Đêm 4/5, trên chuyến bay VN19 từ Hà Nội đi Paris, phi hành đoàn phát thông báo khẩn tìm kiếm hỗ trợ y tế sau khi một hành khách nước ngoài xuất hiện triệu chứng đau tai dữ dội rồi liệt nửa mặt trái.

Thời điểm đó, GS.TS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ của Bệnh viện Bạch Mai cũng có mặt trên chuyến bay. Sau khi trực tiếp thăm khám và đánh giá lâm sàng, ông xác định hành khách bị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên chứ không phải đột quỵ cấp tính như lo ngại ban đầu.

8
GS.TS Mai Duy Tôn (Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai)

Bệnh nhân sau đó được xử trí tại chỗ bằng thuốc corticoid. Đồng thời, cơ trưởng cũng được tư vấn tiếp tục hành trình thay vì hạ cánh khẩn cấp. Trước khi máy bay đáp xuống sân bay Charles de Gaulle Airport, tình trạng hành khách đã ổn định, các chỉ số sức khỏe ở mức an toàn.

Giáo sư trẻ nhất năm 2025 và hơn 20 năm cống hiến tại Bệnh viện Bạch 

GS.TS Mai Duy Tôn hiện là Giám đốc Trung tâm Đột quỵ thuộc Bệnh viện Bạch Mai và là một trong 14 cá nhân được công nhận chức danh giáo sư ngành y học năm 2025. Ở tuổi 49, ông cũng là giáo sư trẻ nhất năm của Trường Đại học Y Hà Nội.

Sinh năm 1976 tại Thanh Hóa, ông theo học bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội giai đoạn 1994 - 2000, trước khi tiếp tục chương trình bác sĩ nội trú chuyên ngành hồi sức cấp cứu.

Sau quá trình đào tạo ban đầu, ông tiếp tục theo đuổi con đường học thuật chuyên sâu, nhận bằng thạc sĩ y học chuyên ngành hồi sức cấp cứu vào năm 2009 và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ y học gần 4 năm sau đó.

Đến năm 2016, ông được công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành y học.

Hơn 20 năm qua, GS.TS Mai Duy Tôn gắn bó với Bệnh viện Bạch Mai. Từ năm 2004 đến nay, ông công tác liên tục tại bệnh viện này. Giai đoạn 2019 - 2020, ông giữ cương vị Phó Trưởng khoa Cấp cứu. Từ năm 2020, ông đảm nhiệm vai trò Giám đốc Trung tâm Đột quỵ.

5
GS.TS Mai Duy Tôn có nhiều năm nghiên cứu và điều trị đột quỵ

Dưới sự dẫn dắt của ông cùng ê-kíp chuyên môn, Trung tâm Đột quỵ được định hướng phát triển theo các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời đẩy mạnh mục tiêu đưa “giờ vàng” điều trị đột quỵ đến gần hơn với người dân trên cả nước.

Hiện nay, GS.TS Mai Duy Tôn còn là Chủ tịch Hội Đột quỵ TP Hà Nội và Chủ nhiệm Bộ môn Đột quỵ và Bệnh lý mạch máu não thuộc Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Người đứng sau nhiều bước tiến trong điều trị đột quỵ tại Việt Nam

Theo Vietnamnet, GS.TS Mai Duy Tôn không chỉ tập trung vào nghiên cứu và điều trị đột quỵ mà còn tích cực hỗ trợ phát triển các đơn vị đột quỵ tại nhiều trung tâm y tế tuyến huyện, trong đó có Trung tâm Y tế Văn Yên. Việc này giúp nhiều bệnh nhân ở vùng sâu, vùng xa được tiếp cận điều trị kịp thời, hạn chế nguy cơ bỏ lỡ “giờ vàng” khi phải chuyển tuyến lên bệnh viện lớn.

GS.TS Mai Duy Tôn đã công bố 178 bài báo khoa học, trong đó có 52 công trình đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín. Bên cạnh đó, ông còn chủ trì và tham gia 14 đề tài nghiên cứu khoa học ở nhiều cấp độ, từ cấp cơ sở đến cấp bộ, cấp tỉnh và Đại học Quốc gia Hà Nội.

7
Ông được Hội đột quỵ thế giới đề cử vào nhóm các cá nhân xuất sắc vì những đóng góp to lớn cho chuyên ngành đột quỵ của Việt Nam và thế giới

Các hướng nghiên cứu chính của ông tập trung vào đột quỵ thiếu máu não, đột quỵ chảy máu não, hồi sức đột quỵ và xây dựng hệ thống cấp cứu đột quỵ não. Đây đều là những lĩnh vực gắn liền với thực tiễn điều trị lâm sàng, góp phần nâng cao khả năng cấp cứu và cải thiện cơ hội sống cho bệnh nhân đột quỵ.

Năm 2022, ông được Hội Đột quỵ Thế giới vinh danh là một trong những cá nhân xuất sắc nhờ những đóng góp nổi bật cho chuyên ngành đột quỵ tại Việt Nam và trên thế giới.

Đến tháng 7/2025, bác sĩ Mai Duy Tôn tiếp tục được trao giải thưởng “Spirit of Excellence Award” từ Hội Đột quỵ Thế giới. Đây là giải thưởng dành cho những cá nhân có nhiều đóng góp cho lĩnh vực đột quỵ tại các quốc gia.

Cũng theo Vietnamnet, từ những đóng góp chuyên môn của GS.TS Mai Duy Tôn cùng đội ngũ, Bệnh viện Bạch Mai trở thành bệnh viện đầu tiên của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á được Hội Đột quỵ Thế giới trao chứng nhận Trung tâm Đột quỵ chuyên sâu.

Theo Người Đưa Tin