Gã đàn ông cầm dao đuổi chém cán bộ chốt kiểm dịch lia lịa

Khi được yêu cầu khai báo y tế, người đàn ông không những không chấp hành mà còn dùng dao đuổi chém cán bộ trực chốt kiểm soát dịch.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h15 ngày 26/8, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh số 1 (xã Chu Minh, huyện Ba Vì) và được người có mặt tại hiện trường dùng điện thoại quay lại, chia sẻ lên MXH.

Vào thời điểm trên, một người đàn ông được lực lượng chức năng yêu cầu dừng lại khai báo y tế nhưng người này không chấp hành, còn buông lời xúc phạm.


Người đàn ông cầm dao chém nam cán bộ tới tấp

Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông còn cầm dao đuổi chém cán bộ ở chốt kiểm dịch tới tấp. Vì bị tấn công bất ngờ, vị cán bộ đã bỏ chạy ra chỗ vắng người để tránh ảnh hưởng đến người dân. Khi nam cán bộ ngã xuống đường, đối tượng đã dùng dao chém xối xả.

Chứng kiến sự việc, nhiều người có mặt tại hiện trường la hét thất thanh. Khi đối tượng hung hãn xuống dao thì vị cán bộ đã dùng chân đạp bay con dao trên tay người này.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành khống chế gãn đàn ông này và bàn giao cho Công an huyện Ba Vì lập hồ sơ, xử lý theo quy định.

Gã đàn ông cầm dao đuổi chém cán bộ chốt kiểm dịch lia lịa-1
Đối tượng Trần Đình Giang tại cơ quan công an

Bước đầu, công an xác định đối tượng chém người là Trần Đình Giang (SN 1975, trú xã Chu Minh, huyện Ba Vì).

Theo ông Nguyễn Công Khoa, Chỉ huy trưởng quân sự xã Chu Minh, huyện Ba Vì cho biết, do đối tượng đi khỏi địa phương từ lâu nên các cán bộ không biết là ai. Khi về đến địa phương, Giang nhất quyết không khai báo y tế và xuất trình giấy tờ đi đường rồi xông vào chửi bới, tấn công cán bộ trực chốt. 

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

HT
Theo Vietnamnet


chống đối chém người

Tin tức mới nhất