Con gái đại sứ Ấn Độ múa tại lễ hội ở Đà Nẵng

Trong chương trình khai mạc lễ hội Quán Thế Âm (Đà Nẵng), con gái đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam biểu diễn tiết mục múa truyền thống của đất nước cô, khiến nhiều khán giả bất ngờ.




Con gái đại sứ Ấn Độ múa biểu diễn tại lễ hội Quan Thế Âm. Trong chương trình khai mạc lễ hội Quán Thế Âm (Đà Nẵng), ái nữ của đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam đã biểu diễn tiết mục múa truyền thống của đất nước cô khiến nhiều khán giả bất ngờ.


Tối 14/3, tại chùa Quan Thế Âm (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) diễn ra chương trình khai mạc lễ hội 'Quán Thế Âm 19/2 - Ngũ Hành Sơn' năm 2017.

Dự chương trình có Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, ông Harish Parvathannei (Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam), cùng lãnh đạo địa phương và các tăng ni phật tử trong nước và quốc tế.


Biểu diễn trống và múa trình tường mở đầu đêm khai mạc lễ hội Quán Thế Âm. Ảnh: Giáp Văn.


Ở đêm khai mạc, nhiều tiết mục nghệ thuật mang đậm tính Phật giáo được các nghệ sĩ trong và ngoài nước gửi đến khán giả. Trong đó, tiết mục múa nghệ thuật truyền thống của con gái đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, đã mang đến nhiều thú vị cho người xem.


Con gái đại sứ Ấn Độ múa nghệ thuật trong đêm khai mạc lễ hội khiến nhiều khán giả thích thú. Ảnh: Giáp Văn.


Lễ hội Quán Thế Âm 19/2 - Ngũ Hành Sơn, là một trong những lễ hội dân gian mang đậm yếu tố tín ngưỡng tôn giáo của đạo Phật, đồng thời mang đậm tính quần chúng, nét truyền thống văn hóa của địa phương gắn với danh lam thắng cảnh Ngũ Hành Sơn.

Năm 2000, lễ hội được Tổng cục Du lịch xếp vào danh mục 15 lễ hội lớn của cả nước. Lễ hội sẽ diễn ra từ 17/2 đến 19/2 Âm Lịch (tức 14/3 đến ngày 16/3), với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, tâm linh.


Chùa Quán Thế Âm địa điểm diễn ra lễ hội. Ảnh: Google Maps.

Theo Zing


hotface Con gái đại sứ Ấn Độ múa truyền thống đại sứ Ấn Độ Con gái đại sứ Ấn Độ múa truyền thống tin giới trẻ kênh giới trẻ

Tin tức mới nhất