Đỗ Nhật Nam - từ 'thần đồng' đến mong muốn theo đuổi âm nhạc

Cậu bé được mệnh danh thần đồng đã tốt nghiệp THPT ở Mỹ và khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ muốn theo học ngành âm nhạc.

Sang Mỹ du học từ năm 2014, mọi hoạt động của Đỗ Nhật Nam ở nước ngoài đều nhận được sự theo dõi, quan tâm.

Mới đây, trên trang cá nhân, mẹ cậu chia sẻ những hình ảnh trong ngày tốt nghiệp THPT của con trai. Sau 5 năm, không ít người bất ngờ khi nhận ra cậu bé ngày nào nay đã trở thành chàng trai 18 tuổi và sắp bước chân vào đại học.

Bà Phan Hồ Điệp, mẹ Nam, cho hay cậu có thể sẽ theo học ngành âm nhạc trong tương lai.

Đỗ Nhật Nam - từ thần đồng đến mong muốn theo đuổi âm nhạc-1
Đỗ Nhật Nam vừa tốt nghiệp trường cấp 3 ở Mỹ. Ảnh: FBNV.Thần đồng tiếng Anh

Đỗ Nhật Nam sinh năm 2001 tại Nhật Bản, là con trai của PGS.TS Đỗ Xuân Thảo (ĐH Sư phạm Hà Nội) và bà Phan Hồ Điệp (giảng viên ĐH Sư phạm Hà Nội). Lên 4 tuổi, Nam cùng cha mẹ về Việt Nam sinh sống, học tập.

Cậu được biết đến với khả năng về tiếng Anh khi 7 tuổi đã trở thành dịch giả nhỏ tuổi nhất Việt Nam.

Năm 9 tuổi, Đỗ Nhật Nam là thí sinh ít tuổi, tài năng nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh Wordstorm, đoạt giải bài viết ấn tượng nhất kỳ thi Chasing your dream và giải tiềm năng cuộc thi viết bài luận Nhà lãnh đạo trẻ.

Lên 11 tuổi, Nhật Nam được trao kỷ lục "Người viết tự truyện nhỏ tuổi nhất Việt Nam" khi phát hành tác phẩm song ngữ Anh - Việt có tựa đề "Tớ đã học tiếng Anh như thế nào?".

Năm lớp 2, Nhật Nam đã thi TOEIC và đạt 940/990 điểm. 10X đạt 8.0 IELTS với mức điểm tuyệt đối 9.0 cho phần Reading (Đọc hiểu).

Đỗ Nhật Nam cũng là dịch giả của nhiều tác phẩm như: Mặt trời mọc, mặt trời lặn, Nạp điện, Tôi tư duy, tôi thành đạt, Sống đẳng cấp... Cậu cũng tham gia dịch nhiều phim cho VTV.

Đỗ Nhật Nam - từ thần đồng đến mong muốn theo đuổi âm nhạc-2
Từ nhỏ, Đỗ Nhật Nam đã gây ấn tượng với khả năng tiếng Anh. Ảnh: Hoàng Anh.

Phát ngôn tranh cãi

Không chỉ học tốt tiếng Anh, Nhật Nam còn có khả năng diễn thuyết trước đám đông. 

Trước khi du học Mỹ, cậu là gương mặt quen thuộc trên các chương trình truyền hình, thường xuất hiện trong talkshow chia sẻ bí quyết học tập và cuộc sống cá nhân, làm MC của VTV ở Chúc bé ngủ ngon, Quả chuông nhỏ, Trò chuyện cùng bé.

Đỗ Nhật Nam gây ấn tượng với người khác bởi phong thái tự tin, chững chạc trước tuổi. 

Tháng 4/2013, trong một buổi ra mắt sách, Nam thẳng thắn cho biết thích đọc sách về chính trị, khoa học, tin học mà không thích truyện tranh, vì mẹ cho rằng “truyện tranh là con sâu đục phá tâm hồn”.

Phát ngôn này khiến không chỉ những người yêu truyện tranh khá bất bình.

Trước những lời chỉ trích về con, mẹ Nam khẳng định: "Nam không phải thần đồng như vẫn được gọi".

"Thi cái gì cũng phải nhiều lần. Thi SAT lần một, Nam đạt 1.440 điểm, lần hai đạt 1.550 điểm. Việc học hành thực sự gian nan, nhất là môn không phải thế mạnh như Toán”, bà dẫn chứng.

Đỗ Nhật Nam - từ thần đồng đến mong muốn theo đuổi âm nhạc-3
Đỗ Nhật Nam từng có phát ngôn tranh cãi khi nói “truyện tranh là con sâu đục phá tâm hồn”. Ảnh: TEDx.

Sống tự lập từ năm 14 tuổi

Tháng 9/2014, Nhật Nam trở thành du học sinh tại trường St. Paul The Apostle (Mỹ), bắt đầu cuộc sống xa gia đình.

Cuối năm 2014, cái tên Đỗ Nhật Nam lại xuất hiện ở TEDx - một tổ chức độc lập chuyên mở ra các chương trình, sự kiện để mọi người cùng nhau chia sẻ, diễn thuyết, trình bày về nhiều lĩnh vực. Chàng trai Việt Nam là đại diện cho châu Á tham dự hội thảo này với chủ đề Khoa học về nụ cười tại Mỹ.

Tháng 2/2015, Đỗ Nhật Nam đạt giải Nhất hạng mục thuyết trình của Liên hiệp các trường phổ thông trong toàn thành phố Dallas và cả 8 giám khảo trong cuộc thi đều chấm cho cậu mức điểm tuyệt đối.

Kết thúc năm học đó, Nhật Nam là một trong số những học sinh nhận được thư chúc mừng của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Đỗ Nhật Nam - từ thần đồng đến mong muốn theo đuổi âm nhạc-4Đỗ Nhật Nam - từ thần đồng đến mong muốn theo đuổi âm nhạc-5Đỗ Nhật Nam - từ thần đồng đến mong muốn theo đuổi âm nhạc-6
Đỗ Nhật Nam gây ấn tượng với loạt thành tích khi học tập ở nước ngoài. Ảnh: FBNV.

Tháng 12/2018, mẹ Đỗ Nhật Nam cho hay con trai mình đã trúng tuyển ĐH Pomona, một trường tư thục nằm ở Claremont, California, Mỹ, với mức hỗ trợ tài chính 71.900 USD/năm.

Dù chưa biết con có theo học ngành âm nhạc như lời cậu chia sẻ hay không, bà Phan Hồ Điệp bày tỏ luôn ủng hộ nếu cậu muốn có một năm để nghỉ ngơi, đi làm, học âm nhạc, hay có lựa chọn khác.

Theo Zing


Đỗ Nhật Nam thần đồng

Tin tức mới nhất