Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 13 người chết ở Quảng Nam

Xe chở đoàn người đi rước dâu chạy trên quốc lộ 1 (Quảng Nam) bất ngờ đấu đầu với ôtô đầu kéo chạy chiều ngược lại, khiến 13 người tử vong.


Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h15 sáng 30/7, tại Km 950+700 trên quốc lộ 1 đoạn qua Uất Lũy (xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe khách 16 chỗ mang biển số 75B 000.52 chở theo đoàn người đi rước dâu, chạy trên quốc lộ 1 theo hướng bắc - nam. Khi đến Km 950+700 thuộc xã Điện Minh thì bất ngờ đấu đầu với xe đầu kéo mang biển số 51D - 411.21, kéo theo rơ móc 51R - 215.75, chạy hướng ngược lại.


Vụ tai nạn khiến 10 người tử vong tại chỗ, 3 người tử vong trên đường đến bệnh viện. Tất cả nạn nhân đều trên ôtô khách, tài xế xe đầu kéo container bị thương nhẹ. Tại hiện trường, chiếc ôtô 16 chỗ bị biến dạng.


Trong hình, chiếc xe đầu kéo va vào ta luy sau va chạm với ôtô rước dâu.


Nhận được tin báo, lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường, tiến hành các công tác khám nghiệm và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.


Cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.


Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam, đến hiện trường vụ tại nạn.


Thôn Uất Lũy, xã Điện Minh (Quảng Nam), nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Google Maps.

Theo Zing


Tai nạn giao thông ở Quảng Nam tai nạn giao thông

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao