Du khách ngại tới Bali sau lệnh cấm quan hệ tình dục ngoài hôn nhân

Quốc hội Indonesia thông qua bộ luật hình sự sửa đổi, trong đó quy định hình phạt tối đa một năm tù với người quan hệ tình dục ngoài hôn nhân.

Bộ luật này đã được toàn bộ 9 đảng ở Indonesia nhất trí thông qua, dù trước đó gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận.

Theo đó, hành vi sống chung khi chưa kết hôn ở Indonesia sẽ bị kết án tối đa là 6 tháng tù, và quan hệ tình dục ngoài hôn nhân sẽ bị phạt một năm tù.

Du khách ngại tới Bali sau lệnh cấm quan hệ tình dục ngoài hôn nhân-1
Ảnh: Reuters

Luật này được áp dụng cho cả công dân Indonesia và người nước ngoài, làm dấy lên những ý kiến về việc du khách quốc tế có yên tâm khi đến hòn đảo này mà không gặp rắc rối với lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, giới quan sát nói luật mới nhiều khả năng không ảnh hưởng đến du khách quốc tế, một phần vì việc truy tố phải do người trong gia đình nộp đơn khiếu nại.

Bộ luật hình sự mới chưa có hiệu lực ngay lập tức. Các cơ quan liên quan sẽ có 3 năm để soạn thảo quy định thực thi. Hiện tại, Indonesia cấm ngoại tình nhưng không cấm quan hệ tình dục trước hôn nhân.

Theo VietNamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/du-khach-ngai-toi-bali-sau-luat-cam-quan-he-tinh-duc-ngoai-hon-nhan-2089044.html

quan hệ tình dục indonesia

Tin tức mới nhất