Fan Kpop cười đến 'nội thương' với những màn ending như tấu hài của thực tập sinh 'Produce 101' phiên bản Nhật

Đã quá quen với hình ảnh long lanh siêu thực của dàn idol Hàn, cộng đồng mạng không khỏi hết hồn khi ngó sang loạt ending scene “mặn mòi” của dàn thí sinh bản Nhật.

Trải qua 4 mùa cực thành công, Produce 101 luôn là một trong những series được khán giả trong và ngoài Hàn Quốc đánh giá cao bởi độ hoành tráng cũng như chất lượng đầu ra khi là bệ phóng của loạt idolgroup như I.O.I, Wanna One, IZ*ONE và mới đây nhất là X1.

Fan Kpop cười đến nội thương với những màn ending như tấu hài của thực tập sinh Produce 101 phiên bản Nhật-1

Chương trình đình đám này đã được nhiều quốc gia mua bản quyền, trong đó có cả Nhật Bản. Mới đây, Produce 101 bản Nhật chính thức lên sóng với ca khúc chủ đề mang tên Tsukame ~It’s Coming, thu hút sự chú ý của khán giả đất nước hoa anh đào và các fan Kpop trên thế giới, đặc biệt là cảnh ending có 1-0-2 của các thực tập sinh người Nhật.

Những fan "ruột" của Produce hẳn không thể quên những màn ending huyền thoại qua các mùa. Nếu như mùa 1 có "mỹ nhân ending" Chaeyeon, mùa 2 có “tiên tử nháy mắt” Park Ji Hoon, “bé Đào” Sakura của mùa 3 thì mùa 4 là trai đẹp Kim Woo Seok với màn kết khiến dân tình “say cả đời”.

Fan Kpop cười đến nội thương với những màn ending như tấu hài của thực tập sinh Produce 101 phiên bản Nhật-2
Chỉ cần đứng yên và... thở thôi Chaeyeon cũng khiến dân tình phát cuồng.

Fan Kpop cười đến nội thương với những màn ending như tấu hài của thực tập sinh Produce 101 phiên bản Nhật-3
"Winking boy" Park Ji Hoon của mùa 2.

Hầu hết các "Tiên tử Ending" suốt 4 mùa của Hàn đều sở hữu visual hút mắt. Họ nhanh chóng trở nên nổi tiếng và nắm chắc cơ hội debut. Có lẽ vì đã quá quen với những hình ảnh long lanh siêu thực của dàn idol Hàn, cộng đồng mạng không khỏi hết hồn khi ngó sang loạt ending scene “mặn mòi” như tấu hài của dàn thí sinh bản Nhật.

Fan Kpop cười đến nội thương với những màn ending như tấu hài của thực tập sinh Produce 101 phiên bản Nhật-4
Cười nhẹ 1 chút thì vui, cười thêm chút nữa lại trông hết hồn.
Fan Kpop cười đến nội thương với những màn ending như tấu hài của thực tập sinh Produce 101 phiên bản Nhật-5
Đây có lẽ là màn ending gây ám ảnh nhất lịch sử Produce 101?
Fan Kpop cười đến nội thương với những màn ending như tấu hài của thực tập sinh Produce 101 phiên bản Nhật-6
Ranh giới giữa nam thần và nam thần kinh thật quá mong manh.
Fan Kpop cười đến nội thương với những màn ending như tấu hài của thực tập sinh Produce 101 phiên bản Nhật-7
Mọi thứ đều rất ổn trừ quả nháy mắt fail toàn tập.
Fan Kpop cười đến nội thương với những màn ending như tấu hài của thực tập sinh Produce 101 phiên bản Nhật-8
Quả thật là rất... khó tả.
Fan Kpop cười đến nội thương với những màn ending như tấu hài của thực tập sinh Produce 101 phiên bản Nhật-9
"Nhà bao việc mà còn bắt đi thi thố, nhảy nhót".
Fan Kpop cười đến nội thương với những màn ending như tấu hài của thực tập sinh Produce 101 phiên bản Nhật-10
Với màn thể hiện "thiếu nghị lực" này, có lẽ anh chàng nên về team Miley Cyrus.
Fan Kpop cười đến nội thương với những màn ending như tấu hài của thực tập sinh Produce 101 phiên bản Nhật-11Fan Kpop cười đến nội thương với những màn ending như tấu hài của thực tập sinh Produce 101 phiên bản Nhật-12
Tìm đỏ mắt mới vớt vát được cảnh ending có vẻ "ra gì và này nọ".

Phía dưới video ca khúc chủ đề, xuất hiện hàng trăm bình luận tranh cãi về nhan sắc của các idol tương lai.

- “Thiên địa ơi, như này cũng được tính là đẹp trai hả, mấy người thực sự muốn thành idol với khuôn mặt xấu xí này sao?”

- “Đầu tóc trông cũng Hàn xẻng đó, nhưng sao cách make up cứ sai sai”

- “Tiêu chuẩn thẩm mĩ thực sự quá khác nhau, không thể ngấm nổi nhan sắc khó tả này”

- “Mấy thanh niên qua đường thậm chí còn đẹp hơn những người này”

- “Giờ thì tôi đã hiểu lí do vì sao làn sóng Hallyu cực phát triển ở Nhật Bản”

Có lẽ do tiêu chuẩn về thẩm mĩ khác nhau, khán giả Hàn Quốc và những người hâm mộ Kpop có phần khắt khe khi chiêm ngưỡng những cảnh ending trên. Điều này cũng không khó hiểu khi Knet vốn luôn khó ở, khó chiều, sẵn sàng đay nghiến bất cứ nghệ sĩ nào dù là trong nước hay quốc tế mà họ không vừa mắt.

Dù sao chăng nữa, nhiều người yêu mến nền giải trí Nhật vẫn dành sự quan tâm đặc biệt đối với hành trình chạy đua tới danh hiệu center của những thực tập sinh xứ mặt trời mọc. Cùng chờ xem những gương mặt nào sẽ dành được suất debut cuối cùng nhé!

F.T
(Nguồn: Koreaboo)
Theo Vietnamnet


Produce 101

Tin tức mới nhất