Vụ Đỗ Hiếu cấm Noo Phước Thịnh hát 8 bài: Nhạc sĩ có quyền khởi kiện
Theo luật sư, khi nhận thấy bị xâm phạm quyền tác giả, nhạc sĩ Đỗ Hiếu có quyền khởi kiện ca sĩ Noo Phước Thịnh ra tòa án hoặc trọng tài để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
Những ngày qua, câu chuyện nhạc sĩ Đỗ Hiếu tố ca sĩ Noo Phước Thịnh "hát nhạc đã hết hạn bản quyền" gây xôn xao mạng xã hội.
Cụ thể, nam nhạc sĩ yêu cầu phía Noo Phước Thịnh không được biểu diễn thu lợi nhuận từ 8 ca khúc mà anh từng sáng tác cho Noo Phước Thịnh trong gần 10 năm qua như: Mãi mãi bên nhau, Cause i love you, Như phút ban đầu, Gạt đi nước mắt... vì đã hết hợp đồng độc quyền.
Việc này làm dấy lên nhiều tranh cãi, trong đó không ít người mỉa mai nhạc sĩ Đỗ Hiếu "vòi tiền" ca sĩ Noo Phước Thịnh.
Luật sư Phan Vũ Tuấn (Đoàn luật sư TPHCM, Phó Chủ tịch Hội Sở hữu trí tuệ TPHCM) và luật sư Trần Văn Giới (Đoàn luật sư TPHCM) chia sẻ cùng phóng viên Dân trí xoay quanh quy định của pháp luật hiện hành.
Nhạc sĩ Đỗ Hiếu (trái) và ca sĩ Noo Phước Thịnh.
Bảo vệ quyền lợi sao lại thành "vòi tiền"?
Theo luật sư Trần Văn Giới, nếu không có điều kiện khác ràng buộc, chỉ đơn thuần là hợp đồng đã hết hạn bản quyền thì việc nhạc sĩ Đỗ Hiếu tố cáo và yêu cầu ca sĩ Noo Phước Thịnh không được biểu diễn ca khúc thu lợi nhuận khi đã hết hạn hợp đồng mà không gia hạn hoặc không xin phép tác giả là hành động "tự bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình", phù hợp với quy định pháp luật.
Luật sư Trần Văn Giới phân tích, theo quy định pháp luật hiện hành về quyền sở hữu trí tuệ thì quyền tác giả đối với tác phẩm bao gồm 2 nội dung là quyền nhân thân và quyền tài sản.
Các quyền nhân thân của tác giả đối với tác phẩm thì không được giao cho người khác, ngoại trừ quyền công bố tác phẩm hoặc quyền đặt tên cho tác phẩm. Đối với các quyền tài sản, trong đó nổi bật là quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng thì tác giả có quyền chuyển giao cho người khác.
"Tôi không rõ như thế nào được xem là "vòi tiền". Đối với tôi, khi quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm thì việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ phù hợp quy định pháp luật là việc làm chính đáng và cần thiết.
Khi xây dựng pháp luật, các nhà làm luật ở Việt Nam cũng luôn đề cao việc xây dựng các quy định bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bởi khi quyền sở hữu trí tuệ được bảo vệ sẽ khuyến khích sự sáng tạo và từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội", luật sư Trần Văn Giới bày tỏ quan điểm.
Luật sư Phan Vũ Tuấn (trái) và luật sư Trần Văn Giới.
Luật sư Trần Văn Giới phân tích trong trường hợp phát hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhạc sĩ Đỗ Hiếu - với tư cách chủ thể quyền sở hữu trí tuệ - có thể áp dụng các biện pháp theo quy định tại Điều 198 Luật Sở hữu trí tuệ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Cụ thể: Yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm, gỡ bỏ và xóa nội dung vi phạm trên môi trường mạng viễn thông và mạng internet, khởi kiện ra tòa án hoặc trọng tài để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình…
Luật sư Phan Vũ Tuấn nói do thông tin vụ việc chưa rõ ràng cũng như chưa tiếp cận được hợp đồng giữa ca sĩ và nghệ sĩ, chưa có thông tin về việc sau khi kết thúc hợp đồng mà ca sĩ tiếp tục biểu diễn tác phẩm, nên anh chỉ có thể trả lời xoay quanh quy định của pháp luật hiện hành mà không có bất kỳ đánh giá nào về hành vi của các bên.
