Công an TP HCM: Bé gái 7 tuổi không bị hiếp dâm ở trường

Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, khẳng định không có vụ xâm hại tình dục ở trường.



Sáng 16/5, trao đổi với báo chí, thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó giám đốc Công an TP.HCM khẳng định không có việc bé gái ở quận Thủ Đức bị xâm hại ở trường học.
 


Người mẹ không kìm nước mắt kể lại việc con gái 7 tuổi của mình nghi bị xâm hại tình dục trong lớp học. Sự việc diễn ra tại một trường tiểu học trên địa bàn quận Thủ Đức, TP.HCM.
 

Đã xem xét cả hành vi hiếp dâm và dâm ô

"Ở trường, cháu Bích không bao giờ ở một mình. Các bé khác là nhân chứng khách quan. Nếu các cháu thấy hành vi xâm hại thì đó sẽ là một ấn tượng rất nặng nề, làm sao có chuyện khai gian được", thiếu tướng Minh nói.

Vị Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết trong quá trình lấy lời khai 4 học sinh cùng lớp với bé Bích đều có người giám hộ. "Nếu các cháu khai gian thì cha mẹ các cháu sẽ chuyển trường cho con ngay lập tức để bảo vệ con mình", ông Minh thông tin.
 

Cong an TP.HCM: Be gai 7 tuoi khong bi hiep dam o truong hinh anh 1
Chị Lài khóc nấc khi nói về sự cố xảy ra với con gái mình. Ảnh: Pháp Luật TP HCM.
 

Theo ông Minh, kết quả giám định cũng cho thấy màng trinh bé Bích không rách, không giãn. Sự tác động nếu có chỉ xảy ra ở bên ngoài.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan điều tra không chỉ xem xét hành vi hiếp dâm mà còn tính đến chuyện bé gái có khả năng bị dâm ô (tức một ai đó dùng tay chạm vào). Tuy nhiên, tế bào lạ trong dịch âm đạo đã bị phân huỷ một phần ADN nên không thể truy nguyên được đó là của ai.

"Kết quả xét nghiệm ADN trên quần của cháu bé cũng cho thấy đó là ADN của người cha. Nếu đó là ADN của một người khác thì tôi bắt buộc phải truy người đó là ai và tại sao lại nhiễm", thiếu tướng Minh nói.

Theo suy đoán của cơ quan điều tra, tế bào ADN của người cha có thể vô tình lưu lại khi giặt quần áo cho con gái.

Cháu bé bị thương do té ngã

Để vụ việc được khách quan, cơ quan điều tra cũng đã mở rộng việc xác minh liệu Bích có bị xâm hại ở ngoài trường hay không.

"Trước đó, cháu Bích không tiếp xúc với bất cứ một người đàn ông nào khác ngoài cha. Thứ hai, việc xâm hại không thể xảy ra trước đó vì thương tích được xác minh chỉ xảy ra vào ngày 14/2”, ông Minh lập luận.

Từ những bằng chứng thu thập được, theo Phó giám đốc Công an TP.HCM có thể những vết thương của bé Bích là do té ngã. “Ngay từ đầu, Bích khai là bị té ngã nhưng mẹ bé không tin”, ông Minh cho biết.

Về chiếc khăn được dùng để lau cho bé Bích, ông Phan Anh Minh cho biết đó là chiếc khăn đã dùng cho nhiều vị khách đến hớt tóc ở tiệm. Trên khăn có nhiều tế bào lạ của khách để lại. Do đó, việc mang khăn đi giám định ADN để truy nguồn gốc không nói lên điều gì.

Theo tướng Minh, thường ngày, cha bé Bích là người tắm rửa, giặt giũ và đưa đón con đi học. Ngày hôm đó, anh đi núi Sam không về kịp nên gọi điện cho chị Lài đón con. Chị Lài cũng bận việc nên nhờ chị gái đón về tiệm hớt tóc của người này.

"Nếu tiệm này có hoạt động dâm ô, bé Bích khi được đón về đó có thể bị ảnh hưởng. Tôi đã cho kiểm tra hành chính và kết quả cho thấy không có nhân viên nữ làm việc ở đây”, Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết thêm.

Liên quan đến vụ việc, thiếu tướng Phan Anh Minh cung cấp sau cuộc họp sáng 16/5, Công an quận Thủ Đức sẽ mời gia đình chị Lài lên thông báo và giải thích thêm.

Thiếu tướng Phan Anh Minh cũng cho hay trong trường hợp chị Lài không chấp nhận kết quả điều tra thì thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra quận Thủ Đức và Viện Kiểm sát sẽ giải quyết khiếu nại.
 


Theo Zing

 


xâm hại tình dục bé gái hiếp dâm trẻ em xâm hại tình dục trẻ em

Tin tức mới nhất