Cuộc di cư của giới siêu giàu Ấn Độ
Các nước như Bồ Đào Nha, Malta, đảo Sip - với chương trình thị thực vàng - đang trở thành nơi định cư mới ưa thích cho những người Ấn Độ dư dả tiền bạc.
Tầng lớp giàu có ở Ấn Độ đang chứng kiến xu hướng chuyển ra nước ngoài sinh sống, thông qua việc bỏ ra một khoản đầu tư lớn để đổi lấy quyền công dân hoặc quyền cư trú ở quốc gia khác, theo BBC News.
Năm 2018, báo cáo từ ngân hàng Morgan Stanley ở Phố Wall (Mỹ) chỉ ra 23.000 triệu phú Ấn Độ đã rời khỏi đất nước kể từ năm 2014.
Gần đây hơn, báo cáo của tổ chức Global Wealth Migration Review cho hay gần 5.000 triệu phú, tương đương 2% tổng số cá nhân có giá trị tài sản ròng cao ở Ấn Độ, đã chuyển ra nước ngoài sống chỉ trong năm 2020.
Số lượng người lắm tiền nhiều của ở Ấn Độ chọn định cư ở nước ngoài trong gần 10 năm trở lại đây tăng nhanh chóng. Ảnh: Inkl.
Người giàu chọn rời đi
Rahul (không phải tên thật) là thế hệ thứ hai trong một gia đình giàu có ở Delhi. Gia đình anh sở hữu một doanh nghiệp gần như độc quyền trong lĩnh vực xuất khẩu năng lượng mặt trời.
Nhưng người đàn ông không chọn cai quản cơ nghiệp tại Ấn Độ mà chuyển đến Dubai (UAE) vào năm 2015. Anh chỉ phụ trách một phần nhỏ trong công việc kinh doanh của cha mẹ.
Rahul cũng có một quốc tịch khác khi đầu tư vào một trong các quốc gia ở vùng Caribbean. Người này cho hay chính sách thuế nới lỏng hơn là một trong các lý do chính để dọn ra nước ngoài sinh sống, làm việc.
“Với hộ chiếu nước ngoài, vấn đề về cơ bản đã giảm đáng kể. Tôi bớt lo lắng hơn về các yêu cầu liên quan đến thuế”, Rahul cho hay.
Nhưng đó mới chỉ là một phần lý do. Rahul nói rằng sự phức tạp trong tình hình chính trị khiến anh không muốn con cái của mình lớn lên trong môi trường hiện tại ở Ấn Độ.
Người đàn ông giàu có cho hay nhiều người bạn trong tầng lớp lắm tiền nhiều của cũng đã lựa chọn từ bỏ quyền công dân hiện có và tìm đường định cư nước ngoài.
Để đổi lấy quyền công dân hay cư trú, giới nhà giàu Ấn Độ sẽ bỏ một khoản tiền lớn, đầu tư vào một lĩnh vực nào đó tại đất nước họ định chuyển đến. Ảnh: Gq India.
Dịch bệnh thay đổi cuộc chơi
Trước đó, người dân từ quốc gia Nam Á này đứng đầu trong danh sách đem tiền đi đầu tư ở nước ngoài để đổi lấy quyền công dân, theo thống kê của công ty tư vấn cư trú và quốc tịch toàn cầu Henley & Partners (H&P) có trụ sở tại London (Anh).
Theo H&P, đại dịch Covid-19 càng là động lực cho xu hướng chuyển đến nơi khác định cư của giới nhà giàu Ấn Độ. Nhu cầu cao đến mức công ty này đã thành lập văn phòng ở Ấn Độ trong thời gian phong tỏa toàn quốc để phục vụ kịp thời.
"Tôi nghĩ rằng những vị khách giàu có nhận ra rằng họ không muốn chờ đến khi dịch bệnh qua đi. Họ muốn có các giấy tờ cần thiết nhanh chóng ngay cả khi vẫn đang chôn chân ở nhà", Dominic Volek, người phụ trách nhóm di cư cá nhân tại Henley & Partners, nói với BBC từ Dubai.
Theo ông Volek, đại dịch có thể là yếu tố thay đổi cuộc chơi, khiến những người dư dả điều kiện tài chính chọn định cư theo cách toàn diện hơn.
Không chỉ là du lịch miễn thị thực hay dễ dàng tiếp cận thị trường toàn cầu, nhóm người giàu Ấn Độ hướng đến các mục tiêu khác như đa dạng hóa của cải, hưởng chế độ giáo dục và chăm sóc sức khỏe tốt hơn, giúp bảo vệ những gì họ sở hữu khỏi các bất ổn do đại dịch đe dọa.
Cuộc di cư ra nước ngoài của nhóm người giàu có Ấn Độ đồng nghĩa với nước này sẽ mất một khoản tiền thuế lớn từ những người này. Ảnh: Getty.
Trong đó, các quốc gia như Bồ Đào Nha, Malta, đảo Sip với chương trình thị thực vàng là những lựa chọn ưa thích cho lớp nhà giàu ở Ấn Độ.
