Hà Nội mù mịt do ô nhiễm ở mức báo động, người dân thấy ngột ngạt khi ra đường

Những ngày qua, chất lượng không khí tại Hà Nội luôn ở mức xấu đến rất xấu. Đỉnh điểm từ sáng 15/12, không khí còn trở nên mù mịt, ngột ngạt, rất khó chịu.

Theo ghi nhận của chúng tôi từ sáng 15/12, tại nhiều quận, huyện tại Hà Nội cho thấy, không khí trở nên mù mịt. Từ khoảng cách vài trăm mét không còn nhìn rõ các khu nhà cao tầng, chung cư lớn.

2sao.vn | Photobook

Những ngày qua, chỉ số ô nhiễm tại nhiều trạm quan trắc của Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội thể hiện mức độ xấu đến rất xấu.

2sao.vn | Photobook

Chị Lê Hồng Phúc (trú phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) cho hay: "Môi trường ô nhiễm cộng thêm thời tiết hanh khô khiến tôi rất khó chịu. Mỗi khi ra đường thật sự tôi cảm thấy rất ngột ngạt", chị Phúc nói và cho biết, để kết hợp chống ô nhiễm và phòng dịch Covid-19, gia đình chị đã trang bị các loại khẩu trang đắt tiền.

2sao.vn | Photobook

Khu vực quanh hồ Đầm Hồng (quận Thanh Xuân) nhìn từ trên cao.

2sao.vn | Photobook

Khu chung cư lớn gần bán đảo Linh Đàm (Hoàng Mai).

2sao.vn | Photobook

Vào ngày 12/12, trạm quan trắc ô nhiễm không khí của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đo được ở phường Tây Mỗ (quận Bắc Từ Liêm) cho chỉ số AQI (chỉ số báo cáo chất lượng không khí hàng ngày) là 232; tại công viên hồ Thành Công, quận Ba Đình là 231; tại Kim Liên, quận Đống Đa là 211, Trung Hòa, quận Cầu Giấy là 134…, đây là những chỉ số ô nhiễm rất cao.

2sao.vn | Photobook

Hệ thống xếp hạng ô nhiễm không khí quốc tế xếp Hà Nội ô nhiễm thứ tư trong các thành phố trên thế giới với chỉ số AQI là 188. Theo dự báo trước đó, vào ngày 15/12, chỉ số ô nhiễm tại Hà Nội đạt trên 180.

2sao.vn | Photobook

Ảnh chụp tại khu vực quận Hà Đông.

2sao.vn | Photobook

Ảnh chụp tại khu vực phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân).

2sao.vn | Photobook

Hà Nội đang là mùa đông, kiểu thời tiết đặc trưng là khô hanh, rất ít mưa nên càng làm tăng bụi mịn. Các chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế đốt rác và giảm thiểu đun nấu bằng than tổ ong, đặc biệt các huyện ngoại thành không đốt rơm rạ để hạn chế ô nhiễm.

2sao.vn | Photobook

Bên cạnh đó, người dân nếu cần thiết phải ra ngoài thì cần đeo khẩu trang đạt tiêu chuẩn. Nhóm người bình thường nên giảm các hoạt động mạnh ngoài trời, tránh tập thể dục kéo dài.

2sao.vn | Photobook

Khu vực Nguyễn Lương Bằng (quận Đống Đa).

2sao.vn | Photobook
Xem link gốc Ẩn link gốc https://doanhnghieptiepthi.vn/anh-ha-noi-mu-mit-do-o-nhiem-o-muc-bao-dong-nguoi-dan-cam-thay-ngot-ngat-moi-khi-ra-duong-161211512103634896.htm

ô nhiễm môi trường Hà Nội