Cô gái chỉ ăn bánh mì bơ và khoai tây chiên suốt 23 năm

Một cô gái chỉ sống bằng bánh mì bơ, pho mát, khoai tây chiên suốt 23 năm. Gần đây cô đã có thể ăn các thức ăn thông thường khác nhờ thuật thôi miên.

Zeo Sadler, 25 tuổi, đến từ Anh chỉ thích ăn bánh mì phết bơ, chút pho mát và khoai tây chiên từ khi 2 tuổi.

Cô gái chỉ ăn bánh mì bơ và khoai tây chiên suốt 23 năm-1
Cô gái chỉ ăn bánh mỳ bơ và khoai tây chiên suốt 23 năm

Từ khi ăn dặm, cha mẹ của cô đã giới thiệu rất nhiều món khác nhau nhưng việc ăn uống với Zeo Sadler thực sự khó khăn, cô từ chối đưa thức ăn vào miệng.

Ở độ tuổi biết đi, Zeo Sadler từ chối thử bất cứ món ăn nào mới và chỉ ăn những thứ mình thích. Mỗi dịp Giáng Sinh, Zeo Sadler cảm thấy rất khó chịu vì có rất nhiều bữa tiệc trong khi cô không muốn ăn quá nhiều.

Khi còn nhỏ, Zeo Sadler ăn ngũ cốc khô vào bữa sáng và chiếc bánh mì kẹp cho bữa trưa và bữa tối. Dần dần, cô gái chỉ ăn 2 gói khoai tây chiên yêu thích mỗi ngày, bánh mì bơ pho mai vì các loại thực phẩm khác khiến thể chất vô cùng mệt mỏi.

Cô gái chỉ ăn bánh mì bơ và khoai tây chiên suốt 23 năm-2

Zeo Sadler chia sẻ: "Thứ duy nhất tôi thích là khoai tây chiên giòn, tôi thường ngậm cho đến khi chúng mềm ra rồi mới ăn. Tôi nhớ hồi còn nhỏ ở trường có món bánh mì kẹp bơ, tôi rất thích và đó cũng là món tôi thích nhất cho đến bây giờ".

Vài năm trước, cô được chẩn đoán mắc bệnh đa xơ cứng, tình trạng ảnh hưởng đến não, thần kinh suốt đời. Zeo Sadler quyết định cải thiện sức khỏe của mình. Với tình trạng bệnh của cô, sẽ rất nguy hiểm nếu chỉ ăn bánh mì kẹp bơ pho mai.

Cô đã liên hệ với nhà trị liệu thôi miên David Kilmurry có kinh nghiệm trong việc giúp đỡ những người biếng ăn.

Zeo Sadler trải qua một buổi trị liệu thôi miên kéo dài hai giờ đồng hồ. Kể từ đó cô có thể thưởng thức món ăn khác đầu tiên ngoài bánh mì sau thời gian nhiều năm. Cô nếm thử hương vị đầu tiên của trái cây và rau quả cùng một vài loại thực phẩm khác.

Zeo Sadler nói: "Tôi không thể tưởng tượng được dâu tây lại ngon như thế. Tôi đang muốn thử cà ri và nhiều loại thực phẩm khác nữa".

Sau đó, cô ấy cũng đã thử cải bắp, quả việt quất. David Kilmurry chia sẻ rằng trong một khoảng thời gian rất ngắn, cô bình tĩnh thử ăn các loại thức ăn mới, kết hợp với nhiều loại trái cây, rau quả.

Zeo Sadler hi vọng sớm khỏi bệnh, thưởng thức mọi hương vị thức ăn trong bữa tiệc đám cưới của mình vào tháng 3 năm sau.

Theo Infonet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://infonet.vietnamnet.vn/chuyen-la/co-gai-chi-an-banh-my-bo-va-khoai-tay-chien-suot-23-nam-411831.html

hi hữu bệnh lạ

Tin tức mới nhất