Dân chuyên nghiệp khẳng định bài hát của NewJeans từ ngữ tục tĩu

Lời bài hát "Cookie" của nhóm nhạc Kpop có người Việt NewJeans một lần nữa bị cho rằng phản cảm có chủ đích.

Ngay sau khi Cookie của NewJeans bắt đầu thăng hạng trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc, một cuộc tranh luận gay gắt đã nổ ra về việc lời bài hát có nghĩa dung tục hay không. 

Vào tuần trước, một phiên dịch viên chuyên nghiệp, chuyên dịch tiếng Anh sang Hàn đã đăng tải một video lên Youtube, khẳng định bài hát của tân binh nhà HYBE có chứa hàm ý tình dục công khai. 

Dân chuyên nghiệp khẳng định bài hát của NewJeans từ ngữ tục tĩu-1
Một cảnh quay trong music video Cookie

Đến ngày 22 tháng 8, các trang báo Hàn bắt đầu đăng tin về video của phiên dịch viên và tranh cãi về NewJeans lại được nhắc lại. Trước đó vào ngày 10 tháng 8, đích thân nhà sản xuất của nhóm - Min Hee Jin đã phủ nhận cáo buộc lời bài hát Cookie có ý nghĩa sâu xa. 

"Chúng tôi sản xuất bài hát (Cookie) với tâm huyết là nướng bánh cookie một cách cẩn thận mà thôi", Min Hee Jin trả lời phỏng vấn. 

Dân chuyên nghiệp khẳng định bài hát của NewJeans từ ngữ tục tĩu-2
Chính Min Hee Jin cũng bị chỉ trích vì những bức ảnh bị cho là không phù hợp trên Instagram cá nhân

Phiên dịch viên Kim Tae Hoon mở đầu video: "Lúc đầu nghe Cookie, phản ứng của tôi là 'Ồ, cũng hay đó chứ!'. Nhưng càng nghe, tôi càng nghĩ 'Ôi không'. Sau vài lần nghe nữa, bài hát biến thành địa ngục!".

Kim Tae Hoon khẳng định mục đích lên video không nhằm để chỉ trích NewJeans mà là công ty quản lý của họ: 

"Tôi đã rất đắn đo về việc liệu có nên nói thêm về vấn đề này hay không vì thành viên nhóm toàn là trẻ vị thành niên, những người chắc chắn đã phải đổ rất nhiều công sức và nỗ lực để được ra mắt.

Việc một nhóm như vậy bị vướng vào cuộc tranh cãi xấu xí này thật đáng tiếc. Thế nên tôi đã lo rằng nếu tôi nói về vấn đề (lời bài hát Cookie) thì sẽ chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn phải thực hiện video này với hy vọng rằng trong tương lai các công ty sẽ thận trọng hơn khi xử lý lời bài hát cho trẻ vị thành niên".

Dân chuyên nghiệp khẳng định bài hát của NewJeans từ ngữ tục tĩu-3
Kim Tae Hoon phân tích lời bài hát "Cookie"

Kim Tae Hoon tiếp tục: 

"Nhiều người đã tranh luận gay gắt về ý nghĩa của từ 'Cookie' trong bài hát này. Nhưng tôi sẽ nói thẳng. Ở đây, 'cookie' tượng trưng cho bộ phận sinh dục nữ. Đây là sự thật.

Một số người cho rằng điều này không đúng, các bạn chỉ đang cố tự huyễn hoặc mình mà thôi. Công ty quản lý chắc đã nói với NewJeans rằng: 'Album nói về những chiếc bánh quy đầy tình yêu'. Đó là ngụy biện". 

Tiếp theo, phiên dịch viên giải thích:

"Trong nhạc pop Mỹ, những ca từ gợi dục như vậy rất phổ biến. Ví dụ như Ice Cream của BLACKPINK. Nhưng sự khác biệt ở đây là các thành viên NewJeans đều là trẻ vị thành niên.

Bằng chứng rõ nhất trong bài là họ hát 'Cookie' số ít, không phải số nhiều. Giả sử nếu bạn thực sự nướng bánh cookie, bạn sẽ nói: 'Đến nhìn vào một chiếc bánh cookie của tôi này' hả?".

Dân chuyên nghiệp khẳng định bài hát của NewJeans từ ngữ tục tĩu-4
Kim Tae Hoon khẳng định việc lời bài hát có ý nghĩa ám chỉ về tình dục không phải hiếm. Kpop có trường hợp "Ice Cream" của BLACKPINK nhưng sự khác biệt là các thành viên trong nhóm đều là người trưởng thành

Cuối cùng, phiên dịch Kim kết thúc vấn đề: 

"Không có gì phải bàn cãi về việc liệu bài hát này có hàm ý tình dục hay không. Nó là một bài hát bàn luận về tình dục công khai. Đó là mục đích của người viết nhạc ngay từ đầu.

Ở một công ty như HYBE và ADOR, không thể có chuyện không có nhân viên rành tiếng Anh nào lại không nhận ra điều đó. Nếu điều này được thực hiện một cách cố ý, thì tôi cảm thấy rằng hệ thống (của HYBE) cần phải được sửa đổi". 

Như Quỳnh
Theo VietNamNet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/dan-chuyen-nghiep-khang-dinh-bai-hat-cua-newjeans-tu-ngu-tuc-tiu-n-317990.html

NewJeans

Tin tức mới nhất