôi sao Trung Quốc tại một cuộc gặp mặt truyền thông Mỹ.

Trong thời gian yêu Vivi Nevo, Chương Tử Di gặp phải scandal lớn trong sự nghiệp, bị khán giả Trung Quốc chỉ trích dữ dội. Đầu năm 2009, cặp tình nhân bị chụp trộm khi đi nghỉ ở biển Caribbean. Hình ảnh Chương Tử Di cởi bikini trên bãi biển làm dấy lên làn sóng công kích từ dư luận Trung Quốc.

Họ lên án cô đi ngược lại thuần phong mỹ tục, hủy hoại hình tượng ngọc nữ, đồng thời kêu gọi tẩy chay người đẹp. Rơi vào giai đoạn khủng hoảng sự nghiệp, Chương Tử Di may mắn có bạn trai bênh vực và luôn đồng hành.

Đáng tiếc, mối tình xuyên biên giới kết thúc vào năm 2010. Như thường lệ, mỹ nhân Thập diện mai phục không giải thích nguyên nhân chia tay. Nhưng theo truyền thông Trung Quốc, cặp đôi không hợp nhau về lối sống, còn có tin đồn Vivi Nevo rơi vào lưới tình của một nữ game thủ.

Chương Tử Di: Tình duyên luôn trắc trở-5
Bức ảnh trang phục không chỉnh tề trên bãi biển khiến sự nghiệp Chương Tử Di tại quê nhà chao đảo.

Hai năm sau khi chia tay người tình ngoại quốc, Chương Tử Di bị đồn yêu Táp Bối Ninh. Tháng 7/2012, truyền thông phát hiện nam MC đến thăm người đẹp ở Quảng Đông. Cuối năm đó, anh được nhìn thấy đón Chương Tử Di ở sân bay rồi cùng nhau về một khu chung cư.

Trong số bạn trai cũ của ảnh hậu 7X, Táp Bối Ninh bị đánh giá mờ nhạt nhất, dù ngoại hình xứng đôi. Với tư tưởng đàn ông phải giỏi giang hơn phụ nữ, mẹ Chương Tử Di phản đối cô yêu người kém danh tiếng hơn mình.

Bà được cho là gay gắt nói: "Chương Tử Di nhà tôi kiếm tiền nhiều gấp 70 lần anh ta. Nếu anh ta là đàn ông thì nhanh chóng chia tay đi". Cuối cùng, họ "đứt gánh" vào tháng 7/2013.

Táp Bối Ninh là người yêu cuối cùng của Chương Tử Di trước khi đến với Uông Phong, trải qua hai năm yêu và 8 năm kết hôn.

Người đẹp tai tiếng

Bên cạnh những mối quan hệ chính thống, Chương Tử Di không ít lần vướng vào thị phi tình ái, có hành động không đúng mực với người có gia đình, thậm chí bị tố là tiểu tam.

Đầu thế kỷ 21, Chương Tử Di hợp tác với Thành Long trong bộ phim hành động, hài Giờ cao điểm 2. Suốt quá trình quay phim, paparazzi thường xuyên đăng tải những hình ảnh thân thiết trên mức bình thường giữa siêu sao võ thuật và người đẹp, làm rộ lên nghi vấn "phim giả tình thật".

Trong tiệc sinh nhật lần thứ 47 của Thành Long năm 2001, nữ diễn viên không ngần ngại ôm ấp, hôn má và ngồi vào lòng đàn anh. Tài tử sinh năm 1954 vô tư bế bổng người đẹp đáng tuổi con và tuyên bố: "Cô ấy chính là món quà sinh nhật của tôi".

Chuyện không đáng để bàn cãi nếu Thành Long chưa có vợ con. Hai người bị công chúng chỉ trích dữ dội. Vụ lùm xùm càng ồn ào hơn khi Thành Long lỡ lời: "Chương Tử Di là bạn gái của con trai tôi (Phòng Tổ Danh)".

Truyền thông Trung Quốc nắm bắt cơ hội làm rùm beng nghi vấn tình tay ba giữa hai cha con họ Phòng và Chương Tử Di. Nhiều người mắng Chương Tử Di lẳng lơ, muốn dựa hơi Thành Long để tiến xa hơn trong nghề, thậm chí phát triển sang Hollywood.

Năm 2009, Chương Tử Di bị đồn chen chân vào mối quan hệ vợ chồng của doanh nhân Ninh Tiểu Ba. Bà Ninh còn thuê người tạt sơn lên poster quảng cáo, tung tin bôi nhọ minh tinh Hồi ức của một Geisha. Bê bối đời tư khiến Chương Tử Di mất nhiều hợp đồng quảng cáo quan trọng.

Chương Tử Di: Tình duyên luôn trắc trở-6
Chương Tử Di ôm hôn Thành Long trong tiệc sinh nhật của ngôi sao võ thuật.

Năm 2012, Apple Daily đưa tin Chương Tử Di trao đổi tình – tiền với ông Bạc Hy Lai. Theo cáo buộc, nàng đại hoa đán qua lại với Bạc Hy Lai từ năm 2007 đến 2011. Trung gian móc nối cho hai người là tỷ phú Từ Minh, CEO của Dalian Shide Group.

Apple Daily nhấn mạnh Từ Minh khai với cơ quan điều tra từng trả 6 triệu nhân dân tệ (20 tỷ đồng) cho một đêm ân ái với người đẹp. Trong khi đó, giá để phục vụ ông Bạc là 10 triệu nhân dân tệ (33,6 tỷ đồng).

Chương Tử Di nhanh chóng bác bỏ cáo buộc, đồng thời đệ đơn kiện Apple Daily. Tháng 11/2013, tòa án Hong Kong (Trung Quốc) đưa ra phán quyết có lợi cho Chương Tử Di, yêu cầu trang báo bồi thường và công khai xin lỗi.

Dù thắng kiện, danh tiếng Chương Tử Di ít nhiều bị ảnh hưởng, người ta còn đặt nghi vấn về khối tài sản khổng lồ mà cô nắm giữ.

Ngoài ra, Chương Tử Di cũng bị đồn có quan hệ tình cảm mập mờ với đạo diễn Lý An và Trương Nghệ Mưu. Các nguồn tin đánh giá cô là người tình quan trọng thứ hai, sau Củng Lợi, của Trương Nghệ Mưu. Về tin đồn này, Chương Tử Di khẳng định xem hai đạo diễn đình đám là thầy.

Chương Tử Di: Tình duyên luôn trắc trở-7
Đối với Trương Nghệ Mưu, Chương Tử Di là Mưu nữ lang quan trọng thứ hai sau Củng Lợi.

Theo Người Lao Động

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phunu.nld.com.vn/chuyen-cua-sao/chuong-tu-di-tinh-duyen-luon-trac-tro-20231025103535804.htm?fbclid=IwAR2QHdnKf86xPyz6WsgT8X24eE5i2dW9vHcfAkTtEg4PY3xKARhh4cqJ3K0

Uông Phong Chương Tử Di Thành Long

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao