Giáp Tết, nghịch tử sát hại mẹ ruột chỉ vì bị la mắng

Bị mẹ mắng vì không chịu làm ăn, thấy mẹ đang ngủ nghịch tử đã dùng kéo đâm nạn nhân đến tử vong.

Sáng ngày 27/1, Công an tỉnh An Giang xác nhận với báo Pháp Luật TP.HCM, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Chau Đươnl, 23 tuổi, ngụ tổ 2, ấp Bà Đen, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là bà N.B., SN 1979, mẹ ruột của Đươnl.

Giáp Tết, nghịch tử sát hại mẹ ruột chỉ vì bị la mắng-1
Hiện trường vụ án. Ảnh: Pháp luật Tp.HCM. 

Theo kết quả điều tra ban đầu, do không lo tu chí làm ăn, thường tụ tập ăn chơi nên Đươnl hay bị mẹ la mắng. Từ đó, hai mẹ con thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Tối 25/1, Đươnl và mẹ cãi nhau. Đến khoảng 23h cùng ngày, trong lúc bà B. đang ngủ thì bị Đươnl dùng kéo đâm mẹ.

Bà B. bỏ chạy ra ngoài, bị vấp ngã thì bị Đươnl lao đến đâm nạn nhân tử vong. Phát hiện vụ việc, người dân trình báo công an. Đươnl bị bắt giữ ngay sau đó.

Báo Giao Thông cho biết, tại cơ quan công an, bước đầu Đươnl thừa nhận hành phạm tội.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

MT (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/giap-tet-nghich-tu-sat-hai-me-ruot-chi-vi-bi-la-mang-n-294238.html

tử vong Giết Người

Tin tức mới nhất