Cận cảnh tòa lâu đài choáng ngợp, chủ nhân mới 56 tuổi ở Hưng Yên

Công trình tọa lạc giữa khu đất rộng mênh mông cả nghìn m2, xây theo lối kiến trúc châu Âu với mái vòm Romantic kết hợp sơn vàng trắng.

Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau hình ảnh tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, dân mạng dự đoán chi phí xây dựng phải lên tới 100 tỷ đồng. Nhiều người tò mò không biết chủ nhân lâu đài này là ai, giàu tới cỡ nào mà lại chịu chơi đến vậy. 

Cận cảnh tòa lâu đài choáng ngợp, chủ nhân mới 56 tuổi ở Hưng Yên-1
Ngôi biệt thự nguy nga, tráng lệ ở Hưng Yên gây xôn xao MXH

Theo ghi nhận của Dân Việt, tòa lâu đài chạy dọc theo đường đê từ Hà Nội đi TP Hưng Yên, qua địa phận huyện Khoái Châu và chủ nhân là ông Đỗ Trọng Sáu (56 tuổi, xã Đồng Kết, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên).

Công trình này tọa lạc giữa khu đất rộng mênh mông cả nghìn m2, xây theo lối kiến trúc lâu đài châu Âu với mái vòm kiểu Romantic kết hợp với màu sơn vàng trắng thu hút sự chú ý của bất cứ ai đi ngang qua đây. 

Cận cảnh tòa lâu đài choáng ngợp, chủ nhân mới 56 tuổi ở Hưng Yên-2Cận cảnh tòa lâu đài choáng ngợp, chủ nhân mới 56 tuổi ở Hưng Yên-3
Lâu đài được thiết kế theo lối kiến trúc châu Âu với nhiều chi tiết chạm khắc tỉ mỉ, công phu

Theo lời ông Sáu, lâu đài được thiết kế theo phong cách kiểu Pháp, gồm 3 tầng nhà và 1 tầng hầm được hoàn thành vào năm 2020, sau hơn 2 năm khởi công.

Ông Sáu cũng cho biết thêm, tổng chi phí xây dựng toàn bộ công trình khoảng 10 tỷ chứ không lên tới trăm tỷ như dân mạng đồn thổi, trong đó, ông và các thành viên trong gia đình tự lên ý tưởng thiết kế, nguyên vật liệu cũng phần lớn do "của nhà trồng được". 

"Gia đình tập trung xây dựng và hoàn thành trong khoảng hơn 2 năm. Có lúc cao điểm có tới 70 thợ làm liền một lúc để đảm bảo tiến độ đặt ra.

Với mong muốn xây dựng một tòa lâu đài để 3 thế hệ gia đình sinh sống, sau nhiều năm làm ăn vất vả, đến năm 2018 tôi bắt đầu thi công. Mọi người ban ngày đi làm, đi học chỉ tối mới về đoàn tụ tại tòa lâu đài này", ông Sáu chia sẻ. 


Nguồn Dân Trí

Chiêm ngưỡng hình ảnh lâu đài "dát vàng" chỉ qua 2-3 bức ảnh cũng đủ khiến dân tình trầm trồ trước sự bề thế, hoành tráng và chịu chơi của gia chủ. 

Một số hình cảnh cận cảnh bên trong tòa lâu đài của ông Sáu:

Cận cảnh tòa lâu đài choáng ngợp, chủ nhân mới 56 tuổi ở Hưng Yên-4
Tầng 1 được ông Sáu bố trí làm phòng khách rộng, để bàn ghế và một góc làm bếp và chỗ ăn uống của cả gia đình gần 10 người.

Cận cảnh tòa lâu đài choáng ngợp, chủ nhân mới 56 tuổi ở Hưng Yên-5
Tòa lâu đài có 6 phòng ngủ

Cận cảnh tòa lâu đài choáng ngợp, chủ nhân mới 56 tuổi ở Hưng Yên-6
Cầu thang bộ thiết kế theo kiểu cổ điển, ngoài ra còn có thêm hệ thống thang máy

Cận cảnh tòa lâu đài choáng ngợp, chủ nhân mới 56 tuổi ở Hưng Yên-7
Tầng 3 được chủ tòa lâu đài làm phòng thờ và khoảng trống cho sinh hoạt gia đình.

Cận cảnh tòa lâu đài choáng ngợp, chủ nhân mới 56 tuổi ở Hưng Yên-8
Các chi tiết trong nhà hầu hết sử dụng gam màu trắng và vàng, các trụ nhà được làm giả đá.

Cận cảnh tòa lâu đài choáng ngợp, chủ nhân mới 56 tuổi ở Hưng Yên-9
Cận cảnh tòa lâu đài choáng ngợp, chủ nhân mới 56 tuổi ở Hưng Yên-10
Tầng trên cùng thiết kế dạng mái vòm, phong cách quen thuộc của những tòa lâu đài phong cách châu Âu.

Cận cảnh tòa lâu đài choáng ngợp, chủ nhân mới 56 tuổi ở Hưng Yên-11

HT 
Theo Vietnamnet


lâu đài

Tin tức mới nhất