Đệ nhất mỹ nhân cổ trang Trung Quốc tái xuất lộng lẫy ở tuổi 42

Mặc dù đã bước vào tuổi 42 nhưng Tưởng Cần Cần vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ.

Với 160 diễn viên cùng 1000 diễn viên quần chúng trong 80 tập phim, Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký có sự tham gia của nhiều gương mặt danh giá với tạo hình hứa hẹn sẽ "gây mê" các fans của dòng phim tiên hiệp.

Bên cạnh dàn diễn viên trẻ tuổi, sự xuất hiện của mỹ nhân cổ trang một thời là Tưởng Cần Cần cũng gây được nhiều sự chú ý.

Đệ nhất mỹ nhân cổ trang Trung Quốc tái xuất lộng lẫy ở tuổi 42-1

Đệ nhất mỹ nhân cổ trang Trung Quốc tái xuất lộng lẫy ở tuổi 42-2

Đệ nhất mỹ nhân cổ trang Trung Quốc tái xuất lộng lẫy ở tuổi 42-3

Đệ nhất mỹ nhân cổ trang Trung Quốc tái xuất lộng lẫy ở tuổi 42-4

Vào vai Nam Khô hoàng hậu - người phụ nữ quyền lực nhất chốn hậu cung, Tưởng Cần Cần đã khoe nét kiêu sa, quyền quý trong những bộ trang phục lộng lẫy.

Đứng cạnh lớp đàn em trẻ tuổi, cô chẳng những không hề lép vế mà còn có phần lấn át nhờ nhan sắc vượt trội.

Đệ nhất mỹ nhân cổ trang Trung Quốc tái xuất lộng lẫy ở tuổi 42-5

Đệ nhất mỹ nhân cổ trang Trung Quốc tái xuất lộng lẫy ở tuổi 42-6

Đệ nhất mỹ nhân cổ trang Trung Quốc tái xuất lộng lẫy ở tuổi 42-7

Đệ nhất mỹ nhân cổ trang Trung Quốc tái xuất lộng lẫy ở tuổi 42-8

Tưởng Cần Cần sinh năm 1975 và còn được biết đến với tên gọi là Thủy Linh. Cô là một trong những mỹ nhân thành danh nhờ đóng phim của Quỳnh Dao.

Với vẻ đẹp mong manh, thuần khiết, người đẹp đã được yêu mến qua các tác phẩm như: Bán sinh duyên, Nỗi lòng thấu trời xanh, Ngọa hổ tàng long, Tân anh hùng xạ điêu, Bạch phát ma nữ...

Từ năm 2010 đến nay, Tưởng Cần Cần gần như rút lui khỏi làng giải trí. Thỉnh thoảng cô chỉ xuất hiện với vai phụ hoặc khách mời. 

Đệ nhất mỹ nhân cổ trang Trung Quốc tái xuất lộng lẫy ở tuổi 42-9

Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký lấy bối cảnh những năm cuối triều Đoan, có một vị Lục hoàng tử Mục Vân Sênh bị cho là do yêu ma sinh ra, không được phụ thân sủng ái. Chàng vô tình có được một bức họa cổ.

Trên đó vẽ Mị linh (tinh linh yêu ma) Phán Hề khiến chàng đem lòng si mê, sẵn sàng từ bỏ ngai vàng địa vị, mong ước cùng nàng tìm kiếm nơi đẹp nhất thế gian để được mãi mãi bên nhau.

Chàng thiếu niên Mục Như Hàn Giang là con trai Đại tướng quân Mục Như Sóc, từ nhỏ đã vào cung làm thư đồng. Hắn tính tình ngang bướng nhưng lại chơi với Mục Vân Sênh rất hoà hợp. 

Đệ nhất mỹ nhân cổ trang Trung Quốc tái xuất lộng lẫy ở tuổi 42-10

Đệ nhất mỹ nhân cổ trang Trung Quốc tái xuất lộng lẫy ở tuổi 42-11

Lúc này, 8 bộ lạc Hãn Châu phụ thuộc Đoan triều (Triều đình nhà họ Mục Vân) mưu phản, bị kỵ binh Mục Như gia đánh bại. Vài năm sau, Thạc Phong Hòa Diệp- hậu nhân của 8 bộ lạc Hãn Châu - thế lực phong mãn, đánh bại Mục Như gia. Mục Như gia bị hoàng đế lưu đày.

Hai nhà Mục Vân - Mục Như trở mặt với nhau. Thêm vào đó, có một lời tiên đoán rằng lục hoàng tử Mục Vân Sênh nắm thanh kiếm sẽ khiến thiên hạ đại loạn, và Mục Như Hàn Giang sẽ trở thành hoàng đế tương lai. 

Đệ nhất mỹ nhân cổ trang Trung Quốc tái xuất lộng lẫy ở tuổi 42-12

Đệ nhất mỹ nhân cổ trang Trung Quốc tái xuất lộng lẫy ở tuổi 42-13

Nhưng trong lúc đại quân của 8 bộ lạc tiến vào đô thành Đoan triều, chỉ có Mục Như Hàn Giang mới có khả năng cứu vãn hoàng triều.  Ân oán tình trường giữa những con người trẻ tuổi ngay giữa lúc ấy bắt đầu.

Bộ phim truyền hình quy tụ dàn diễn viên hùng hậu cùng sự đầu tư “khủng” lên đến 500 triệu nhân dân tệ (~76 triệu USD) đã chính thức ra mắt khán giả truyền hình Việt Nam từ ngày 21/11.

Trúc An
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/de-nhat-my-nhan-co-trang-trung-quoc-tai-xuat-long-lay-o-tuoi-42-n-139836.html

Tưởng Cần Cần

Tin tức mới nhất