Đưa bé gái 13 tuổi nghi bị cha ruột xâm hại đi giám định

Liên quan đến nghi án bé gái 13 tuổi ở tỉnh Vĩnh Long bị cha ruột xâm hai, hiện cơ quan chức năng đã đưa bé gái này đi giám định để xử lý theo quy định của pháp luật

Chiều 11/11, ông Nguyễn Văn Đẳng, Chủ tịch UBND xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ bé gái 13 tuổi nghi bị cha ruột xâm hại.

Theo ông Đẳng, hiện cha ruột của bé gái đã được gia đình bảo lãnh về nhà. Hôm nay, ngành chức năng đã đưa bé gái đi giám định và chờ kết quả để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đưa bé gái 13 tuổi nghi bị cha ruột xâm hại đi giám định-1
Nghi án bé gái 13 tuổi nghi bị cha ruột xâm hại. (Hình minh họa).

Theo tin ban đầu, trước đó vào trưa 10/11, công an địa phương nhận tin báo về việc bé gái 13 tuổi nghi bị cha ruột mình là người đàn ông 45 tuổi (ngụ xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ) nhiều lần xâm hại.

Theo bé gái này, vào khoảng năm 2018, bé bị cha ruột cưỡng hiếp tại nhà riêng. Sau đó, cứ 2 – 3 ngày là cha ruột gọi con gái vào phòng để tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại.

Đến ngày 8/11, bé gái không đồng ý khi cha ruột gọi vào phòng để thực hiện hành vi xâm hại nên bé gái đã bỏ nhà đi và vài ngày sau đến công an trình báo sự việc.

Được biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, mẹ ruột của bé gái 13 tuổi đã về quê đưa con gái đến tỉnh Bình Dương sinh sống.

Vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Nguoiduatin


xâm hại tình dục

Tin tức mới nhất