"Theo quy định tại Điều 198 Luật Sở hữu trí tuệ, khi có hành vi xâm phạm quyền tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải chấm dứt hành vi xâm phạm, khởi kiện ra tòa án hoặc trọng tài để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình", luật sư Phan Vũ Tuấn chia sẻ.
Anh nhấn mạnh căn cứ theo quy định của pháp luật, chủ sở hữu quyền tác giả có thể ký hợp đồng độc quyền cho người khác biểu diễn tác phẩm của mình hoặc có thể thỏa thuận sử dụng từng lần.
Các quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng do các bên thỏa thuận trên tinh thần thiện chí, tự nguyện, không vi phạm điều cấm của pháp luật, trong đó các bên hoàn toàn có quyền thỏa thuận về việc chấm dứt hợp đồng trong một thời hạn nhất định hoặc tự động gia hạn hợp đồng…
Nhạc sĩ không hỏi không có nghĩa là mặc nhiên được "quên"
Về chủ đề tác quyền ca khúc, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - tác giả của hàng loạt bản hit như Vầng trăng khóc, Nhật ký của mẹ… - vừa qua cũng khẳng định mỗi bài hát viết ra là tài sản của nhạc sĩ, là sự sáng tạo, chất xám của họ.
Bởi vậy, nhạc sĩ có quyền làm bất cứ điều gì với tài sản đó, gồm bán, tặng trong 2-3 năm hoặc mãi mãi. Việc thường xuyên xảy ra nhất là nhạc sĩ bán độc quyền bài hát cho ca sĩ. Việc độc quyền thường sẽ giới hạn trong thời gian 2 năm, 3 năm, 5 năm... bao gồm độc quyền biểu diễn, thu âm, ghi hình…
"Việc mua độc quyền ca khúc là bình thường và thường xuyên xảy ra. Khi hết hạn độc quyền, ca sĩ A vẫn được quyền hát bài hát đó và duy trì việc kinh doanh bài hát đó trên các nền tảng nhạc số nhưng họ nên duy trì việc trả tác quyền cho nhạc sĩ", Nguyễn Văn Chung nêu ý kiến.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung
Theo tác giả Nhật ký của mẹ, việc trả tác quyền cho nhạc sĩ tùy thuộc vào mối quan hệ thân thiết và thỏa thuận giữa hai bên, nghĩa là nhạc sĩ có quyền yêu cầu hoặc không yêu cầu, đòi hay không đòi nhưng khi muốn, nhạc sĩ có thể yêu cầu ca sĩ trả tiền tác quyền.
"Phải có mới là đúng, nhưng thường nhạc sĩ sẽ không đòi. Bài hát thành công là thành công cho cả nhạc sĩ và ca sĩ. Họ (nhạc sĩ) không hỏi, không có nghĩa là mặc nhiên được quên. Nhạc sĩ có quyền hỏi thêm tiền tác quyền duy trì mỗi năm khi hợp đồng đã hết hạn", Nguyễn Văn Chung bày tỏ.
Về phía mình, Nguyễn Văn Chung khẳng định anh không đòi hỏi việc trả bản quyền sau khi hết hạn hợp đồng. Đơn cử như bản hit Vầng trăng khóc góp phần làm nên tên tuổi của Nhật Tinh Anh và Khánh Ngọc đã hết độc quyền từ lâu nhưng anh không đòi hỏi.
Tuy nhiên, Nguyễn Văn Chung khẳng định nhạc sĩ cần sự tôn trọng. "Đối tác thì nên công bằng và đúng luật. Việc đòi tiền tác quyền là việc đương nhiên", nhạc sĩ Nhật ký của mẹ khẳng định.
Theo Dân Trí
-
13 giờ trướcBan tổ chức Rap Việt mùa 4 đã tổ chức gặp mặt để ấn định những thí sinh vượt qua vòng casting. Gill, Coldzy, Robber là những cái tên nổi bật nhiều khả năng lên sóng trong thời gian tới.
