Giật túi xách đựng vàng, hí hửng đem đi bán ai ngờ... vàng giả

Đối tượng ép xe nạn nhân cướp túi xách đựng tiền, vàng và nhiều vật dụng khác, rồi đem đi bán thì mới biết đó là vàng giả.

Ngày 5/11, Công an huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) xác nhận với Dân Trí, đơn vị đang tạm giữ hình sự Riếp Văn Toàn (22 tuổi, ngụ thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu) về hành vi Cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 14h30' ngày 2/11, Công an huyện Bến Cầu nhận được tin báo của người dân có vụ cướp giật tài sản tại khu vực xã Long Khánh (huyện Bến Cầu).

Với những chứng cứ thu thập được, công an xác định nghi phạm gây án là Riếp Văn Toàn, đã chạy về TPHCM lẩn trốn.

Giật túi xách đựng vàng, hí hửng đem đi bán ai ngờ... vàng giả-1

Đối tượng Riếp Văn Toàn cùng tang vật tại cơ quan công an

Được lực lượng chức năng và gia đình vận động, đến 22h cùng ngày, Toàn đã đến Công an huyện Bến Cầu đầu thú và giao nộp tài sản cướp giật được.

Công an Nhân dân cho biết, tại cơ quan Công an, Toàn khai nhận do túng tiền tiêu xài nên tìm kiếm các phụ nữ đeo nhiều vòng vàng, điện thoại... để cướp giật. 

Toàn điều khiển xe máy rảo quanh thị trấn Bến Cầu thì thấy hai phụ nữ chở nhau trên xe môtô có treo túi xách (bên trong chứa 930.000 đồng, 1 sợi dây chuyền kim loại màu vàng, 1 lắc kim loại màu vàng, 1 ĐTDĐ iPhone 6plus, 1 thẻ ATM...)

Lúc này, Toàn bám theo đến đoạn đường gần khu vực nhà văn hóa thuộc ấp Long Châu, xã Long Khánh (huyện Bến Cầu), ép xe giật túi xách của các nạn nhân. Cú giật mạnh khiến hai nạn nhân té ngã xuống đường.

Gây án xong, Toàn đem đến tiệm vàng để bán số vàng vừa cướp giật được. Tuy nhiên, Toàn bị chủ tiệm vàng trả lại do số vàng trên là vàng giả. 

Sau đó, Toàn đến TP Hồ Chí Minh để lẩn trốn, thì bị Công an huyện Bến Cầu phát hiện và truy tìm gắt gao, Toàn đã phải ra đầu thú. 

Theo cơ quan chức năng, Toàn là đối tượng nghiện ma tuý.

Đ.K (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/giat-tui-xach-dung-vang-hi-hung-dem-di-ban-ai-ngo-vang-gia-n-326510.html

cướp giật tài sản

Tin tức mới nhất