"Những cá nhân có khối tài sản ròng cao là những người đầu tiên rời đi. Không giống với tầng lớp trung lưu, họ có đủ điều kiện để tìm và chuyển đến quốc gia khác sinh sống theo cách khá dễ dàng", Andrew Amoils, trưởng bộ phận nghiên cứu của New World Wealth, một nhóm nghiên cứu có trụ sở tại Johannesburg (Nam Phi), nói với tờ Business Standard.
Với nhóm đối tượng này, bản chất dòng tiền chảy ra nước ngoài chỉ đơn thuần là lựa chọn đầu tư vào một nước khác, trở thành phương án dự phòng thay vì rút hết tiền ra khỏi quê nhà, chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh.
Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế nói rằng điều đó không tốt cho một quốc gia đang phát triển như Ấn Độ.
"Nhóm người giàu di cư đồng nghĩa với một khoản thuế khổng lồ từ họ cũng biến mất. Điều này dễ gây bất lợi về lâu dài. Sự ra đi của họ là tín hiệu xấu cho môi trường kinh doanh ở Ấn Độ", Rupa Subramanya, thành viên tại quỹ châu Á - Thái Bình Dương ở Canada, cho biết.
Theo Zing
-
1 giờ trướcNgày 20/4, Công an tỉnh Lai Châu cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai tìm thấy du khách người Anh bị lạc trong rừng.
-
2 giờ trướcSân bay Changi của Singapore mất vị trí số 1 bởi sân bay Doha Hamad của Qatar thực sự tỏa sáng trong năm qua, nổi bật với dịch vụ khách sạn sang trọng ở sân bay.
-
5 giờ trướcBát dưa chuột muối ăn vào mùa hè sẽ khiến mâm cơm hấp dẫn và ngon miệng hơn.
-
10 giờ trướcCác hãng hàng không ở Việt Nam có quy định hành lý khác nhau, hành khách cần nắm rõ thông tin liên quan nhằm chuẩn bị một chuyến bay suôn sẻ.
-
12 giờ trướcCái tên "Cường Đô La" vẫn rất nổi bật và được nhiều người biết đến, mặc dù dàn siêu xe của anh không còn hùng hậu nhưng vẫn có những nét đặc sắc riêng.
-
23 giờ trướcVốn là loại hoa đặc trưng của mùa xuân Đà Lạt và chỉ nở rộ thời điểm giáp Tết, bỗng vào một ngày đầu hè nắng chói chang, hoa mai anh đào lại bung nở trước sự ngỡ ngàng của người dân và du khách.
-
1 ngày trướcTáo là loại trái cây giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe, hỗ trợ giảm cân hiệu quả nếu biết sử dụng đúng cách.
-
1 ngày trướcMón khoai luộc đúng là quá dễ làm, nhưng muốn thành phẩm thật ngon cũng cần có bí quyết. Lần tới luộc khoai lang, bạn hãy cho thêm một thứ để khoai thêm ngọt và bở.
-
1 ngày trướcSúp bào ngư là món ăn ngon vô cùng bổ dưỡng, tuy nhiên để súp bào ngư không tanh thì bạn phải có "bí kíp" chế ngự việc này.
-
1 ngày trướcĐây là một trong số ít quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng thủ tục nhập cảnh tự động mà không cần đến hộ chiếu (passport).
-
1 ngày trướcSữa không chỉ là thức uống thông thường mà còn được coi là thực phẩm tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu uống sữa sai cách thì hậu quả không hề nhỏ.
-
1 ngày trướcCây cầu Tài Tử ở Giang Tây, Trung Quốc mới xây tốn 195 triệu tệ (hơn 684 tỷ đồng) đã gãy đổ phần lan can, đại diện chính quyền địa phương lý giải là do gió quá mạnh.
-
1 ngày trướcUống nước ép cà chua mỗi ngày rất tốt, tuy nhiên không nên uống quá nhiều vì sẽ gây ra một số tác dụng phụ như tiêu chảy, buồn nôn và đầy bụng,
-
1 ngày trước“Cách đây 2 năm, đã có người đến trả giá gần 6 tỷ đồng mua con bò này để đưa vào khu du lịch phục vụ khách thăm quan nhưng tôi không bán”.
-
1 ngày trướcĐậu đen là loại hạt không mấy xa lạ với người Việt Nam, thành phần hóa học của hạt đậu đen khá đa dạng, vậy có nên uống nước đậu đen mỗi ngày?
-
1 ngày trướcĐậu nành lông hay còn gọi là đậu Edamame, đây là một trong những loại đậu được người Nhật Bản ưa chuộng vì những lợi ích bất ngờ nó đem lại cho sức khỏe.
-
1 ngày trướcTáo là một trong những loại quả lành mạnh, tốt cho sức khỏe, được các chuyên gia khuyên nên ăn hàng ngày. Tuy nhiên khi ăn táo, chúng ta nên gọt vỏ hay ăn cả vỏ?
-
2 ngày trướcNhiều người mới chỉ biết đến công dụng của quả ớt mà không biết lá ớt cũng rất tốt cho sức khỏe.
-
2 ngày trướcKhông chỉ cho loại mật thơm ngon và quý hiếm, để thu hoạch được 1 lít mật ong này, người ta phải lấy từ 5-6 tổ ong mới đủ, vì vậy, giá lên tới cả triệu đồng/lít.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
4 ngày trước