Cuối tháng 7 vừa qua, bộ phim điện ảnh Đời cho ta bao lần đôi mươi đã chính thức ra mắt sau thời gian bị hoãn lịch chiếu. 

Theo lời nhà sản xuất Văn Anh - Tú Vi thì nguyên nhân khiến bộ phim không thể ra rạp đúng dự kiến là do cả hai muốn tác phẩm đầu tay phải chỉn chu nhất có thể. Mọi giai đoạn hậu kỳ đều cần trau chuốt tỉ mỉ từng khung hình nhằm mang đến cảm xúc trọn vẹn nhất.

Để nuôi đam mê làm phim, nhiều đạo diễn Việt Nam chấp nhận bán cả mái nhà đang ở-1

Tuy nhiên, chính việc quá cầu toàn trong khâu hậu kỳ đã khiến khiến cặp vợ chồng ngôi sao này phải lao đao vì tốn kém thêm nhiều chi phí. Đây là bộ phim đầu tiên Tú Vi - Văn Anh thử sức ở vị trí nhà sản xuất, riêng Văn Anh còn đảm nhận thêm vai trò đạo diễn. Để theo đuổi ước mơ, cả hai quyết định mạo hiểm khi bán cả nhà và xe, dồn toàn bộ vốn liếng cho "đứa con" tinh thần này.

Để nuôi đam mê làm phim, nhiều đạo diễn Việt Nam chấp nhận bán cả mái nhà đang ở-2

"Ai cũng nói tôi mạo hiểm khi đầu tư vào phim điện ảnh vì thị hiếu của khán giả bây giờ khó đoán. Tuy nhiên tôi thích kịch bản về tình bạn, tìm thấy mình trong đó nên chấp nhận tất cả", Tú Vi nói. Cô cũng cho biết thêm, dù phim có thất bại hay thành công thì hai vợ chồng cô vẫn không ngại tiếp tục chinh phục lĩnh vực phim điện ảnh khó nhằn.

Tú Vi - Văn Anh không phải là những nghệ sĩ đầu tiên gặp khó khăn trong quá trình làm phim do thiếu kinh phí. Trước đó từng có nhiều nghệ sĩ Việt phải chấp nhận cầm cố hoặc bán nhà cửa chỉ vì muốn dốc toàn bộ tâm huyết để chăm chút cho tác phẩm, miễn sao phải khiến họ hài lòng nhất có thể.

Còn nhớ cách đây 4 năm, cặp đôi Đức Thịnh - Thanh Thúy cũng ở vào hoàn cảnh tương tự. Không dư dả về tài chính nhưng cả hai vẫn quyết định bán nhà để đưa dự án Yêu đến tận cùng lên màn ảnh nhỏ. Đây là bộ phim truyền hình thứ 3 Đức Thịnh giữ vai trò đạo diễn. Trong khi đó, vợ anh là nữ diễn viên Thanh Thúy cũng tham gia với tư cách nhà sản xuất.

Để nuôi đam mê làm phim, nhiều đạo diễn Việt Nam chấp nhận bán cả mái nhà đang ở-3

Thanh Thúy chia sẻ, vì từng là diễn viên nên cô hiểu có những vấn đề về làm phim mà ở vai trò diễn viên mình không thể can thiệp. Đối với vợ chồng cô, làm phim trước hết để thỏa niềm đam mê, sau đó là có thể trực tiếp điều hành công việc sản xuất để làm ra những tác phẩm tử tế.

Nói về việc bán nhà vì đam mê, nữ diễn viên giãi bày: "Thật ra không phải vì quá khó khăn mà tôi phải bán nhà. Do việc thanh toán phim trước chưa hoàn tất, tôi chưa thu hết được số tiền bỏ ra sản xuất nên phải bán nhà trước để trang trải cho phim mới".

Để nuôi đam mê làm phim, nhiều đạo diễn Việt Nam chấp nhận bán cả mái nhà đang ở-4

Trong khi đó, nguyên nhân khiến đạo diễn Mai Thế Hiệp phải cầm cố nhà cửa để làm phim lại khác với 2 cặp vợ chồng ngôi sao kể trên. Năm 2016, khi bắt tay thực hiện tác phẩm Có căn nhà nằm nghe nắng mưa, có nhiều đơn vị đã đồng ý hỗ trợ anh hoàn thành dự án này. 

Để nuôi đam mê làm phim, nhiều đạo diễn Việt Nam chấp nhận bán cả mái nhà đang ở-5

Tuy nhiên sau một thời gian, khi Mai Thế Hiệp đặt vấn đề tài trợ kinh phí, những đơn vị này lại tỏ ra ngần ngại vì sợ phim khó thu hồi vốn. Bởi lẽ Có căn nhà nằm nghe nắng mưa thuộc thể loại tâm lý - gia đình, một dạng đề tài khó cạnh tranh với những tác phẩm hành động hay kinh dị.

Để nuôi đam mê làm phim, nhiều đạo diễn Việt Nam chấp nhận bán cả mái nhà đang ở-6

Không muốn vấn đề kinh phí làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất phim, Mai Thế Hiệp buộc lòng rao bán căn hộ chung cư hơn một tỷ. Sau đó, một số người quen tư vấn anh chỉ cần cầm cố căn nhà, trả tiền lãi mỗi tháng nhưng vẫn giữ được chỗ ở. Đạo diễn họ Mai đã làm theo.

Tuy nhiên, các nghệ sĩ kể trên ít nhất cũng chưa phải ở vào bước đường cùng như trường hợp của NSƯT Nguyễn Chánh Tín. Nợ nần chồng chất lại phải đối mặt với nguy cơ mất nhà, ông đã kiệt sức và không ít lần phải cấp cứu vì ngất xỉu trên phim trường. 

Sức khỏe yếu, mấy năm liền làm phim lại thua lỗ, cả gia đình ông suốt một thời gian dài phải sống nhờ vào sự giúp đỡ của bạn bè, người thân. 

Để nuôi đam mê làm phim, nhiều đạo diễn Việt Nam chấp nhận bán cả mái nhà đang ở-7

Mọi việc xuất phát từ năm 2007 khi NSƯT Nguyễn Chánh Tin bắt tay vào làm bộ phim Dòng máu anh hùng. Khi đó ông đã thế chấp căn nhà mà mình đang ở để lấy 8,5 tỷ đồng hùn vốn với người nhà thực hiện bộ phim này.

Để nuôi đam mê làm phim, nhiều đạo diễn Việt Nam chấp nhận bán cả mái nhà đang ở-8

Dù sau đó phim thành công về mặt nghệ thuật và thắng lợi về mặt doanh thu, nhưng vấn nạn sao chép lậu ở nước ngoài đã khiến Chánh Tín không thể thu hồi vốn. Cũng chính từ đây, gia đình ông phải gồng gánh số nợ ngày càng "nở" từ ngân hàng.
 

Trúc An
Theo Vietnamnet