Cướp 11 nhẫn vàng của cụ bà 71 tuổi, giữ lại 2 cái làm 'kỷ niệm'

Thấy cụ bà ở nhà một mình, đối tượng đã tiếp cận, xô ngã nạn nhân và móc lấy 11 nhẫn vàng rồi tháo chạy.

Thông tin từ Thanh Niên, chiều 6/10, Công an H.Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết đang tạm giữ hình sự nghi phạm Bùi Thị Kim Quý (44 tuổi, ở thôn Tam Hòa, xã Đại Quang, H.Đại Lộc) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Qua điều tra, vào khoảng 15h ngày 3/10, Công an H.Đại Lộc nhận được tin báo về việc cụ bà Võ Thị Lân (71 tuổi, ở thôn Hòa Mỹ, xã Đại Nghĩa, H.Đại Lộc) bị một người phụ nữ không rõ lai lịch mặc áo khoác màu đen, trùm kín mặt, điều khiển xe máy xông vào nhà cướp đi nhiều nhẫn vàng.

Từ đặc điểm nhận dạng, Công an H.Đại Lộc đã vào cuộc điều tra. Đến khoảng 17h cùng ngày, lực lượng công an phát hiện Bùi Thị Kim Quý có nhiều dấu hiệu khả nghi nên  yêu cầu về cơ quan công an làm việc.

Cướp 11 nhẫn vàng của cụ bà 71 tuổi, giữ lại 2 cái làm kỷ niệm-1

Đối tượng Bùi Thị Kim Quý tại cơ quan công an

Người Lao Động cho biết, tại cơ quan điều tra, Quý khai nhận vào khoảng 8h ngày 3/10, Quý chạy xe máy từ nhà mình đến thôn Hòa Mỹ. Khi thấy cụ Lân ở nhà một mình, Quý tiếp cận rồi dùng tay sờ, lục tìm tài sản trên người cụ.

Phát hiện có vàng trong túi áo cụ Lân đang mặc, Quý xô cụ ngã ra giường và móc lấy bọc đựng 11 nhẫn vàng rồi phóng xe bỏ chạy.

Sau đó, Quý mang 9 nhẫn vàng vừa cướp được đến tiệm vàng ở TP.Đà Nẵng và TT.Ái Nghĩa (H.Đại Lộc) bán được 18,5 triệu đồng, 2 nhẫn vàng còn lại Quý giữ trong người.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đ.K (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/cuop-11-nhan-vang-cua-cu-ba-71-tuoi-giu-lai-2-cai-lam-ky-niem-n-323134.html

cướp tài sản

Tin tức mới nhất