Giao thừa khắp thế giới: Từ gala Trung Quốc đến chợ Tết Hong Kong

Vào đêm giao thừa Tết Mậu Tuất, nhiều gia đình Trung Quốc đại lục sẽ ngồi xem chương trình gala chào xuân trong khi người Hong Kong đổ ra đường và tụ tập về các khu chợ năm mới.

Giao thừa khắp thế giới: Từ gala Trung Quốc đến chợ Tết Hong Kong-1
Trong lúc nhiều gia đình Việt Nam đang tụ tập trước màn hình tivi để xem "Táo quân" thì người dân Trung Quốc có chương trình gala năm mới (gọi là "chunwan") phát vào tối giao thừa từ năm 1983 đến nay. Chương trình của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) được xem là biểu tượng của Tết Nguyên đán tại nước này, thu hút đến 700 triệu người xem mỗi năm. Ảnh: Weibo/CCTV.
 

Giao thừa khắp thế giới: Từ gala Trung Quốc đến chợ Tết Hong Kong-2
Chương trình tạp kỹ gồm các tiết mục âm nhạc, kịch nghệ, múa... kết hợp diễn ra trong khoảng 4,5 giờ với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Năm nay, ngoài trường quay chính ở Bắc Kinh với 5 người dẫn chương trình, gala còn diễn ra ở 4 điểm cầu khác (Quý Châu, Sơn Đông, Quảng Đông, Hải Nam). Trong ảnh là Vương Phi (trái) và Na Anh, hai diva hàng đầu của làng nhạc Trung Quốc, biểu diễn ca khúc "Tuế nguyệt" (Năm tháng). Ảnh: Weibo/CCTV.
 

Giao thừa khắp thế giới: Từ gala Trung Quốc đến chợ Tết Hong Kong-3
Tại Hong Kong, đám đông đang đổ đến Công viên Victoria, nơi có hội chợ năm mới lớn nhất thành phố, để chờ đợi giờ phút giao thừa. Trong số 15 khu chợ Tết Nguyên đán rải rác trên khắp thành phố và bày bán những sản phẩm tương tự nhau, khu chợ ở Vịnh Đồng La là nổi tiếng nhất. Ảnh: AFP.
 

Giao thừa khắp thế giới: Từ gala Trung Quốc đến chợ Tết Hong Kong-4
Dù vậy, lễ hội pháo hoa nổi tiếng ở Bến cảng Victoria của Hong Kong đã bị hủy bỏ vì vụ lật xe buýt thảm khốc làm thiệt mạng 19 người ngay trước thềm năm mới âm lịch. Ảnh: AFP.
 

Giao thừa khắp thế giới: Từ gala Trung Quốc đến chợ Tết Hong Kong-5
Trong khi đó, nhiều người Việt xa xứ cũng chờ đón giao thừa theo giờ quê hương. Chị Mi Thanh, sống ở Trondheim, Na Uy, chuẩn bị mâm cúng đêm giao thừa. Chia sẻ với báo chí, chị cho biết gia đình chị đã sống ở đây hai năm. Chị dự định tiến hành nghi lễ tiễn năm cũ, đón năm mới theo đúng giờ Việt Nam, tức khoảng 18h ngày 15/2 ở Na Uy. Ảnh: NVCC.
 

Giao thừa khắp thế giới: Từ gala Trung Quốc đến chợ Tết Hong Kong-6
Trước đó, vào đêm 14/2 (giờ New York), pháo hoa đã được bắn lên trên dòng sông Hudson với phông nền là quận Manhattan, New York để chào đón năm mới âm lịch. Ảnh: AFP. 

Theo Zing


đêm giao thừa Tết Nguyên Đán

Tin tức mới nhất