Có vị sếp sạch sẽ như này, virus corona nguy hiểm đến mấy cũng phải 'chào thua'

Trong phim truyền hình "Mùa hè của hồ ly", vì tổng giám đốc Cố Thừa Trạch là người ưa sạch sẽ nên nhân viên phải khử trùng toàn bộ toàn nhà, lau chùi cẩn thận từng ngóc ngách.

Trước tốc độ lây nhiễm và sự nguy hiểm từ đại dịch do virus corona, người dân không khỏi lo lắng và đề phòng bằng nhiều cách trong đó có việc giữ gìn môi trường nơi ở, nơi làm việc thông thoáng sạch sẽ.

Vì dịch từ người bệnh có thể dính vào tay, miệng, mắt khiến người khác bị lây bệnh nên mọi người được khuyến cáo không chạm vào bề mặt đồ vật ở khu vực công cộng và phải luôn rửa tay sạch ngay lập tức. 

Những lúc này người có tính cách "cuồng sạch sẽ" sẽ được nhiều người noi gương theo, như nhân vật tổng giám đốc Cố Thừa Trạch (Khương Triều thủ vai) trong phim truyền hình Mùa hè của hồ ly phát sóng năm 2017. Đây là người mà mọi nơi anh ta đi qua đều phải sạch không một hạt bụi, hay trước đi cầm vào một vật gì thì tay đều phải xịt thuốc khử trùng ...


Clip: Chân dung vị sếp sạch sẽ như thế này virus corona không có cơ hội truyền nhiễm.

Có vị sếp sạch sẽ như này, virus corona nguy hiểm đến mấy cũng phải chào thua-1
Đây chính là tổng giám đốc Cố đẹp trai, nhà giàu "đốn tim" các chị em khi phim phát sóng. Gì cũng có chỉ là bị bệnh sạch sẽ quá.
Có vị sếp sạch sẽ như này, virus corona nguy hiểm đến mấy cũng phải chào thua-2
Trước khi tổng giám đốc ghé thăm tòa nhà, nhân viên phải tổng vệ sinh từ tẩy trùng cho đến phun thuốc.
Có vị sếp sạch sẽ như này, virus corona nguy hiểm đến mấy cũng phải chào thua-3
Để khi tổng giám đốc Cố đến thì việc đầu tiên mà anh ta làm lấy ngay một khăn tay ...
Có vị sếp sạch sẽ như này, virus corona nguy hiểm đến mấy cũng phải chào thua-4
... để lau các bồn hoa, ghế đá xem có hạt bụi nào không.
Có vị sếp sạch sẽ như này, virus corona nguy hiểm đến mấy cũng phải chào thua-5
Đến khi đi thang cuốn cũng phải kiểm tra chỗ vịn tay đã sạch chưa.
Có vị sếp sạch sẽ như này, virus corona nguy hiểm đến mấy cũng phải chào thua-6
Khi vào các gian hàng, thấy cần bày trí lại, vị tổng giám đốc cũng phải xịt thuốc khử trùng trước khi chạm vào đồ vật.
Có vị sếp sạch sẽ như này, virus corona nguy hiểm đến mấy cũng phải chào thua-7
Cố Thừa Trạch còn được trời phú cho khứu giác nhanh nhạy, chỉ cần ngửi sơ qua là biết chiếc khăn có mùi thuốc lá dù nhân viên cố tình che giấu bằng cách xịt nước hoa lên.
Có vị sếp sạch sẽ như này, virus corona nguy hiểm đến mấy cũng phải chào thua-8
Trong thời điểm dịch bệnh cần một sự sạch sẽ thì tính cách của vị tổng tài này lại là một điều nên học tập.

Thanh Hòa
Theo VietNamNet


phim hoa ngữ

Tin tức mới nhất