-
14 giờ trướcSự trở lại của Celine Dion tại Olympic Paris 2024 nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả.
-
17 giờ trướcPhiên toà xét xử vụ kiện liên quan đến cáo buộc đạo nhạc của IU vừa diễn ra.
-
1 ngày trướcGame show "Anh trai vượt ngàn chông gai" giúp loạt ca sĩ trở lại hào quang một lần nữa. Trong khi, ở "Anh trai say hi", nhiều gương mặt mới được đánh bóng tên tuổi nhanh chóng.
-
1 ngày trướcBạn có trông đợi vào sân khấu này?
-
1 ngày trướcCộng đồng mạng đang tranh luận về tin đồn Jennie có một vai trong bom tấn siêu anh hùng “Deadpool & Wolverine”. Một số người cho rằng đó là trò lừa bịp, trong khi số khác tin vào bằng chứng đưa ra.
-
1 ngày trướcYG đã có những chia sẻ trực tiếp về BLACKPINK cũng như các hoạt động trong tương lai.
-
1 ngày trướcKể từ 5 đêm diễn tại Crazy Horse (Pháp), Lisa đánh mất thiện cảm của nhiều khán giả Trung Quốc. Đây từng là thị trường màu mỡ, giúp nữ thần tượng người Thái mang về danh tiếng, tiền tài.
-
2 ngày trướcNhững bản phối khí hiện đại dưới sự chỉ huy của producer SlimV là dấu ấn quan trọng tạo ra sự bùng nổ của game show Anh trai vượt ngàn chông gai sau 3 tập.
-
2 ngày trướcCoolKid, Dangrangto và 7dnight, những rapper đang lên của nhạc Việt, hứa hẹn thổi làn gió mới cho game show Rap Việt mùa 4.
-
2 ngày trướcNhóm nhạc nữ Kpop (G)I-DLE xin lỗi vì sử dụng trái phép biểu tượng Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc trên trang phục biểu diễn.
-
3 ngày trướcNSND Tự Long là một nghệ sĩ nức tiếng trong làng sân khấu chèo, ngoài thành công trong sự nghiệp, anh còn có cuộc sống viên mãn bên vợ kém tuổi.
-
3 ngày trướcCẩm Ly được yêu mến vì giọng hát ngọt ngào, chất dân ca và phong cách sống giản dị bên gia đình. Ở tuổi 54, cô sống trong biệt thự rộng rãi và thích trồng rau sạch.
-
3 ngày trướcHơn 300 triệu lượt đọc trên Weibo về tin đồn Lisa là người thứ ba chen chân vào chuyện tình cảm của người khác. Giữa ồn ào, cô được giới thiệu là tân đại sứ thương hiệu hãng thời trang xa xỉ, thuộc tập đoàn của bạn trai tin đồn - Frédéric Arnault.
-
3 ngày trướcChuyên gia cho rằng việc cấm diễn toàn diện 9 tháng với Đàm Vĩnh Hưng là kịp thời, là người nổi tiếng, nam ca sĩ cần lan tỏa những điều tích cực.
-
3 ngày trướcTừ năm 2020 đến nay dù phải điều trị ung thư vòm họng nhưng nhạc sĩ Trần Tiến vẫn sáng tác rất nhiều. Những tác phẩm này ông chủ yếu giữ lại cho riêng mình như một sự khích lệ tinh thần vượt qua bạo bệnh để tiếp tục sống ý nghĩa.
-
3 ngày trướcMàn “lao dốc" trên BXH Spotify của ca sĩ này gây hoang mang.
-
4 ngày trướcViệc BLACKPINK comeback trong năm 2025 khiến không ít người hâm mộ ngờ vực.
-
4 ngày trướcCó thể thấy, nữ idol này luôn cố gắng theo đuổi con đường nghệ thuật trong showbiz của mình!
-
4 ngày trướcNữ ca sĩ Ngọc Khuê ấp ủ thực hiện và phát hành album mới để đánh dấu màn tái xuất của mình. Cô từng khiến nhiều người ngỡ ngàng khi rao bán khách sạn 110 tỷ đồng.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
6 ngày trước
-
5 ngày trước
-
5 ngày trước
-
6 ngày trước