Đẹp như sao Hoa ngữ...đánh đàn!

(2Sao) - Lâm Tâm Như, Trịnh Sảng, Triệu Lệ Dĩnh...đều có những cảnh gảy đàn làm say đắm lòng người.


Trong "Phong trung kỳ duyên", Trần Pháp Lai vào vai Tần Tương, mỹ nhân có nhan
sắc và tài đánh đàn khiến ai cũng phải mê đắm.



Hoắc Tiểu Ngọc (Diệp Tuyền) là nàng kỹ nữ chỉ bán nghệ không bán thân trong
"Tử sai kỳ duyên".



Dù chỉ tham gia vào "Thiên long bát bộ" với vai khách mời nhưng Cao Viên Viên
vẫn để lại ấn tượng với cảnh gảy đàn.



Trong "Tinh trung Nhạc Phi", Dĩnh Nhi vào vai đệ nhất mỹ nữ Giang Nam, không chỉ
 có dung nhan diễm lệ mà còn tinh thông cầm kỳ thi họa.



Lệnh Hồ Xung (Hoắc Kiến Hoa) và Nhậm Doanh Doanh (Viên San San) cùng nhau
song tấu trong "Tiếu ngạo giang hồ".



Không chỉ có mỹ nữ mà Kiều Chấn Vũ cũng từng trổ tài chơi đàn trong "Cổ kiếm
kỳ đàm".



Trong bộ phim kinh dị "Nhà 81 Kinh Thành", Lâm Tâm Như lần đầu có cơ hội vào
vai kỹ nữ lầu xanh.



Viên San San vào vai Đại Ngọc Nhi trong "Mỹ nhân vô lệ".


Cảnh gảy đàn của Trần Hảo trong "Tân tam quốc" khi vào vai Điêu Thuyền.


Trong "Thần thám thiếu niên Địch Nhân Kiệt", Lâm Tâm Như đã mang đến một
Võ Mỵ Nương với hình ảnh dịu dàng và nhu mì.



Hai sư đồ Bạch Tử Họa (Hoắc Kiến Hoa) và Tiểu Cốt (Triệu Lệ Dĩnh) đã nảy sinh tình
 cảm sau những ngày tháng cùng sống chung và luyện đàn.


Vệ Lâm Lang (Trịnh Sảng) khiến nhiều người không khỏi xót xa khi khuôn mặt tràn
ngập nét bi thương.


Chiêu Bích Hà (Lương Điền) trổ tài chơi đàn hạc trong "Tư mỹ nhân".


Trúc An
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao