Giải cứu 6 người trong đám cháy rạng sáng mùng 4 Tết

Lực lượng PCCC Quảng Nam đã kịp thời dập tắt vụ cháy tại 2 nhà liền kề, đưa được 6 người bị mắc kẹt bên trong ra ngoài an toàn. Riêng nhà ông Hải, do khóa trái bên trong hai lớp cửa nên lực lượng chức năng phải sử dụng thiết bị phá cửa để đưa ra ngoài.

Lúc 0h35 ngày 15/2 (tức mùng 4 Tết), Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Quảng Nam nhận được tin báo cháy xảy ra tại nhà ông Trần Hoàng Kim Hải (SN 1976, trú phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ).

Giải cứu 6 người trong đám cháy rạng sáng mùng 4 Tết-1
4 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cùng 50 cán bộ chiến sĩ được huy động để dập lửa.


Giải cứu 6 người trong đám cháy rạng sáng mùng 4 Tết-2
Lực lượng PCCC nỗ lực dập tắt đám cháy.

Tiếp nhận tin báo, Phòng PCCC&CNCH đã khẩn trương điều động 4 xe chữa cháy, 1 xe cứu hộ chuyên dụng và 50 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Khi lực lượng chức năng đến, phát hiện xảy ra cháy tại 2 ngôi nhà gồm nhà của ông Hải (lúc này có ông Hải bên trong) và cháy lan sang ngôi nhà bên cạnh có 5 người gồm một cụ già, 2 vợ chồng và 1 con nhỏ mới 5 tuổi, 1 cháu nhỏ mới 6 tháng tuổi.

Do lửa bùng cháy lớn, nhà ông Hải lại có chiếc ôtô và mấy thùng phuy nhớt ở phía trước nên lửa bùng cháy rất dữ dội, cả 6 người trong 2 ngôi nhà trên bị kẹt bên trong, không thoát ra ngoài được. Ngay sau đó, lực lượng PCCC đã triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Giải cứu 6 người trong đám cháy rạng sáng mùng 4 Tết-3
Sau khi dập tắt đám cháy, lực lượng chức năng phải phá cửa nhà ông Hải để vào bên trong.


Giải cứu 6 người trong đám cháy rạng sáng mùng 4 Tết-4
Em bé mới 6 tháng tuổi được đưa ra ngoài an toàn.


Giải cứu 6 người trong đám cháy rạng sáng mùng 4 Tết-5Giải cứu 6 người trong đám cháy rạng sáng mùng 4 Tết-6

Giải cứu 6 người trong đám cháy rạng sáng mùng 4 Tết-7
Cán bộ Cảnh sát PCCC cõng một em nhỏ bị mắc kẹt ra bên ngoài.

Đến 1h25 cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn vụ cháy; đưa được 6 người bị mắc kẹt trong 2 căn nhà ra ngoài an toàn. Riêng nhà ông Hải, do khóa trái bên trong hai lớp cửa nên lực lượng chức năng phải sử dụng thiết bị phá cửa sau đó đưa ông Hải ra ngoài.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và công tác thống kê thiệt hại đang được Công an TP Tam Kỳ phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Theo CAND

Xem link gốc Ẩn link gốc http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/kip-thoi-dap-tat-vu-chay-dem-mong-4-tet-cuu-song-6-nguoi-630980/?fbclid=IwAR2F0nJ1N7p7Vj8Qd6iHCIC1lOvX1TGgeAwBlIa1OHeQhH7LmkdwCWBJuk0

hỏa hoạn cháy lớn

Tin tức mới nhất