Clip: Mùng 1 đi chúc Tết, hàng chục côn đồ xông vào chém 2 người trọng thương

Tối mùng 1 Tết, do mâu thuẫn trong cuộc nhậu, Trần Đức Thắng về lấy dao và rủ thêm nhóm người xông vào nhà dân chém hai người bị thương.

Sáng 16/2, một lãnh đạo Công an huyện Hương Khê, Hà Tĩnh xác nhận thông tin công an đang điều tra, làm rõ việc một nhóm thanh niên cầm hung khí xông vào một nhà dân trên địa bàn thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh chém người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 12/2 (Mùng 1 Tết Tân Sửu), anh Nguyễn Quyết Tiến (trú tại thị trấn Hương Khê) cùng mọi người đang chúc Tết tại nhà ông Hà Khoan ở khối 19 thị trấn Hương Khê.

Lúc này, Trần Đức Thắng (SN 1995, trú cùng địa phương) xuất hiện cùng nhóm người cầm dao xông vào nhà ông Hà Khoan chém người. Hậu quả khiến anh Nguyễn Quyết Tiến bị thương nặng ở tay và thâm tím mắt.

Clip: Mùng 1 đi chúc Tết, hàng chục côn đồ xông vào chém 2 người trọng thương-1
Hai người bị thương phải nhập viện

Thấy vậy, người nhà của ông Hà Khoan là Trần Minh Tiến (SN 1998, trú xã Gia Phố) vào can ngăn thì bị Thắng chém vào vùng trán bên phải. Vụ xô xát ngày đầu năm mới khiến cả 2 nạn nhân phải nhập viện khâu hàng chục mũi.

Trong đó, Trần Minh Tiến bị chém vào vùng trán nên mắt phải của Tiến bị ảnh hưởng, hiện không nhìn thấy rõ. Tiến được người nhà đưa ra Bệnh viện mắt Hà Nội để kiểm tra.

Được biết, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc uống rượu chúc mừng năm mới tại nhà ông Hà Khoan. Thắng và Tiến xảy ra cãi vã dẫn đến sự việc nói trên.

Clip: Mùng 1 đi chúc Tết, hàng chục côn đồ xông vào chém 2 người trọng thương-2

Clip: Mùng 1 đi chúc Tết, hàng chục côn đồ xông vào chém 2 người trọng thương-3
Hiện trường vụ án

Trích camera an ninh nhà dân ghi lại, có khoảng 20 đối tượng côn đồ đã lao vào chém anh T. gây nên cảnh hỗn loạn.

Sau vụ việc, Công an huyện Hương Khê đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ việc đồng thời triệu tập một số đối tượng lên trụ sở công an để điều tra.

MT
Theo Vietnamnet


Hà Tĩnh chém người Tết Nguyên Đán

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao