Công bố điểm thi THPT Quốc gia 2018: Bội thu điểm… dưới trung bình

Đúng như các giáo viên, chuyên gia dự đoán, điểm thi của kỳ thi THPT Quốc gia sẽ không cao như năm 2017, nhất là ở các môn Ngữ văn, Toán, Lịch sử sẽ thiếu vắng điểm 10. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người ngạc nhiên ở kỳ thi năm nay là có quá nhiều thí sinh đạt điểm dưới trung bình, nhất là ở môn Lịch sử.


Các địa phương đồng loạt công bố điểm thi THPT Quốc gia 2018 trên các website của Sở GD&ĐT. Ảnh minh họa: Q.Anh

Chưa xuất hiện thí sinh 30 điểm

Theo ghi nhận, tính đến cuối giờ chiều ngày 11/7, trên phạm vi cả nước, các cụm thi đã công bố điểm thi THPT Quốc gia 2018. Thí sinh khá thuận lợi trong việc tra cứu điểm thi trên các website của Sở GD&ĐT các tỉnh, thành. Dù được đánh giá là đề khó, phạm vi rộng hơn so với các năm trước, nhưng dựa trên phổ điểm tại một số địa phương có thể thấy rằng, năm nay phổ điểm vẫn “đẹp”, làm nguồn tuyển dồi dào cho các trường ĐH, CĐ tuyển sinh.

Khác biệt rõ nét so với các năm trước đó là, số lượng thí sinh đạt điểm 10 ở các môn giảm hẳn so với 2017, nhất là ở các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử. Thậm chí, có địa phương “trắng” điểm 10 môn Toán, Ngữ văn.

Đặc biệt, vẫn chưa xuất hiện thí sinh đạt 3 điểm 10 các môn xét theo khối đại học. Các thí sinh điểm cao năm nay gồm có: Hồ Hoàng Linh (Hà Giang): Toán: 9,8; Văn: 8,5; Ngoại ngữ: 9,8. Lê Bá Hoàng (Phú Thọ): Toán: 9,8; Văn 7,5,; Hóa: 10; Sinh: 9,75; Ngoại ngữ 8,20. Hoàng Đức thuận (Phú Thọ): Toán: 10; Lý: 9,5; Hóa: 8,75; Ngoại ngữ 7,8. Nguyễn Trần Công Đạt (TPHCM): Toán: 10, Lý: 8,25; Hóa: 9,5. Vương Xuân Hoàng (Bắc Ninh): Toán: 9,8; Lý: 9,5; Hóa: 9,75. Võ Minh Quân (TPHCM): Toán: 9,6; Hóa học: 9,75; Sinh học: 9,75. Nguyễn Việt Anh (Hà Giang): Toán: 9,6; Văn: 9,75; Ngoại ngữ: 9,6…

Là một trong những nơi công bố điểm thi, phổ điểm sớm nhất, Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, Sở đã công bố phổ điểm để phục vụ thí sinh của thành phố tham khảo xét tuyển đại học sắp tới. Tại kỳ thi THPT Quốc gia 2018, thành phố có 78.332 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó môn Ngữ văn có 78.017 học sinh dự thi; môn Toán: 77.918 thí sinh...

Đáng chú ý, tổng số thí sinh đạt điểm liệt (dưới 10 điểm) toàn thành phố có 540 thí sinh, điểm 10 cũng thiếu vắng ở rất nhiều môn như: Ngữ văn, Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Hóa học. Môn Toán có duy nhất 1 điểm 10, trong khi đó môn Giáo dục Công dân và Tiếng Anh cùng có 19 thí sinh đạt điểm tuyệt đối.

Điểm dưới trung bình tại TPHCM cũng chiếm một số lượng khá lớn. Môn Lịch sử được xem là môn có phổ điểm trung bình thấp nhất khi có tới 81% bài thi đạt dưới điểm trung bình, có tới 25 bài thi bị điểm 0. Số thí sinh từ 8 điểm trở lên là 0,36%; không có thí sinh nào đạt điểm 10 môn Lịch sử, chỉ có 1 thí sinh đạt 9,75 điểm.

Ở môn Địa lý cũng không có điểm 10, chỉ có 3 thí sinh đạt 9,5 điểm; số thí sinh đạt điểm trên trung bình là 74,06%; Môn Giáo dục công dân có 19 thí sinh đạt điểm 10; số thí sinh đạt điểm trên trung bình là 98,56%. Còn tại Nam Định, toàn tỉnh chỉ có 14 điểm 10, điểm bình quân các môn hầu hết thấp hơn so với năm ngoái.

Tỷ lệ tốt nghiệp vẫn ở mức cao

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, điểm thi của thí sinh thi THPT Quốc gia 2018 sẽ được công bố đồng loạt trong ngày 11/7. Đây cũng là cơ sở để các trường đại học căn cứ để xác định điểm nhận xét tuyển vào trường. Mặc dù nhiều trường đại học dự báo điểm chuẩn năm nay sẽ hạ nhẹ so với năm 2017.

Tuy nhiên vẫn nhiều ý kiến cho rằng, tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm nay sẽ tương đương với năm ngoái. Dù điểm cao vắng bóng hay xuất hiện nhiều điểm dưới trung bình cũng ít tác động tới tỷ lệ tốt nghiệp, bởi thí sinh được lựa chọn tổ hợp môn nào cao hơn sẽ làm căn cứ để xét tốt nghiệp. Bên cạnh đó, điểm xét tốt nghiệp còn được căn cứ vào các điểm khác.

Có thể thấy, từ năm 2014 khi tổ chức một kỳ thi chung là kỳ thi THPT Quốc gia, điểm liệt các môn được nâng lên là 1 điểm thay vì 0 điểm và quan trọng nhất là điểm trung bình lớp 12 được đưa vào công thức tính điểm xét tốt nghiệp với trọng số 50% (chưa tính điểm khuyến khích).

Trong năm đầu thực hiện kỳ thi “hai trong một”, tỉ lệ tốt nghiệp chung của cả nước đã tăng cán mức hơn 99% (99,09%) trong đó nhiều tỉnh, thành thậm chí có tỉ lệ tốt nghiệp 100%. Còn ở năm 2017, điểm trung bình lớp 12 của học sinh cả nước là 6,87, nghĩa là trên lý thuyết, điểm trung bình của 4 bài thi THPT Quốc gia 2017 chỉ cần 3,13 điểm là đủ để tốt nghiệp (không có môn nào điểm liệt) và tỉ lệ tốt nghiệp cả nước năm 2017 là 97,5%.

Liên quan tới công tác xét tốt nghiệp THPT năm 2018, Bộ GD&ĐT cho biết, sau khi biết điểm thi, nếu có thắc mắc về điểm số, thí sinh có thể gửi đơn phúc khảo kể từ ngày công bố kết quả thi tại nơi đăng ký dự thi. Chậm nhất ngày 15/7, các Sở GD&ĐT phải cập nhật danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT vào phần mềm quản lý thi.

Các Hội đồng thi công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT tới các thí sinh chậm nhất ngày 17/7. Hiệu trưởng các trường THPT sẽ cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh chậm nhất ngày 20/7.

Theo Giadinh


Kỳ thi THPT 2018

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao