Sulli - cựu thành viên nhóm F(x) tự tử

'Đạo luật Sulli' sẽ được trình Quốc hội Hàn Quốc, vào đúng 49 ngày mất của cựu thành viên f(x)

Sự ra đi của Sulli khiến nhiều người ủng hộ việc ra đời một điều luật nhằm ngăn chặn những bình luận ác ý trên mạng xã hội.

Ngày 5/11, truyền thông xứ Hàn đưa tin, các chính trị gia nước này sẽ đề xuất "Đạo luật Sulli" lên phiên họp Quốc hội vào đầu tháng 12, đúng vào 49 ngày mất của cựu thành viên f(x). Theo đó, dự luật này sẽ nhằm hạn chế những bình luận ác ý với nghệ sĩ sau cái chết của Sulli.

Cũng theo nguồn tin, hiện dự luật đang được soạn thảo, sửa đổi và bổ sung để phù hợp với Hiến pháp Hàn Quốc. Được biết, rất nhiều người hâm mộ ủng hộ việc ra đời đạo luật này.

Đạo luật Sulli sẽ được trình Quốc hội Hàn Quốc, vào đúng 49 ngày mất của cựu thành viên f(x)-1
Đạo luật Sulli sẽ được trình lên phiên họp Quốc hội Hàn Quốc vào đầu tháng 12 tới

Ngày 14/10, Sulli qua đời tại nhà riêng sau thời gian dài trầm cảm. Việc phải chịu đựng những phỉ báng danh dự trên mạng xã hội được cho là một trong những nguyên nhân dẫn đến căn bệnh trầm cảm của cô.

Theo Công lý & Xã hội


Sulli

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Sulli - cựu thành viên nhóm F(x) tự tử