Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba và dàn mỹ nhân Hoa ngữ đọ sắc với hoa điền trên trán

Tạo hình cổ trang của mỹ nhân Hoa ngữ thêm phần nổi bật với hình bông hoa hoặc những dấn ấn đặc biệt giữa trán.

Hoa Điền là một loại hoa văn trang trí dùng để trang điểm trên mặt của phụ nữ thời xưa. Vẽ Hoa Điền thường dùng 3 màu sắc chủ yếu là: đỏ, xanh và vàng, trong đó màu đỏ là màu được dùng phổ biến nhất.

2sao.vn | Photobook

Triệu Lệ Dĩnh hóa thân thành Yêu thần đầy ma mị trong bộ phim "Hoa Thiên Cốt".

2sao.vn | Photobook

"Mỹ nữ Tân Cương" Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai nàng hồ ly xinh đẹp Phượng Cửu trong "Tam Sinh Tam Thế".

2sao.vn | Photobook

Tạo hình của Cúc Tịnh Y với vai Phó Dung trong "Như Ý Phương Phi".

2sao.vn | Photobook

Viên Băng Nghiên khi hóa thành tân nương trong "Lưu Ly Mỹ Nhân Sát".

2sao.vn | Photobook

Triệu Lô Tư rạng rỡ trong "Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn".

2sao.vn | Photobook

Củng Lợi trong "Thiên long bát bộ chi Thiên sơn đồng lão".

2sao.vn | Photobook

Nhan sắc nổi trội của Chương Tử Di trong "Thập Diện Mai Phục".

2sao.vn | Photobook

Lâm Tâm Như vào vai công chúa Mã Phức Nhã trong "Khuynh Thế Hoàng Phi".

2sao.vn | Photobook

Lưu Tam Hảo (Xa Thi Mạn) trong "Cung tâm kế".

2sao.vn | Photobook

Lưu Thi Thi trong bộ phim "Hiên Viên Kiếm Thiên Chi Ngân".

2sao.vn | Photobook

Công chúa Thác Bạt Ngọc Nhi (Lưu Thi Thi) trong "Hiên Viên kiếm".

2sao.vn | Photobook

Đông Phương Bất Bại (Trần Kiều Ân) trong "Tân Tiếu ngạo giang hồ".

2sao.vn | Photobook

Võ Tắc Thiên (Lý Tương) trong Thái Bình công chúa bí sử.

2sao.vn | Photobook

Hồng Ngọc (Trần Tử Hàm) trong "Cổ Kiếm Kỳ Đàm".

2sao.vn | Photobook

Địch Lệ Nhiệt Ba Mỹ nhân Hoa ngữ Triệu Lệ Dĩnh